18/05/2023 23:27 GMT+7

Ukraine công bố vượt qua làn sóng không kích 'chưa từng có' từ Nga

Hôm 18-5, Ukraine cho biết họ đã bắn hạ gần như toàn bộ loạt tên lửa của Nga chỉ trong một đêm. Ukraine gọi các đợt tấn công mới nhất là một làn sóng không kích 'chưa từng có' vào thủ đô Kiev.

Ukraine công bố vượt qua làn sóng không kích chưa từng có từ Nga - Ảnh 1.

Khung cảnh thành phố Kiev sau đợt không kích hôm 18-5 - Ảnh: REUTERS

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã phóng 30 quả tên lửa hành trình từ đất liền, trên biển và trên không, nhắm vào một số khu vực ở nước này, giết chết một người tại cảng Odesa ở phía nam và một người khác tại khu vực đông bắc Kharkiv.

Ukraine cũng báo cáo nhiều vụ nổ ở quận Desnyansky phía đông bắc, một đám cháy bùng phát tại một cơ sở kinh doanh trên phố Darnytskyi sau khi các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống.

Các vụ tấn công bằng tên lửa hành trình còn diễn ra ở khu vực trung tâm Vinnytsia, theo báo cáo từ quân đội Ukraine. Chính quyền địa phương cũng báo cáo các vụ nổ tại Khmelnytskyi, cách đó khoảng 100km về phía tây.

Quân đội nước này cho biết đơn vị phòng không đã phá hủy 29 tên lửa hành trình và bắn hạ 4 máy bay không người lái.

Hãng thông tấn AFP nhận định cuộc tấn công của Nga vào Kiev đã đạt đến cường độ chưa từng thấy, kể từ khi làn sóng tấn công bắt đầu vào mùa thu năm ngoái.

"Một loạt các cuộc không kích vào Kiev, chưa từng có về sức mạnh, cường độ và tính đa dạng, đang tiếp tục", ông Sergiy Popko - người đứng đầu chính quyền dân sự và quân sự Kiev - cho biết.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này cho biết họ đã tấn công vào "tất cả" các mục tiêu.

Phía Nga không nói rõ mục tiêu nào đã bị tấn công, chỉ cho biết họ nhắm vào các kho vũ khí và thiết bị lớn của nước ngoài cũng như kho dự trữ của kẻ thù.

Trong một diễn biến trước đó, phía Nga nói đã dùng tên lửa siêu thanh Kinzhal đánh bại hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ tại Ukraine. Mỹ chỉ thừa nhận Patriot bị phá hủy bởi một quả đạn "không xác định".

Ukraine tham gia trung tâm phòng thủ không gian mạng của NATOUkraine tham gia trung tâm phòng thủ không gian mạng của NATO

Ukraine đã gia nhập trung tâm phòng thủ không gian mạng của NATO và gọi động thái này là "một bước trên con đường" trở thành thành viên liên minh quân sự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên