16/02/2023 20:50 GMT+7

Tên lửa Nga phóng từ sớm nhưng lưới điện Ukraine vẫn ổn

Lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga phóng 32 tên lửa trong những giờ đầu của ngày 16-2 và một nửa trong số này bị bắn hạ.

Tên lửa Nga phóng từ sớm nhưng lưới điện Ukraine vẫn ổn - Ảnh 1.

Người dân kéo xe trượt tuyết chở chai nước sinh hoạt ở Bakhmut, Donetsk, Ukraine ngày 15-2-2023 - Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, đây là tỉ lệ thấp hơn bình thường của Ukraine. Ukraine không giải thích vì sao họ bắn hạ thành công ít tên lửa hơn. Trước đây cũng từng có lần Ukraine có tỉ lệ bắn hạ tên lửa thấp khi Nga bắn tên lửa Kh-22 thời Liên Xô.

Ukraine cho biết Nga thường không kích dồn dập vào ban ngày, nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng. Tuy nhiên, đợt oanh tạc vào rạng ngày 16-2 lại vào lúc nửa đêm, rạng sáng, và không ảnh hưởng lớn đến nguồn điện của Ukraine.

Phía Ukraine cho rằng Nga đang điều chỉnh chiến lược, có thể có cả việc sử dụng khinh khí cầu để do thám.

Andriy Yermak, trưởng ban tham mưu tổng thống Ukraine, viết trên Telegram: "Người Nga đã phần nào thay đổi chiến thuật. Họ do thám tích cực, sử dụng mục tiêu giả".

Theo Reuters, Nga tăng cường các cuộc tấn công trên bộ trên khắp miền nam và miền đông Ukraine trong những tuần gần đây với ý định tổ chức một cuộc tấn công lớn đánh dấu một năm tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, ngày 24-2.

Tâm điểm của cuộc chiến hiện nay là ở thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk, một trong hai tỉnh thuộc vùng Donbass - thủ phủ công nghiệp của Ukraine.

Chiếm được Bakhmut sẽ cho Nga bàn đạp để tiến tới hai thành phố lớn hơn là Kramatorsk và Sloviansk xa hơn về phía tây ở Donetsk, nhằm vực dậy đà tiến quân của Nga trước ngày 24-2.

'Chảo lửa' Bakhmut tăng nhiệt

Trong bối cảnh sắp tròn một năm ngày Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine (24-2), "chảo lửa" Bakhmut đang "nóng" lên từng ngày.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên