
Thủ tướng Ukraine tuyên bố nước này đã sẵn sàng ký thỏa thuận về việc khai thác khoáng sản với Mỹ 'bất kỳ lúc nào'.

Trong số 31 chiếc xe tăng M1 Abrams mà Mỹ cung cấp cho Ukraine, 19 chiếc đã không còn sử dụng được hoặc bị tịch thu.

Một số quan chức Mỹ và châu Âu cho rằng việc Washington dừng viện trợ cho Ukraine chỉ khiến tình hình tồi tệ thêm.

Theo nhận xét của Thủ tướng Đức đắc cử Friedrich Merz, diễn biến này phù hợp với xu hướng chính sách đối ngoại hiện nay của Mỹ.

33 cư dân vùng Kursk đã được sơ tán từ Ukraine về lại Nga dưới sự hỗ trợ của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Belarus làm trung gian.

Chia sẻ với một nhà lập pháp Hàn Quốc, lính Triều Tiên từng bị Ukraine bắt bày tỏ ý định đến sinh sống ở Hàn Quốc.

Ông Vance một lần nữa thúc giục Ukraine chấp thuận thỏa thuận khoáng sản, trong khi ông Trump cùng lúc cắt viện trợ quân sự cho Kiev.

Nếu không có Mỹ, ước tính châu Âu sẽ cần phải thành lập 50 lữ đoàn mới, với mỗi lữ đoàn gồm hàng ngàn binh sĩ, để lấp đầy khoảng trống.

Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine đến khi ông Trump xác định các nhà lãnh đạo Ukraine 'thể hiện cam kết thiện chí với hòa bình'.

Anh cho biết đã có một số đề xuất về lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Trong khi ông Trump cho biết đã trao đổi với các đối tác châu Âu về chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 3 năm này.

Một thao trường cho binh sĩ Ukraine cách tiền tuyến khoảng 130km đã bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M mang theo bom chùm, gây thiệt hại lớn về người.

Ông Zelensky phát tín hiệu sẽ gặp lại ông Trump nếu được mời một lần nữa cho các cuộc thảo luận 'mang tính xây dựng'.

Cơ quan tình báo Ukraine cho biết nước này tìm thấy các linh kiện nước ngoài trong đạn dược từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S của Nga.

Ngày 3-3, Điện Kremlin cho biết ông Zelensky không muốn hòa bình, và tin rằng các cam kết viện trợ của châu Âu dành cho Kiev không mang lại giải pháp hòa bình.

Ngày 3-3, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cảnh báo nguy cơ chiến tranh đang lan tới châu Âu, đồng thời bày tỏ hy vọng về việc nối lại đối thoại Ukraine - Mỹ.

Ông Zelensky khẳng định sẽ không dễ dàng bị thay thế với tư cách tổng thống, nhưng nhắc lại đề nghị từ chức để đổi lấy tư cách thành viên NATO cho Ukraine.

Tại hội nghị thượng đỉnh ngày 2-3, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ và nhất trí xây dựng một kế hoạch hòa bình cho Ukraine nhằm chấm dứt giao tranh.

Canada là một trong những quốc gia ủng hộ ý tưởng của Anh, Pháp gửi quân gìn giữ hòa bình đến Ukraine và Nga phản ứng đầy mỉa mai.

Cuộc gặp Mỹ - Ukraine hôm 28-2 đã một lần nữa khẳng định chính sách 'Nước Mỹ trên hết' của ông Trump, làm dấy lên lo ngại về hướng đi tương lai của Washington.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi bảo đảm an ninh 'toàn diện' cho Ukraine để có thể ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai.