10/02/2023 09:32 GMT+7

Dự báo giao tranh dữ dội ở thành phố Bakhmut của Ukraine

Ông Yuriy Sak, cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, nói rằng Nga 'thực sự đang sử dụng mọi thứ họ có trong và xung quanh Bakhmut' ngay trước kỷ niệm một năm chiến sự vào ngày 24-2.

Dự báo giao tranh dữ dội ở thành phố Bakhmut của Ukraine - Ảnh 1.

Xe quân sự Ukraine di chuyển dọc một con đường bên ngoài thành phố chiến lược Bakhmut ở đông Ukraine vào ngày 18-1-2023 - Ảnh: GETTY IMAGES

Ukraine có thể sớm phải đối mặt với quyết định khó khăn về việc rút quân khỏi thành phố Bakhmut ở khu vực Donetsk, đông Ukraine, khi số phận của thành phố này đang trong tình trạng không chắc chắn, theo kênh CNBC ngày 9-2.

Các lực lượng Nga và Ukraine giao tranh trong nhiều tháng qua để giành quyền kiểm soát Bakhmut. Matxcơva coi việc chiếm được Bakhmut là mục tiêu chiến lược và là cách để cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ukraine ở Donetsk.

Giới chức Nga gần đây tuyên bố rằng các lực lượng Nga gần như đã bao vây hoàn toàn Bakhmut. Hôm 8-2, một chỉ huy quân đội Nga cho biết lực lượng nước này hiện đã chiếm được một số con đường trong thành phố.

Hiện nay chưa rõ chính xác Nga đã tiến được bao xa vào Bakhmut. Tuy nhiên, phía Ukraine thừa nhận các lực lượng Nga đang tiến dần vào thành phố, sau khi đạt được những bước tiến ở khu vực xung quanh.

Kiev bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục chiến đấu, với việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước tuyên bố: "Không ai sẽ từ bỏ Bakhmut. Chúng tôi sẽ chiến đấu miễn là còn có thể. Chúng tôi coi Bakhmut là pháo đài của mình".

Dự báo giao tranh dữ dội ở thành phố Bakhmut của Ukraine - Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine đào hào gần thành phố Bakhmut vào ngày 1-2, khi họ chuẩn bị đối phó cuộc tấn công của Nga trong khu vực - Ảnh: AFP

Trong khi đó, Nga đang tung tất cả nhân lực và pháo binh mà họ có thể tập trung vào Bakhmut, vì Matxcơva muốn mang đến một chiến thắng cho công chúng Nga trước lễ kỷ niệm tròn một năm ngày Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào ngày 24-2.

Trả lời phỏng vấn kênh CNBC, ông Yuriy Sak, cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, nói rằng Nga "thực sự đang sử dụng mọi thứ họ có trong và xung quanh Bakhmut" trước lễ kỷ niệm một năm chiến sự.

"Chúng tôi hiểu rằng Nga sẽ không dừng lại. Nga đang hy vọng rằng họ sẽ chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng tôi và họ sẽ tiến xa hơn vào khu vực Donetsk" - ông Yuriy Sak nói.

Nhiều nhà phân tích đã ví "trận chiến Bakhmut" với "cuộc chiến tiêu hao" trong Thế chiến 1, khi Nga cố gắng làm hao mòn lực lượng Ukraine một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, theo CNBC.

Tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết chiến dịch quân sự của Nga đang tiến triển "thành công" xung quanh thành phố Vuhledar và Bakhmut.

EU giải bài toán UkraineEU giải bài toán Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có mặt tại Brussels (Bỉ) để dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 9 tới 10-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên