16/02/2023 07:56 GMT+7

'Chảo lửa' Bakhmut tăng nhiệt

Trong bối cảnh sắp tròn một năm ngày Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine (24-2), "chảo lửa" Bakhmut đang "nóng" lên từng ngày.

Binh sĩ Ukraine lái xe tăng trên con đường bên ngoài TP Bakhmut ở khu vực Donetsk, đông Ukraine, vào hôm 14-2 - Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine lái xe tăng trên con đường bên ngoài TP Bakhmut ở khu vực Donetsk, đông Ukraine, vào hôm 14-2 - Ảnh: REUTERS

Những tuyên bố gần đây của Nga và Ukraine cho thấy không bên nào chịu thua trong trận chiến ở Bakhmut và bầu không khí tại đây đang mỗi lúc một nóng hơn.

"Ở đó, tình hình giống như Verdun (nhắc tới trận đánh lớn vào năm 1916 giữa quân Đức và Pháp trong Thế chiến 1)" - Hãng tin AFP ngày 15-2 dẫn lời ông Ivan, một lái xe cứu thương ở bên ngoài TP Bakhmut, phía đông Ukraine.

"Cỗ máy xay thịt"

Giống như trận Verdun, trận chiến giành Bakhmut kéo dài đẫm máu hiện đã bước sang tháng thứ bảy. Bakhmut là tâm điểm giao tranh ác liệt trong suốt nhiều tháng giữa Nga và Ukraine, gây tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Thành phố này nằm trong vùng công nghiệp Donetsk mà Nga đang tìm cách kiểm soát hoàn toàn.

Ngày 14-2, người đứng đầu lực lượng quân sự Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin, cho rằng cuộc chiến ở Bakhmut còn lâu mới kết thúc.

"Không thể kiểm soát Bakhmut chỉ trong ngày một ngày hai vì có sự kháng cự mạnh mẽ. Nơi đây giống như một cỗ máy xay thịt đang hoạt động và chúng tôi không thể ăn mừng chiến thắng trong tương lai gần" - ông Yevgeny Prigozhin nói.

Ông này cho biết Ukraine đang hoạt động tích cực hơn và đưa thêm nhiều nguồn lực vào Bakhmut: "Mỗi ngày có khoảng 300 - 500 binh sĩ mới tiến về Bakhmut từ mọi hướng. Hỏa lực pháo binh tăng lên mỗi ngày".

Hôm 13-2, Ukraine thừa nhận tình hình "khó khăn" ở phía bắc Bakhmut, cụ thể là tại làng Paraskoviivka, khi nơi đây "bị pháo kích và tấn công dữ dội". Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã kiểm soát được Krasna Gora, một ngôi làng gần Paraskoviivka.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine coi Bakhmut là "pháo đài" của họ. Ông Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng thuộc phe Nga, cũng nhận định không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine sẽ từ bỏ thành phố Bakhmut.

Bakhmut - thành phố của những vườn nho và mỏ muối với dân số khoảng 70.000 người trước xung đột - đã bị tàn phá do chiến tranh và đại đa số người dân đã rời khỏi đây từ lâu.

Trong khi người Ukraine coi Bakhmut là biểu tượng của sự kháng cự ngoan cường thì với Nga, chiến thắng tại thành phố này sẽ mang tính biểu tượng và có ý nghĩa chính trị.

Nga đang dồn nguồn nhân lực và pháo binh lớn nhất có thể vào Bakhmut vì họ muốn mang đến một chiến thắng cho công chúng Nga trước ngày kỷ niệm 24-2.

Quân Nga dường như đã bao vây thành phố này từ ba phía, đồng thời chiếm được một số thị trấn và làng mạc xung quanh. Đầu tuần này, quân đội Ukraine cho biết giao tranh trên đường phố cũng đã bắt đầu ở hai khu phố của Bakhmut.

Một diễn biến đáng chú ý là hôm 13-2 Ukraine thông báo cấm công dân và tình nguyện viên đi vào Bakhmut vì tình hình nguy hiểm. Báo New York Times bình luận đây có thể là khởi đầu cho việc Ukraine rút khỏi thành phố này nhưng chưa rõ thực hư ra sao.

Nguồn: BBC, ISW (tới 6-2-2023) - Dữ liệu: BẢO ANH - Đồ họa: TUẤN ANH

Nguồn: BBC, ISW (tới 6-2-2023) - Dữ liệu: BẢO ANH - Đồ họa: TUẤN ANH

Ukraine thúc viện trợ nhanh hơn

Khi thời điểm kỷ niệm một năm ngày Nga phát động chiến dịch ở Ukraine đến gần, các nhà phân tích phương Tây coi cuộc chiến giành Bakhmut và khu vực xung quanh là mở đầu cho một cuộc tấn công quy mô lớn mới của Nga.

Trong lúc đó, Ukraine kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí mạnh hơn, hiện đại hơn, cũng như hối thúc bàn giao vũ khí nhanh hơn.

Các quan chức Ukraine muốn triển khai kịp thời các loại xe tăng và pháo tầm xa mà phương Tây cam kết để xử lý cuộc giao tranh dữ dội ở Bakhmut và Kreminna (thành phố cách Bakhmut khoảng 48km về phía bắc và hiện do Nga kiểm soát). Họ cũng muốn ngăn chặn quân Nga tiến vào các thành phố lớn hơn là Kramatorsk và Slovyansk.

Đầu tuần này, Rochan Consulting, tổ chức phân tích chiến sự Ukraine có trụ sở tại Ba Lan, cho biết lực lượng Nga đã tiến vào Bakhmut từ hướng bắc và nam trong những ngày gần đây. Rochan Consulting cho rằng thành phố có thể "thất thủ" ngay trong tuần này.

Hôm 14-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đang nỗ lực gấp rút để đạt được nhiều mục tiêu nhất có thể trước khi Ukraine được phương Tây tiếp thêm sức mạnh. "Đó là lý do tại sao tốc độ là điều cốt yếu.

Cần tăng tốc trong mọi việc, từ thông qua quyết định, thực hiện quyết định, vận chuyển đồ tiếp tế cho tới đào tạo. Tốc độ cứu người" - Reuters dẫn phát biểu của ông Zelensky.

Ukraine sắp phản công?

Hôm 14-2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng Ukraine sắp mở cuộc phản công mới trong mùa xuân.

"Họ (Ukraine) đang dự định thực hiện cuộc tấn công vào mùa xuân chỉ trong một vài tuần nữa" - ông Austin nói với báo giới ở Bỉ. Ông cho biết các nước đồng minh sẽ "cung cấp cho Ukraine các phương tiện để cầm cự và tiến công trong suốt cuộc phản công mùa xuân này".

SpaceX ngăn Ukraine tấn công Nga?SpaceX ngăn Ukraine tấn công Nga?

Tỉ phú Elon Musk trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi Công ty hàng không vũ trụ SpaceX của ông tuyên bố không để dịch vụ Internet Starlink tại Ukraine bị dùng cho mục đích chiến tranh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên