17/02/2023 16:57 GMT+7

Nga bổ nhiệm tướng từng bị Ukraine đồn thiệt mạng làm tư lệnh quân khu

Hãng tin TASS đưa tin Matxcơva mới đây bổ nhiệm trung tướng Andrey Mordvichev, người từng bị Ukraine đồn đã thiệt mạng, vào vị trí tư lệnh Quân khu miền Trung của Nga.

Nga bổ nhiệm tướng từng bị Ukraine đồn thiệt mạng làm tư lệnh quân khu - Ảnh 1.

Trung tướng Andrey Mordvichev, tư lệnh Binh đoàn vũ trang cận vệ 8 thuộc Quân khu phía Nam của Nga, từng bị Ukraine đồn đã thiệt mạng hồi tháng 3 năm ngoái - Ảnh: RUMBLER

Theo TASS, ông Mordvichev được đưa vào vị trí tư lệnh Quân khu miền Trung của Nga để thay thế người tiền nhiệm, thượng tướng Alexander Lapin.

Quân khu miền Trung là quân khu lớn nhất ở Nga theo quy mô địa lý với diện tích 7,060 triệu km2, tương đương 40% lãnh thổ nước này. Dân số của Quân khu miền Trung là 54,9 triệu người, khoảng 39% dân số Nga.

Ông Lapin được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng lực lượng lục quân của Nga hôm 10-1, bất chấp việc hứng chịu nhiều chỉ trích liên quan đến hoạt động của lực lượng Nga ở Ukraine. Ông Lapin lãnh đạo Quân khu miền Trung của Nga trong giai đoạn 2017 - 2022.

Người kế nhiệm ông Lapin, trung tướng Mordvichev, từng là tư lệnh Binh đoàn vũ trang cận vệ 8 thuộc Quân khu phía Nam của Nga.

Năm ngoái, ông Mordvichev đã lãnh đạo lực lượng Nga tấn công thành phố cảng Mariupol ở phía Nam Ukraine, giúp Nga kiểm soát thành phố quan trọng này trong nhiều tháng.

Việc bổ nhiệm ông Mordvichev nằm trong một loạt thay đổi gần đây trong quân đội Nga, sau gần một năm nước này tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine. Đến nay, Nga đã kiểm soát phần lớn miền Nam và miền Đông Ukraine, nhưng cũng chịu tổn hại không nhỏ.

Theo Đài NBC News, hồi tháng 3-2022, Kiev từng loan tin ông Mordvichev đã thiệt mạng trong đợt giao tranh ở sân bay Chernobaevka thuộc vùng Kherson.

Tuy nhiên chỉ vài ngày sau đó, nhà lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov đã trực tiếp tới điểm nóng chiến sự Mariupol và gặp gỡ ông Mordvichev.

Nga thừa nhận vừa Nga thừa nhận vừa 'tấn công quy mô lớn' ở Ukraine

Ngày 11-2, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận Nga đã tiến hành "cuộc tấn công quy mô lớn" vào các cơ sở năng lượng quan trọng của Ukraine vào hôm qua 10-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên