
Không cần phải đợi đến khi một học sinh 15 tuổi bị chế nhạo trên mạng xã hội vì viết bài văn 21 trang trong vòng 120 phút thi và được chấm điểm cao, xã hội mới giật mình về thế giới mạng đầy bạo lực ngôn từ.

TTCT - Chỉ từ vài người mê môn thể thao vật tay; người ở TP.HCM, người ở Nha Trang…,

Body shaming tràn ngập mạng xã hội khi nhiều người mang ngoại hình người khác ra để bình phẩm, chê bai và làm tổn thương tinh thần đối tượng.

Cô gái 21 tuổi nhận lời đi chơi với hai bạn trai cùng tuổi quen qua mạng xã hội, đến nơi vắng vẻ thì bị hai người này cướp trang sức và hiếp dâm.

Mạng xã hội ngày càng phát triển, nhiều "cư dân mạng" chỉ với một, hai tài khoản mạng xã hội (thật lẫn ảo) liền tự cho mình quyền tấn công, lăng mạ người khác bằng nhiều hình thức, nhất là bắt nạt bằng ngôn từ mà không cần biết đúng sai.

Kết thúc năm học, mạng xã hội lại tràn ngập thành tích học tập của con cái do phụ huynh tung lên...

Đối thoại với sinh viên Việt Nam từ hơn 9.000 điểm cầu trong và ngoài nước, anh Nguyễn Minh Triết đã đặt hàng với sinh viên về việc lọc thông tin 'xấu, độc' để 'phủ xanh' mạng xã hội, lan tỏa điều tốt đẹp.

Sau buổi họp phụ huynh cuối năm, "hội khoe con" hỉ hả tung bảng điểm, thành tích con cái lên mạng xã hội.

Khi nhu cầu khách đến đảo Cô Tô tăng cao, xuất hiện tình trạng lừa đảo trên mạng xã hội về các tour du lịch giá rẻ.

Không thể tách rời "dế" (điện thoại). Ăn, ngủ, sống cùng mạng xã hội (MXH) gần như trở thành công thức chung, điển hình của thế hệ Z khắp nơi chứ không chỉ trong nước.

Đến giới trẻ còn bị "thao túng tâm lý" bởi fake news, lừa đảo, bắt nạt... trên mạng xã hội, đừng nói gì đến người già.

Số bệnh nhân được chẩn đoán bị rối loạn ăn uống đang ngày một trẻ hơn và ở tình trạng nghiêm trọng hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Với mong muốn kết nối với quê hương, Denise Sandquist, CEO của Skapa, đã có nhiều ý tưởng cho việc phát triển các nền tảng mạng xã hội ở Việt Nam, trong đó có Leka - mạng xã hội dành riêng cho Gen Z.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho rằng chạy đua với mạng xã hội, nhiều bài viết trên báo chí có tình trạng sao chép nội dung, khai thác theo một chiều.

Cuộc phỏng vấn vừa rồi thực sự hoàn hảo: Mức lương phù hợp, công ty danh tiếng hàng đầu và có vẻ họ sẵn sàng dành "đất" cho bạn phát triển. Nhưng CareerBuilder nhắc nhẹ: Tài khoản mạng xã hội của bạn sẽ bị "soi" ngay bây giờ đấy!

Trong khi trẻ em thường bị bắt nạt trên Internet thì người già là đối tượng dễ bị dụ dỗ bởi quảng cáo xạo cũng như các chiêu trò lừa đảo.

Nhiều câu hỏi xung quanh chủ đề "Làm thế nào để tham gia mạng xã hội an toàn" được bạn đọc gửi về buổi giao lưu trực tuyến sáng 29-3.