15/05/2023 20:53 GMT+7

Anh nhắn nhủ với Nga: Không từ bỏ Ukraine

Có mặt tại Anh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hy vọng sẽ đạt thỏa thuận với các nước châu Âu về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev, điều mà Nga đã chỉ trích sẽ gây thêm tàn phá.

Anh nhắn nhủ với Nga: Không từ bỏ Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên trái) gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 15-5 - Ảnh: REUTERS

Ông Zelensky có mặt tại Anh ngày 15-5, giờ địa phương, trong chuyến công du châu Âu nhằm tìm thêm vũ khí cho đợt phản công mới của Ukraine.

Hãng tin Reuters cho biết ông Zelensky đã thảo luận với Thủ tướng Anh Rishi Sunak về việc Kiev muốn có máy bay chiến đấu của phương Tây.

"Chúng tôi muốn lập liên minh máy bay này và tôi rất lạc quan về điều đó... Tôi nghĩ trong thời gian sớm nhất các bạn sẽ nghe một số quyết định rất quan trọng, nhưng chúng tôi phải làm việc nhiều hơn một chút", ông Zelensky nói tại Anh. 

Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã đến Ý, Đức và Pháp.

Đáp lại, ông Sunak cho biết Anh sẽ cung cấp cho Ukraine hàng trăm tên lửa phòng không và các hệ thống máy bay không người lái (drone), bao gồm các drone tấn công tầm xa mới với tầm bắn hơn 200km, "trong những tháng tới".

"Cuộc xung đột đang ở thời điểm then chốt. Anh sẽ kiên định hỗ trợ Ukraine và người dân nước này tự vệ... Điều quan trọng là Điện Kremlin cũng phải biết rằng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc", ông Sunak nhấn mạnh.

Người phát ngôn của ông Sunak nói rằng Anh không có kế hoạch gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine, nhưng London sẽ làm việc với các nước khác về việc cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Kiev.

Trong phản ứng sau đó, Điện Kremlin bày tỏ "cực kỳ tiêu cực" về quyết định của Anh khi cung cấp thêm khí tài quân sự cho Ukraine. Theo Nga, sự giúp đỡ của London sẽ không làm thay đổi cục diện cuộc xung đột.

"Nước Anh mong muốn dẫn đầu các quốc gia tiếp tục bơm vũ khí vào Ukraine", Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói và đồng thời cho rằng quyết định cung cấp vũ khí chỉ "dẫn đến sự hủy diệt và giao tranh hơn nữa".

Ukraine cần thêm thời gian

Sau 6 tháng duy trì phòng thủ, Ukraine đang chuẩn bị mở các đợt tấn công giành lại lãnh thổ bằng các vũ khí mới do phương Tây cung cấp.

Chẳng hạn, chỉ trong một tuần, lực lượng của Kiev đã có những bước tiến đáng kể nhất ở Bakhmut so với nửa năm qua.

Trong chuyến công du châu Âu mới đây của ông Zelensky, các nước như Đức, Pháp đã hứa sẽ cung cấp thêm xe tăng, xe bọc thép và các vũ khí khác cho Ukraine.

Khi được hỏi liệu cuộc phản công có thể bắt đầu mà không cần thêm vũ khí tiên tiến hơn hay không, ông Zelensky nói: "Chúng tôi thực sự cần thêm thời gian, không quá nhiều. Chúng tôi sẽ sẵn sàng trong một thời gian nữa".

Anh cấp Anh cấp 'hàng trăm' tên lửa và drone tấn công tầm xa cho Ukraine

Văn phòng Thủ tướng Anh xác nhận sẽ chuyển cho Ukraine hàng trăm tên lửa phòng không và máy bay không người lái tấn công tầm xa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên