19/02/2023 17:02 GMT+7

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với EU về khủng hoảng Ukraine

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với EU để giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với EU về khủng hoảng Ukraine - Ảnh 1.

Ông Vương Nghị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với EU để giải quyết khủng hoảng Ukraine - Ảnh: REUTERS

Về khủng hoảng Ukraine, ông Vương Nghị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn mạnh Bắc Kinh kiên trì thúc đẩy đàm phán hòa bình, sẵn sàng tăng cường liên lạc với EU, nỗ lực hướng tới một giải pháp chính trị.

Theo Tân Hoa xã, ngày 19-2, trong cuộc họp với đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh, ông Josep Borrell, ở Hội nghị An ninh Munich lần thứ 59, ông Vương Nghị đã đề xuất điều này.

"Đối mặt với một thế giới đầy biến động và hỗn loạn, Trung Quốc và châu Âu nên tăng cường hợp tác để mang lại sự ổn định hơn cho thế giới", ông Vương Nghị nói.

Ông Vương khẳng định Trung Quốc và EU là đối tác, không phải đối thủ vì những đồng thuận vượt xa sự khác biệt giữa hai bên.

Năm 2023 là năm kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và EU. Ông Vương cho rằng hai bên cần tiếp tục cam kết với quan hệ đối tác, tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau, trân trọng thành quả hợp tác và hướng đến hai thập kỷ tới tốt đẹp hơn nữa.

Ngoài ra, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc đã chiến thắng đại dịch COVID-19, sẵn sàng khởi động lại hoàn toàn các hoạt động trao đổi với châu Âu và phần còn lại của thế giới.

Ông đề nghị hai bên tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp cấp lãnh đạo mới của Trung Quốc - EU, tận dụng triệt để các cơ chế đối thoại cấp cao trong các lĩnh vực khác nhau và đưa trao đổi song phương trở lại mức trước đại dịch càng sớm càng tốt.

Phía ông Borrell cho rằng EU luôn thúc đẩy quan hệ EU - Trung Quốc một cách chín chắn và thẳng thắn.

Ông khẳng định EU kiên quyết duy trì chính sách một Trung Quốc, công nhận Chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc. 

EU ủng hộ các nỗ lực của Trung Quốc nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, và sẽ đưa nguyên tắc này vào các mối quan hệ chính trị giữa EU - Trung Quốc.

EU hy vọng tăng cường trao đổi cấp cao với Trung Quốc và thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích không chỉ cho châu Âu và Trung Quốc mà còn cho toàn thế giới.

Đại sứ Trung Quốc tại EU: Mỹ hưởng lợi từ xung đột Nga - UkraineĐại sứ Trung Quốc tại EU: Mỹ hưởng lợi từ xung đột Nga - Ukraine

Cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga đã đặt Trung Quốc vào vị trí khó lựa chọn khi coi cả hai bên tham chiến là bạn, trong khi Mỹ đang hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng này, đại sứ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) nói.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên