10/02/2023 11:19 GMT+7

Pháp lấp lửng khả năng gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine

Ngày 10-2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp không loại trừ khả năng sẽ gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine nhưng đây không phải ưu tiên quân sự hiện tại.

Pháp lấp lửng khả năng gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày 10-2 - Ảnh: REUTERS

Ông Emmanuel Macron cho biết ưu tiên hiện tại là giúp Ukraine trong những tuần và tháng tới và máy bay chiến đấu sẽ không thể được chuyển giao trong khung thời gian này.

"Tôi không loại trừ khả năng nào", ông Macron nói với các phóng viên ở Brussels sáng sớm 10-2 khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh của các lãnh đạo EU, có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Gần đây, ông Zelensky đã đề nghị các nước phương Tây hỗ trợ máy bay chiến đấu hiện đại để thay thế các máy bay chiến đấu lỗi thời mà Ukraine đang sử dụng để chống lại Nga.

Theo ông Zelensky, nhiều quốc gia bày tỏ sẵn lòng gửi cho Kiev máy bay nhưng cho đến nay chưa có sự xác nhận nào.

Đài ABC News đưa tin trong chuyến thăm đến London, Anh, ông Zelensky đã đề nghị được cung cấp máy bay Eurofighter Typhoons, máy bay chiến đấu tiên tiến theo tiêu chuẩn của NATO.

Máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất và máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển cũng là các loại máy bay ông Zelensky đề cập. 

Ukraine đang dựa vào nguồn máy bay chiến đấu hiện có để tấn công các vị trí của quân Nga cũng như tiến hành các chuyến bay đánh chặn. Họ tin rằng các máy bay chiến đấu hiện đại hơn có thể giúp đảo ngược tình thế chiến sự.

Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine cho biết các máy bay này sẽ "giúp tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào" trên trời cũng như dưới đất.

Slovakia đã đồng ý gửi 11 máy bay chiến đấu MiG - dòng máy bay tiêm kích nổi tiếng của Liên Xô - đến Ukraine. Ukraine tự tin các đồng minh khác cũng sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho nước này bất chấp sự miễn cưỡng ban đầu.

Mỹ và Pháp cho biết không loại trừ khả năng gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine trong khi Đức bác khả năng này. 

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson không loại trừ khả năng gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine nhưng cho rằng khả năng này rất nhỏ vì nó không nằm trong chương trình nghị sự hiện tại của Stockholm.

Ba Lan cho biết họ sẽ không tự mình đưa ra quyết định về việc gửi máy bay cho Ukraine mà muốn NATO có quyết định tập thể về việc này.

Anh đã có bước đi đầu tiên khi đồng ý huấn luyện phi công Ukraine vào mùa xuân dù chưa hứa sẽ gửi máy bay cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói với Đài BBC rằng việc gửi một chiếc máy bay tới biên giới hoàn toàn không đơn giản. Không có tổ lái, chiếc máy bay về cơ bản là một cục sắt, không khởi động được và chắc chắn không thể tồn tại sau vài lượt bay.

Điện Kremlin thì cảnh báo các nước phương Tây sẽ tiến tới xung đột trực tiếp với Nga nếu họ gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Nga nói NATO gửi vũ khí nhằm kéo dài xung đột UkraineNga nói NATO gửi vũ khí nhằm kéo dài xung đột Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo leo thang “khó đoán” khi NATO gửi vũ khí cho Ukraine, đồng thời cáo buộc phương Tây cố tình kéo dài xung đột.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên