Tag: giải pháp ngoại giao

Nhìn từ hai cuộc phỏng vấn

TTCT - Cựu nhà báo Fox News bị sa thải Tucker Carlson từ Mỹ bay sang Matxcơva phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đáp lại, hai tuần sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky trả lời phỏng vấn một nhà báo Fox News đương nhiệm tại Ukraine.

Đàm phán "kênh hai" và ba tháng then chốt ở Ukraine

TTCT - Thông tin chấn động giới quan sát Ukraine tuần rồi là việc các cựu quan chức an ninh quốc gia Mỹ có một số cuộc gặp bí mật với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và các quan chức Kremlin về khả năng đàm phán chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.

Đại sứ Nga ở Liên Hiệp Quốc: Mỹ muốn lợi dụng người Ukraine để chống Nga

TTO - Ông Gennady Gatilov - đại diện thường trực của Nga ở Liên Hiệp Quốc - cho rằng phương Tây muốn mượn chiến sự tại Ukraine để hủy hoại Nga nhiều hơn nhưng chiến sự càng kéo dài, giải pháp hòa bình càng khó khăn.

Nga trục xuất phó đại sứ Mỹ, tình hình Nga - Ukraine dồn dập diễn biến mới

TTO - Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 17-2 Nga đã trục xuất phó đại sứ Mỹ Bartle Gorman. Theo Hãng thông tấn RIA của Nga, Washington sẽ phản ứng với động thái này. Hiện chưa rõ nguyên nhân quyết định trên của Nga.

Vấn đề Ukraine: Các bên cứng rắn nhưng đều muốn theo đuổi giải pháp ngoại giao

TTO - Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19-1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao lâu nhất có thể để ngăn chặn nguy cơ Nga tấn công Ukraine.

Mỹ đòi siết an ninh biển chặn giao thương với Triều Tiền

TTO - Tại cuộc họp cấp bộ trưởng ở Vancouver (Canada), Mỹ và các đồng minh hối thúc các nước lớn ủng hộ việc tăng cường an ninh trên biển để chặn đứng các chiêu thức lách trừng phạt của Bình Nhưỡng.

Đô đốc Mỹ: Chiến tranh với Triều Tiên chưa bao giờ ‘gần đến thế’

TTO - Đô đốc Mike Mullen - cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho rằng Mỹ đang tiến đến gần với một cuộc chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên.

Giáo hoàng nói gì về Triều Tiên?

TTO - Trong dịp Giáng sinh, những thông điệp kêu gọi đối thoại và kềm chế lại hướng đến bán đảo Triều Tiên.

Nói chuyện với Triều Tiên, Mỹ lại tung tung hứng hứng

TTO - Khi được hỏi liệu Mỹ có từ bỏ giải pháp ngoại giao với Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định là "Không" trong khi tổng thống Trump vừa tuyên bố "em chả"!

Obama và Putin nhiều khoảnh khắc gượng gạo

TT - Mặc dù nhất trí hợp tác để tìm một giải pháp ngoại giao chấm dứt xung đột Syria, nhưng Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Vladimir Putin thể hiện mâu thuẫn nảy lửa tại 
Liên Hiệp Quốc (LHQ).