11/02/2023 20:28 GMT+7

Nga thừa nhận vừa 'tấn công quy mô lớn' ở Ukraine

Ngày 11-2, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận Nga đã tiến hành "cuộc tấn công quy mô lớn" vào các cơ sở năng lượng quan trọng của Ukraine vào hôm qua 10-2.


Nga thừa nhận vừa tấn công quy mô lớn ở Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh do Lực lượng vũ trang Ukraine công bố cho thấy các xe tăng Nga bị hư hại trên cánh đồng gần TP Vuhledar, khu vực Donetsk, đông Ukraine - Ảnh: AP/Lực lượng vũ trang Ukraine

Theo Hãng tin Reuters, trong bản cập nhật tình hình cuộc chiến ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga không nêu cụ thể họ đã tấn công những cơ sở năng lượng quan trọng nào của Ukraine.

"Vào ngày 10-2, Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn bằng các vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái vào các cơ sở quan trọng tạo ra năng lượng cho các công ty quốc phòng và mạng lưới giao thông của Ukraine" - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói ngày 11-2, theo Hãng tin Tass.

Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm cuộc tấn công quy mô lớn nói trên cũng đã ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí và đạn dược nước ngoài bằng đường sắt đến chiến trường ở Ukraine.

Trước đó, cuối hôm 10-2, các lực lượng vũ trang của Ukraine cho biết quân Nga đã bắn hơn 100 tên lửa, thực hiện 12 cuộc không kích và 20 cuộc pháo kích. Họ cho biết 61 tên lửa hành trình của Nga đã bị phá hủy.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko nói rằng Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng ở 6 khu vực bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone), gây mất điện ở hầu hết khu vực của Ukraine.

Hôm 5-2, báo Financial Times từng đánh giá các lực lượng Ukraine có thể sắp đối mặt với một cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Nga, trong bối cảnh Matxcơva tìm cách giành lại thế chủ động trong cuộc chiến và chiếm phần còn lại của vùng Donbass ở miền đông Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng việc Mỹ cung cấp vũ khí tiên tiến hơn cho Ukraine sẽ chỉ gây ra thêm nhiều cuộc tấn công trả đũa từ Nga. Ông cảnh báo động thái của Mỹ đồng nghĩa "toàn bộ Ukraine sẽ bốc cháy".

Ukraine tuyên bố hạ gần hết tên lửa Nga trong sáng 10-2Ukraine tuyên bố hạ gần hết tên lửa Nga trong sáng 10-2

Lực lượng không quân Ukraine cho biết đã phá hủy 61 trong số 71 tên lửa Nga bắn ra trong đợt tấn công mới nhất ngày 10-2.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên