13/02/2023 23:01 GMT+7

'Ukraine xài vũ khí quá nhanh, kho dự trữ vũ khí của NATO cạn nhanh chóng'

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói chiến sự Ukraine đang khiến các kho vũ khí của liên minh cạn kiệt nhanh chóng. NATO chuẩn bị thảo luận việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev trong lúc Nga mở đợt tấn công lớn.

Ukraine xài vũ khí quá nhanh, kho dự trữ vũ khí của NATO cạn nhanh chóng - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine được đào tạo sử dụng xe tăng Leopard 2 tại Ba Lan ngày 13-2 - Ảnh: REUTERS

"Cuộc chiến ở Ukraine đang tiêu tốn một lượng lớn đạn dược và làm cạn kiệt kho dự trữ của liên minh. Tỉ lệ tiêu đạn dược hiện tại của Ukraine cao gấp nhiều lần so với tỉ lệ sản xuất hiện tại của NATO. Điều này gây căng thẳng cho ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi", Hãng tin AFP dẫn lời ông Stoltenberg nói ngày 13-2.

Ông Stoltenberg thừa nhận rằng NATO đang đối mặt với một "vấn đề" khi thời gian chờ đợi sản xuất đối với đạn cỡ nòng lớn đã tăng từ 12 lên 28 tháng.

Dù vậy, ông kêu gọi NATO đẩy mạnh sản xuất và đầu tư vào năng lực sản xuất vũ khí để tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Các nhà tài trợ phương Tây sẽ họp vào ngày 14-2 tại Brussels để thảo luận về các yêu cầu vũ khí của Kiev. Tổng thư ký NATO cho biết các đồng minh đang thảo luận về việc gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine. Trong suốt chiến sự, phương Tây đã cung cấp số vũ khí trị giá hàng tỉ USD cho Kiev.

"Chúng tôi đang thảo luận về vấn đề máy bay và tôi hy vọng vấn đề đó cũng sẽ được đưa ra tại cuộc họp ngày mai ở Brussels", ông Stoltenberg nói, cho biết Nga đã bắt đầu "phát động các cuộc tấn công mới" ở Ukraine.

Tuy nhiên, ông Stoltenberg nhấn mạnh việc các nước NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine sẽ có nghĩa NATO là một bên trong cuộc xung đột. Ông cũng cho rằng trọng tâm chính hiện nay là đảm bảo chuyển vũ khí cho Ukraine đúng thời hạn và trước hết là thực hiện các cam kết cung cấp súng hạng nặng và xe bọc thép.

"Rõ ràng chúng tôi đang chạy đua về hậu cần", ông Stoltenberg phát biểu.

Trong khi đó, các nhà ngoại giao NATO nhận định sẽ ít có khả năng các nước đưa ra tuyên bố chắc chắn về vấn đề cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine tại cuộc họp ngày 14-2. Các nước sẽ chờ xem liệu Mỹ có đồng ý gửi máy bay chiến đấu F-16 sang Kiev hay không.

Ukraine: Nga tiếp tục pháo kích, đẩy mạnh về phía đôngUkraine: Nga tiếp tục pháo kích, đẩy mạnh về phía đông

Các quan chức Ukraine cho biết Nga tiếp tục nã pháo vào các thành phố của nước này vào cuối tuần, nhưng gặp khó khăn khi tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên