
Lộc Fuho - Phạm Văn Lộc (32 tuổi), trú xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai, tại hội nghị KOL, quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026 - Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai
Ngày 11-9, nhiều KOL, quản trị viên nổi tiếng trên mạng tại tỉnh Gia Lai được mời về hội nghị KOL, quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026 do Công an tỉnh tổ chức.
Lộc Fuho nói về trách nhiệm của KOL khi lên mạng kiếm tiền
Trong số các KOL có lượng theo dõi lớn, Phạm Văn Lộc - Lộc Fuho, quê Khánh Hòa, hiện trú xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai, nhận được nhiều chú ý khi mới đây công khai thông tin nộp thuế 3 tỉ đồng từ nghề sáng tạo nội dung gây xôn xao cộng đồng mạng.
Chia sẻ tại sự kiện, Lộc Fuho nói về ý thức trách nhiệm của người sáng tạo nội dung khi đăng tải lên mạng xã hội.
Theo anh, khi các KOL lên mạng để kiếm tiền, cần phải có trách nhiệm trong việc chọn lựa nội dung đăng tải để không ảnh hưởng tới giới trẻ như những em nhỏ, học sinh các cấp.
Bởi đây là đối tượng trẻ em, có suy nghĩ chưa chín chắn và trưởng thành, dễ chịu ảnh hưởng tiêu cực.
"Trước khi quyết định đăng tải nội dung lên mạng, mỗi KOL cần phải nghiêm túc suy nghĩ, chọn lọc từng status, hình ảnh, video để khi nội dung mình đăng lên không làm ảnh hưởng tới giới trẻ" - Lộc Fuho chia sẻ.
Lộc Fuho cho hay hiện tại các kênh nội dung của anh xây dựng xoay quanh các chủ đề liên quan gia đình, cuộc sống cùng vợ và các con tại Gia Lai và nghề xây dựng.
Được biết, tới nay các kênh TikTok, Facebook, YouTube... của KOL này có hàng triệu lượt xem và theo dõi. Nghề sáng tạo nội dung cũng mang lại cho Lộc Fuho nguồn thu nhập tốt.
Anh là một hiện tượng mạng khá kỳ lạ trong những năm qua tại Việt Nam khi thu hút rất nhiều lượt xem và theo dõi bằng các video "dạy phụ hồ" mang tính chất hài hước, giải trí.
Chặn nội dung độc hại, lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng
Theo Công an tỉnh Gia Lai, sự kiện năm nay có chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh - Lan tỏa niềm tin số" hướng tới xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh. Từ đó, giúp chủ động nhận diện, ngăn chặn thông tin sai lệch, lừa đảo và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Trao giấy khen của Công an tỉnh Gia Lai cho các KOL, quản trị viên hoạt động tích cực - Ảnh: THẢO NGUYÊN
Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho rằng không gian mạng đang ngày càng gắn chặt với đời sống kinh tế - xã hội; mở ra nhiều cơ hội kết nối cộng đồng, chia sẻ tri thức và quảng bá hình ảnh địa phương.
Nhưng đây cũng là môi trường thuận lợi cho việc lan truyền tin giả, thông tin sai lệch, lừa đảo, xâm phạm dữ liệu cá nhân và các nội dung độc hại.
Do đó, các KOL, quản trị viên các trang, nhóm và nhà sáng tạo nội dung là những mắt xích quan trọng trong dòng chảy thông tin trên môi trường số. Mỗi bài viết, hình ảnh, video đăng tải, chia sẻ đều có khả năng tác động tới nhận thức và hành vi của cộng đồng.
Với lượng người theo dõi và khả năng tương tác lớn, đội ngũ này có thể góp phần chuyển tải chủ trương, chính sách, pháp luật bằng cách gần gũi, dễ tiếp cận. Giúp người dân nhanh chóng tiếp cận nguồn tin chính thống; đồng thời cảnh báo thủ đoạn lừa đảo và thúc đẩy những hành động tích cực trên không gian mạng.
Gỡ bỏ 41 thông tin sai sự thật, tiếp nhận phản ánh của KOL
Từ năm 2025, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai quy chế phối hợp với các KOL, quản trị viên các trang, kênh nổi tiếng tại tỉnh.
Sau 1 năm triển khai phối hợp, Công an tỉnh đã vận động quản trị viên gỡ bỏ 41 thông tin có dấu hiệu sai sự thật. Tiếp nhận 25 thông tin do KOL, quản trị viên phát hiện, cung cấp về các bài viết có nội dung xấu độc, sai sự thật để xác minh, xử lý.
Các thành viên cũng tham gia tuyên truyền pháp luật, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lan tỏa thông tin về các sự kiện chính trị - xã hội và quảng bá hình ảnh, du lịch Gia Lai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận