20/02/2023 09:50 GMT+7

Tổng thống Ukraine nói Pháp đang phí thời gian tìm kiếm đối thoại với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản ứng lại phát ngôn của người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron rằng không nên đánh bại Nga hoàn toàn và giải quyết xung đột bằng đàm phán.

Tổng thống Ukraine nói Pháp đang phí thời gian tìm kiếm đối thoại với Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky (trái) trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Macron tại Paris ngày 8-2 - Ảnh: REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn với báo Corriere della Sera của Ý, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định đối thoại với Nga sẽ "vô ích".

Nhà lãnh đạo Ukraine đã được hỏi về ý tưởng của tổng thống Pháp là nên giải quyết xung đột qua bàn đàm phán và không nên "nghiền nát" Matxcơva.

"Trên thực tế, ông Macron đang lãng phí thời gian của mình. Chúng ta không thể thay đổi thái độ của Nga", Tổng thống Zelensky nói với nhật báo Ý.

"Nếu Nga đã quyết định tự cô lập mình trong giấc mơ xây dựng lại đế chế Xô Viết cũ, chúng ta không thể làm gì được", ông Zelensky khẳng định.

Ông cũng bác bỏ ý kiến cho rằng các lệnh trừng phạt đã cô lập Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Chính quyết định phát động chiến tranh đã gạt ông ta ra ngoài lề", ông Zelensky nêu quan điểm.

Bài viết được đăng tải ngày 19-2, cùng ngày ông Zelensky có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Macron. Khi nói về cuộc điện đàm này, ông Zelensky đã tránh nhắc đến các phát ngôn của ông Macron.

Pháp muốn chừa cửa cho Nga sau chiến sự tại Ukraine

Hôm 17-2, trong cuộc phỏng vấn với tờ Journal du Dimanche, Tổng thống Pháp Macron đã kêu gọi tăng viện trợ quân sự cho Kiev.

Tuy nhiên ông nhấn mạnh quan điểm của Paris là nên chừa cửa cho Matxcơva.

"Tôi không nghĩ như một số người, rằng chúng ta phải đánh bại Nga hoàn toàn hay tấn công Nga trên chính đất của họ.

Những nhà quan sát đó, trên hết là muốn đè bẹp Nga. Đó chưa bao giờ là lập trường của Pháp và sẽ không bao giờ", ông Macron khẳng định.

Tổng thống Pháp cũng chia sẻ ông không tin vào sự thay đổi chế độ. Theo ông, có rất ít cơ hội để tạo sự thay đổi từ bên trong Nga và không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Tổng thống Putin trở lại bàn đàm phán.

Ông Macron bị một số đồng minh NATO chỉ trích vì những thông điệp trái chiều về xung đột Ukraine.

Hồi tháng 6 năm ngoái, ông Macron cũng gây dậy sóng bằng một phát ngôn. Ông cho rằng không nên làm bẽ mặt Nga để chừa cửa cho một giải pháp ngoại giao.

Ukraine kêu gọi nghị sĩ Mỹ ủng hộ việc gửi máy bay F-16Ukraine kêu gọi nghị sĩ Mỹ ủng hộ việc gửi máy bay F-16

Các nghị sĩ Mỹ cho biết nhiều quan chức Ukraine kêu gọi các thành viên Quốc hội Mỹ gây sức ép để Chính phủ gửi máy bay chiến đấu phản lực F-16 cho Kiev.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên