19/02/2023 11:03 GMT+7

EU tính mua đạn dược giúp Ukraine, như kiểu mua chung vắc xin

Liên minh châu Âu (EU) đang khẩn trương tìm cách để các nước thành viên hợp tác mua chung đạn dược giúp Ukraine cho nhanh hơn.

EU tính mua đạn dược giúp Ukraine, như kiểu mua chung vắc xin - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine sử dụng tên lửa phòng không Stinger khi tham gia cuộc tập trận chung của các lực lượng vũ trang ở vùng Rivne, Ukraine ngày 11-2-2023 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, các ngoại trưởng EU dự kiến sẽ thảo luận về ý tưởng mua chung đạn dược, cụ thể là đạn pháo 155 li - loại mà Kiev đang rất cần - tại cuộc họp ở Brussels, Bỉ ngày 20-2.

Theo các nhà ngoại giao và quan chức chính phủ EU, Kiev đã thông báo rằng các lực lượng của họ cần thêm nguồn bổ sung đạn dược rất gấp.

Các quan chức EU cho rằng cách tiếp cận chung sẽ hiệu quả hơn so với việc từng quốc gia thành viên đặt mua vũ khí riêng lẻ. Các đơn hàng lớn cũng sẽ giúp ngành công nghiệp vũ khí có thể đầu tư mở rộng sản xuất.

Ngày 18-2, chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen đã nói tới việc mở rộng sản xuất vũ khí tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức. 

"Đã đến lúc tăng tốc độ sản xuất và mở rộng quy mô sản xuất các vũ khí mà Ukraine đang rất cần" - bà Ursula nêu. 

Sau hội nghị, chủ tịch EC cho biết bà tin rằng tính cấp bách của tình hình sẽ thuyết phục các thành viên EU đồng ý mua vũ khí chung.

"Trong cuộc chiến tàn khốc ở Ukraine, chúng tôi thấy rằng chúng tôi có thể dời non lấp biển trước áp lực", bà nói.

Theo bà Ursula von der Leyen, việc mua chung vũ khí này cũng tương tự như việc EU đã từng đặt mua trước vắc xin COVID-19 trong đại dịch.

Có thể EU sẽ không thể quyết định về việc mua chung vũ khí trong cuộc họp ngày 20-2, nhưng theo một nhà ngoại giao EU, thông báo sẽ có trong những ngày tới.

Nhà ngoại giao này cho biết EU đang tập trung vào việc thúc đẩy sản xuất và cơ chế góp tiền cho các giao dịch mua chung.

Việc mua chung vũ khí đạn dược cũng giúp bổ sung cho kho dự trữ của các nước, vốn đã cạn kiệt sau một năm cung cấp đạn dược giúp Ukraine.

Trong tuần qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Ukraine đang dùng đạn pháo nhanh hơn mức các đồng minh hiện có thể sản xuất.

Các lực lượng Ukraine đang bắn từ 2.000 - 7.000 quả đạn pháo mỗi ngày, trong khi Nga sử dụng từ 20.000 - 60.000 quả, theo một tờ báo của Estonia.

Tin tức thế giới 16-2: NATO tăng sản xuất vũ khí; Mỹ có nguy cơ vỡ nợTin tức thế giới 16-2: NATO tăng sản xuất vũ khí; Mỹ có nguy cơ vỡ nợ

Thái Lan thu phí du lịch; Mỹ - Philippines sắp tập trận lớn; WHO tiếp tục truy tìm nguồn gốc COVID-19; Mỹ lại đối mặt nguy cơ vỡ nợ... là những tin tức thế giới đáng chú ý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên