Cấm đoán hay đồng hành: 'Áo giáp' nào bảo vệ trẻ trên mạng xã hội?

Trước làn sóng thông tin phức tạp và những vụ việc đau lòng liên quan đến mạng xã hội, các nhà quản lý lẫn phụ huynh đều đứng trước một câu hỏi lớn: Cấm trẻ tham gia hay tìm cách bảo vệ? Báo Tuổi Trẻ tổ chức buổi trò chuyện chủ đề 'Chung bàn: Cùng bạn an toàn và tỉnh táo trên mạng' sáng 26-9.

Cấm đoán hay đồng hành: 'Áo giáp' nào bảo vệ trẻ trên mạng xã hội? - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ (bìa trái) tặng hoa cho các khách mời tham gia giao lưu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ba khách mời là chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM; cô Nguyễn Đoan Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định, TP.HCM) và bạn Nguyễn Trí Thiện - tân sinh viên vừa trúng tuyển Đại học Kinh tế TP.HCM năm nay đã cùng chia sẻ nhiều câu chuyện từ thực tế việc trẻ em, học sinh ngày càng sử dụng mạng xã hội như một điều không thể thiếu trong cuộc sống, học tập.

Khi lệnh cấm chỉ là 'phần ngọn'

Cấm đoán hay đồng hành: 'Áo giáp' nào bảo vệ trẻ trên mạng xã hội? - Ảnh 2.

Nguyễn Trí Thiện, tân sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM, cho rằng cần phải tìm hiểu thông tin từ những nguồn chính thống để tiếp cận thông tin chính xác nhất - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thời gian qua, diễn đàn về việc quản lý trẻ em trên không gian mạng liên tục nóng lên với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Đáng chú ý, dự thảo nghiên cứu cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội đã tạo ra không ít tranh luận. Thực tế từ nhiều quốc gia cho thấy dù siết chặt độ tuổi đăng ký, người dùng nhỏ tuổi vẫn dễ dàng "lách luật" bằng nhiều cách.

Từ góc độ người trong cuộc, Nguyễn Trí Thiện - tân sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM - thẳng thắn chia sẻ rằng việc cấm đoán khó mang lại hiệu quả thực tế. 

Thiện cho biết nếu rơi vào tình trạng bị cấm, trẻ sẽ bức bối và tìm cách phản kháng. 

"Cái gì càng cấm thì lại càng tò mò. Các bạn sẽ tìm mọi cách để khai gian tuổi hoặc mượn tài khoản để truy cập. Chưa kể các nền tảng mạng xã hội, yếu tố lợi nhuận cũng khó lòng siết chặt việc xác thực người dùng", Thiện nhìn nhận.

Đồng quan điểm, cô Nguyễn Đoan Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định, TP.HCM) - cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc tách học sinh ra khỏi công nghệ là điều không thể. 

"Thay vì tìm cách cấm đoán - một biện pháp chỉ giải quyết phần ngọn, điều quan trọng hơn là giáo dục cái gốc rễ để các con có sức đề kháng vững vàng", cô Trang nhấn mạnh.

Trong môi trường học đường, các biện pháp hành chính như yêu cầu gửi điện thoại đầu giờ học chỉ giúp giảm thiểu một phần sự xao lãng trong giờ học. 

Thực tế không ít học sinh vẫn tìm cách giấu thiết bị tinh vi. Điều này cho thấy nếu không xuất phát từ nhận thức tự giác và sự đồng hành của gia đình, các chế tài quản lý sẽ rất khó phát huy tối đa tác dụng.

Cấm đoán hay đồng hành: 'Áo giáp' nào bảo vệ trẻ trên mạng xã hội? - Ảnh 3.

Cô Nguyễn Đoan Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định, TP.HCM) - chia sẻ tại chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trang bị 'áo giáp' kỹ năng và chuyển từ quản lý sang bảo vệ

Cấm đoán hay đồng hành: 'Áo giáp' nào bảo vệ trẻ trên mạng xã hội? - Ảnh 4.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, cho biết giải pháp căn cơ là trang bị cho trẻ một "lớp áo giáp" ngay từ sớm. "Áo giáp" đó bao gồm khả năng nhận diện thông tin chính thống, kỹ năng bảo mật dữ liệu cá nhân, và đặc biệt là thái độ chủ động lọc bỏ thông tin tiêu cực - Ảnh: DUYÊN PHAN

Một khảo sát do Thành Đoàn cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thực hiện trên 134.000 thiếu nhi vào tháng 3-2026 chỉ ra rằng có tới 71,7% học sinh lo lắng bị lừa đảo và 52,5% lo ngại gặp các nội dung độc hại trên mạng. Con số này cho thấy bản thân học sinh nhận thức rất rõ những nguy cơ rình rập, nhưng lại thiếu công cụ và kỹ năng để tự ngăn chặn.

Cùng người trẻ an toàn và tỉnh táo trên mạng xã hội: thay vì cấm đoán, hãy trao kỹ năng - Video: QUỲNH TRÂM

Chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM - cho rằng góc nhìn của xã hội cần có sự chuyển dịch quan trọng: từ "quản lý trẻ em trên mạng xã hội" sang "bảo vệ trẻ em trên không gian số".

"Nếu cấm đoán, khi các em lớn lên và chạm đến độ tuổi được phép sử dụng, các em sẽ rơi vào thế bị động vì hoàn toàn trống rỗng về kiến thức lẫn kỹ năng", chị Hiền Trân phân tích. 

Do đó, giải pháp căn cơ là trang bị cho trẻ một "lớp áo giáp" ngay từ sớm. 

"Áo giáp" đó bao gồm khả năng nhận diện thông tin chính thống, kỹ năng bảo mật dữ liệu cá nhân, và đặc biệt là thái độ chủ động lọc bỏ thông tin tiêu cực.

Trải nghiệm thực tế từ bạn Trí Thiện là một ví dụ điển hình. Khi liên tục gặp phải các video nội dung nhạy cảm do thuật toán đề xuất, Thiện đã chủ động dùng nút "báo cáo" (report) và "không quan tâm". Chỉ sau một thời gian, các nội dung tiêu cực đã giảm rõ rệt. Sự chủ động tương tác đúng cách chính là chìa khóa để người trẻ làm chủ công nghệ, thay vì bị cuốn theo thuật toán.

Bên cạnh vai trò của nhà trường trong việc đưa khung năng lực số vào giảng dạy, yếu tố gia đình đóng vai trò then chốt. Người lớn cần kiên nhẫn lắng nghe, chủ động cập nhật xu hướng công nghệ để hiểu ngôn ngữ của con em mình, thay vì chỉ phản ứng bằng sự giận giữ hay áp đặt mỗi khi thấy con cầm điện thoại.

Đồng thời sự phối hợp kiềng ba chân gia đình - nhà trường - xã hội cần được hiện thực hóa bằng việc tạo ra nhiều sân chơi hấp dẫn ngoài đời thực. Mạng xã hội chỉ giảm bớt sức hút khi thế giới thực quanh các em có đủ không gian trải nghiệm, sáng tạo và gắn kết. Việc kéo trẻ ra khỏi màn hình ảo bằng các hoạt động văn hóa, thể thao và kỹ năng sống chính là cách bảo vệ tự nhiên và hiệu quả nhất.

Cô Nguyễn Đoan Trang cho rằng thế hệ gen Alpha tiếp cận hình ảnh, âm thanh ngày càng nhiều, chính vì thế những giáo viên trẻ tại trường cô cũng đã ứng dụng chuyển đổi số và cập nhật nhanh xu hướng của các học sinh để đồng hành cùng các con. Cạnh đó, việc trang bị kỹ năng công dân số cũng được nhà trường quan tâm.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân (Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM)

Chúng ta không thể sống thay cuộc đời của các em. Sự tự nhận thức và kỹ năng ban đầu mới là điều giúp các em tự bảo vệ mình.

Trong một thăm dò nhanh do báo Tuổi Trẻ thực hiện với 126 bạn đọc trẻ dùng mạng xã hội, nhiều bạn cho biết sử dụng từ 2-6 tiếng, thậm chí có bạn còn trả lời dùng 12 tiếng mỗi ngày. Đây là con số đáng báo động.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM - cho biết: Mạng xã hội đã trở thành một phần khá rõ trong đời sống hằng ngày của thiếu nhi. Khảo sát do Thành Đoàn cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thực hiện cho thấy các em sử dụng công nghệ/mạng xã hội không chỉ để giải trí mà còn để học tập, giao tiếp và tìm kiếm thông tin.

Đáng chú ý, 60,5% xem video YouTube/TikTok, 43,0% chơi game và 22,2% lướt mạng xã hội. Như vậy, đây không còn là không gian bên ngoài hoạt động của trẻ, mà đã trở thành một phần của đời sống trẻ em.

Đặc biệt, khi hỏi điều gì về trẻ em cần được quan tâm hơn, quyền được bảo vệ khỏi bạo lực đứng đầu với 73,8%. Đây là dữ liệu rất tốt để chuyển từ câu chuyện "quản lý trẻ trên mạng" sang bảo vệ trẻ và trang bị năng lực tự bảo vệ.

Dữ liệu khảo sát có thể dùng để không đặt vấn đề theo hướng đơn thuần "cấm hay không cấm", mà cho thấy nhu cầu bảo vệ là rất rõ: 71,7% lo bị lừa đảo, 52,5% lo nội dung không phù hợp, 49,1% lo lộ thông tin cá nhân, 41,3% lo bị bắt nạt trên mạng.

Đồng thời trẻ vẫn đang sử dụng mạng để xem video, học tập, giao tiếp và giải trí. Vì vậy chất liệu khảo sát phù hợp để đặt vấn đề tạo môi trường số an toàn, tăng năng lực tự bảo vệ của trẻ và trách nhiệm của người lớn/nền tảng, thay vì chỉ nhìn mạng xã hội như một hoạt động cần loại bỏ.

Cấm đoán hay đồng hành: 'Áo giáp' nào bảo vệ trẻ trên mạng xã hội? - Ảnh 5.

Các khách mời chia sẻ tại buổi trò chuyện do báo Tuổi Trẻ tổ chức sáng 26-9 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, anh Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), Giám đốc Chongluadao.vn, khuyến nghị 3 bước giúp trẻ nói riêng và người dùng nói chung sử dụng mạng xã hội an toàn hơn. Đó là nguyên tắc "Dừng - Kiểm tra - Bảo vệ".

Dừng: Đừng vội tin, vội bấm link hay chia sẻ khi nội dung khiến mình quá sợ hãi, tức giận hoặc tò mò.

Kiểm tra: Kiểm tra nguồn tin, tài khoản, đường link và đối chiếu thêm từ nguồn đáng tin cậy.

Bảo vệ: Dùng mật khẩu riêng cho từng tài khoản, bật xác thực hai lớp, hạn chế công khai thông tin cá nhân và thường xuyên kiểm tra quyền riêng tư của ứng dụng.

Và một nguyên tắc rất đơn giản: "Không đăng lên mạng những gì mình không muốn một người lạ biết về mình".

Cấm đoán hay đồng hành: 'Áo giáp' nào bảo vệ trẻ trên mạng xã hội? - Ảnh 6.New Zealand đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, phạt nặng nền tảng nếu vi phạm

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon công bố dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đề xuất phạt tới 10% doanh thu toàn cầu đối với nền tảng vi phạm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất