17/05/2023 20:49 GMT+7

Ukraine tham gia trung tâm phòng thủ không gian mạng của NATO

Ukraine đã gia nhập trung tâm phòng thủ không gian mạng của NATO và gọi động thái này là "một bước trên con đường" trở thành thành viên liên minh quân sự.

Ukraine tham gia trung tâm phòng thủ không gian mạng của NATO - Ảnh 1.

Cờ Ukraine được kéo lên trước tòa trụ sở CCDCOE ở thủ đô Tallinn của Estonia - Ảnh: BNG UKRAINE

Trung tâm Hợp tác phòng thủ không gian mạng ưu việt (CCDCOE) của NATO thông báo Ukraine gia nhập ngày 17-5. Ngoài ra, CCDCOE cũng hoan nghênh Iceland, Ireland và Nhật Bản gia nhập.

"Chúng tôi đặc biệt vui mừng khi thấy Ukraine tham gia", Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trên Twitter rằng quốc kỳ của họ đã được kéo lên trước tòa trụ sở CCDCOE ở thủ đô Tallinn của Estonia, đánh dấu việc Ukraine chính thức gia nhập tổ chức.

Tháng 3 năm ngoái, 27 nước NATO đã quyết định trao tư cách thành viên của CCDCOE cho Ukraine, dù trước đó vấp phải sự phản đối của Hungary.

Đại sứ Ukraine tại Estonia, bà Mariana Betsa, ca ngợi "sự kiện mang tính bước ngoặt" là "một bước quan trọng trên con đường gia nhập NATO của Ukraine".

Về việc Ukraine gia nhập NATO, ngày 21-4, một người phát ngôn của Chính phủ Đức khẳng định các nước thành viên NATO thống nhất rằng trọng tâm hiện nay là tiếp tục viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo cho Ukraine. Do đó, các nước thành viên NATO vẫn chưa có quyết định về việc Ukraine gia nhập.

Trước đó một ngày, Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg thăm Kiev và khẳng định "tương lai của Ukraine là trong NATO".

Theo Hãng tin AFP, CCDCOE hiện bao gồm các nước thành viên NATO và tám quốc gia khác. Tổ chức này được thành lập vào năm 2008 tại Tallinn.

Nơi đây quy tụ các chuyên gia dữ liệu từ khắp châu Âu và Mỹ để bảo vệ các mạng thông tin của liên minh phòng thủ phương Tây.

Phương Tây phá vỡ giới hạn cho UkrainePhương Tây phá vỡ giới hạn cho Ukraine

Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 15-5 cam kết cung cấp hàng trăm tên lửa và các hệ thống máy bay không người lái cho Ukraine. Đáng chú ý là London sẽ gửi máy bay không người lái tầm xa (tầm hoạt động hơn 200km) cho Ukraine trong vài tháng tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên