14/02/2023 19:12 GMT+7

Ukraine thừa nhận Bakhmut đang lâm nguy

Nga đang có bước tiến lớn ở thành phố quan trọng Bakhmut. NATO nhấn mạnh cần viện trợ cho Ukraine, nhưng sẽ chưa sớm có bước ngoặt về vấn đề máy bay chiến đấu.

Ukraine thừa nhận Bakhmut đang lâm nguy - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine chống trả lính Nga tại Bakhmut - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng quốc phòng của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang có cuộc họp về Ukraine, diễn ra từ ngày 14 tới 15-2.

Ukraine thừa nhận Bakhmut lâm nguy

Trong ngày 14-2, các lực lượng Nga đã tấn công Ukraine trên khắp khu vực Donetsk. Đây có thể là khởi đầu cho chiến dịch tấn công mới của Nga tại miền đông Ukraine.

Thành phố Bakhmut là điểm nóng trong giao tranh ở vùng Donetsk. Phía Ukraine thừa nhận Bakhmut đang ở thế nguy cấp.

"Không còn một mét vuông nào ở Bakhmut an toàn hoặc không trong tầm bắn và máy bay không người lái của đối phương cả", tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Ukraine.

Ông Kyrylenko cho biết pháo binh Nga đã tấn công các mục tiêu dọc theo tiền tuyến ở Donetsk. Khu vực này cùng với Lugansk tạo ra vùng Donbas vốn là trung tâm công nghiệp tại Ukraine.

Ukraine và phương Tây đã dự đoán về một đợt tấn công mới của Nga khi ngày 24-2 gần kề. Đây là cột mốc tròn một năm từ khi Nga khởi động "chiến dịch quân sự đặc biệt". Các chiến dịch của Nga hiện nay chủ yếu tập trung ở miền đông và nam Ukraine.

Nếu chiếm được Bakhmut, Nga sẽ có lợi thế lớn để tiến tới hai thành phố lớn hơn tại Donetsk gồm Kramatorsk và Sloviansk. Theo Reuters, điều này cũng giúp Nga tạo đà mới sau nhiều tháng bị đánh giá "thất bại".

Nga hiện kiểm soát khu vực phía nam Kherson và Zaporizhzhia, gồm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Matxcơva cũng kiểm soát gần như toàn bộ Lugansk và hơn một nửa Donetsk.

Chưa có đột phá về viện trợ máy bay cho Ukraine

Thông tin về Bakhmut được đưa ra ngay trước cuộc họp của NATO tại Brussels. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định các nước phương Tây cần tăng cường cung cấp đạn dược cho Ukraine.

"Không có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị cho hòa bình. Cái chúng ta thấy là ngược lại, ông ta chuẩn bị cho nhiều cuộc chiến hơn, nhiều đợt tấn công hơn", ông Stoltenberg nói.

Tổng thư ký NATO kêu gọi tăng tốc viện trợ vũ khí cho Ukraine, và cho hay vấn đề gửi máy bay chiến đấu cho Kiev sẽ được thảo luận ở Brussels lần này. Tuy vậy, việc chuyển máy bay cho Ukraine "sẽ mất thời gian".

Theo lời cựu thủ tướng Na Uy này, hiện nay Ukraine đang cần những loại vũ khí phục vụ nhu cầu cấp thiết. Các vũ khí này sẽ gồm xe bọc thép và xe tăng.

Trong diễn biến liên quan, Na Uy cho biết sẽ gửi 8 chiếc xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và các thiết bị khác cho Ukraine. Đến nay Na Uy đã gửi 36 chiếc Leopard 2 cho Ukraine.

Về phần Nga, Matxcơva hôm 14-2 tiếp tục chỉ trích NATO. Điện Kremlin nói liên minh quân sự này đã thể hiện sự thù địch với Nga, đồng thời ngày càng liên quan trực tiếp tới cuộc xung đột ở Ukraine.

Mỹ và NATO lâu nay tuyên bố ủng hộ Ukraine nhưng thường cẩn trọng, tránh tham gia trực tiếp. Họ cho rằng đây sẽ là diễn biến khiến xung đột quân sự lan rộng.

'Ukraine xài vũ khí quá nhanh, kho dự trữ vũ khí của NATO cạn nhanh chóng'

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói chiến sự Ukraine đang khiến các kho vũ khí của liên minh cạn kiệt nhanh chóng. NATO chuẩn bị thảo luận việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev trong lúc Nga mở đợt tấn công lớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên