Bạn có đang tỉnh táo và an toàn bước vào thế giới mạng?

Phụ huynh có bao giờ tự hỏi con mình đang tìm gì và tương tác thế nào với không gian rộng lớn của thế giới mạng? Khi gặp vấn đề với mạng xã hội, con có sẵn sàng kể cùng cha mẹ hay tự giải quyết theo cách của mình?

3 khách mời (từ trái qua) tham gia chương trình: chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM; cô Nguyễn Đoan Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định, TP.HCM) và bạn Nguyễn Trí Thiện - tân sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM - Ảnh: NVCC

Những câu hỏi ấy chỉ là một phần trong các nội dung sẽ được chia sẻ tại buổi trò chuyện được báo Tuổi Trẻ tổ chức có chủ đề "Chung bàn: Cùng bạn an toàn và tỉnh táo trên mạng".

3 vị khách đã nhận lời tham gia và chia sẻ tại cuộc gặp này gồm có chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM; cô Nguyễn Đoan Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định, TP.HCM) và bạn Nguyễn Trí Thiện - tân sinh viên vừa trúng tuyển Đại học Kinh tế TP.HCM năm nay.

Từ mỗi vị trí công tác, góc nhìn và quan sát của mình, khách mời sẽ cùng chia sẻ nhiều vấn đề quanh chủ đề buổi gặp.

Bối cảnh chuyển đổi số cùng sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng mạng xã hội hiện nay đã tạo ra nhiều ảnh hưởng, tác động rất lớn đến mọi người trong đời sống hằng ngày. Trong đó, các bạn trẻ và trẻ em cũng chiếm con số không nhỏ chịu tác động trước bối cảnh ấy.

Làm sao để học sinh, sinh viên tương tác với mạng an toàn, sử dụng mạng xã hội một cách tỉnh táo là câu hỏi tưởng cũ song luôn nóng. Đặc biệt khi nhiều vụ việc, sự cố đau lòng, lừa đảo qua mạng liên quan đến học sinh, sinh viên đã xảy ra thời gian gần đây không khỏi khiến chúng ta lo lắng.

Bạn có đang tỉnh táo và an toàn bước vào thế giới mạng? - Ảnh 4.

Mạng xã hội đã trở thành phần không thể thiếu với đời sống của nhiều bạn trẻ hôm nay - Ảnh do AI tạo

Liệu rằng khi gặp những vấn đề phát sinh trên mạng xã hội, họ có chọn được cách giải quyết nào khả dĩ và hiệu quả nhất cho "vướng mắc" ấy. Hay trước lượng thông tin ngồn ngộn tiếp xúc mỗi ngày, làm sao để phân định và nhận biết đâu là tin giả, cách nào để kiểm chứng?

Đó còn là yêu cầu cấp thiết được đặt ra: trang bị cho người trẻ, nhất là học sinh, sinh viên khả năng tự bảo vệ mình trước lúc cần đến sự hỗ trợ từ bên ngoài khi "sống" trên mạng. Và cấm trẻ em Việt Nam từ 16 tuổi trở xuống dùng mạng xã hội nên làm ra sao?

Nhìn từ góc độ phụ huynh, chắc chắn cha mẹ không thể đứng ngoài cuộc. Vậy họ sẽ phải và cần ứng xử ra sao khi con rơi vào khủng hoảng, bị bắt nạt, đe dọa hay bị mạng xã hội dẫn dắt. Nếu con lỡ "nghiện" mạng xã hội, làm sao giúp con thoát ra và trở thành người dùng mạng một cách thông minh, chủ động?...

Nhiều câu chuyện, vấn đề sẽ được trao đổi cùng nhau tại cuộc trò chuyện được tổ chức tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, bắt đầu từ 9h sáng thứ Bảy (ngày 26-9).

Bạn có đang tỉnh táo và an toàn bước vào thế giới mạng? - Ảnh 5.Tương tác, bình luận trên mạng xã hội giúp biến quan hệ thành cơ hội việc làm

Tìm việc trong thị trường lao động hiện nay là thách thức đối với nhiều người đi làm. Đặc biệt với gen Z, việc xây dựng những mối quan hệ giúp mở ra cơ hội việc làm lại là một rào cản lớn khác, theo dữ liệu mới từ LinkedIn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất