23/02/2023 20:41 GMT+7

Tổng thống Putin: Tăng mạnh sản xuất vũ khí

Một ngày trước khi chiến sự Ukraine bước sang năm thứ hai, Tổng thống Vladimir Putin cho biết nước Nga sẽ tăng cường sản xuất vũ khí.

Tổng thống Putin: Tăng mạnh sản xuất vũ khí - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

Ngày 23-2, ông Putin có bài phát biểu qua video nhân Ngày Bảo vệ tổ quốc hằng năm ở Nga.

"Lực lượng quân đội và hải quân hiện đại, hiệu quả là sự đảm bảo cho an ninh và chủ quyền, cũng như đảm bảo cho sự phát triển ổn định và tương lai của đất nước", ông Putin khẳng định.

"Đó là lý do, như trước đây, chúng ta sẽ ưu tiên tăng cường khả năng phòng thủ", ông Putin nói thêm.

Vị tổng thống 70 tuổi cho biết Nga sẽ "tiến hành phát triển cân bằng và chất lượng cao tất cả thành phần của lực lượng vũ trang". Cụ thể, Nga sẽ trang bị cho quân đội "các hệ thống tấn công, thiết bị liên lạc và trinh sát mới, máy bay không người lái và hệ thống pháo".

"Giờ đây, ngành công nghiệp của chúng ta đang nhanh chóng tăng cường sản xuất toàn bộ các loại vũ khí thông thường", ông Putin nói trong đoạn video do Điện Kremlin công bố.

Ông Putin cũng ca ngợi những người lính Nga "đang chiến đấu anh dũng" ở Ukraine để bảo vệ người dân.

"Sự thống nhất không thể phá vỡ là chìa khóa cho chiến thắng của chúng ta", ông Putin nhấn mạnh.

Cuối ngày 23-2, truyền thông nhà nước Nga chiếu hình ảnh ông Putin đặt vòng hoa tại Mộ chiến sĩ vô danh và nói chuyện với các cựu chiến binh có mặt tại đó.

Tổng thống Putin: Tăng mạnh sản xuất vũ khí - Ảnh 2.

Ông Putin tại đài tưởng niệm Mộ chiến sĩ vô danh ở Matxcơva, ngày 23-2 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, trong hai thập kỷ cầm quyền, ông Putin đã coi việc tăng cường sức mạnh cho các lực lượng vũ trang là ưu tiên hàng đầu. Gần đây, Nga đã giới thiệu vũ khí siêu vượt âm, thứ mà ông Putin mô tả là "bất khả chiến bại".

Trước đó, ông Putin cho biết các tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat sẽ được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong năm nay. Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal cũng được sản xuất hàng loạt, trong khi các tập đoàn Nga sẽ bàn giao lượng lớn tên lửa siêu vượt âm Zircon cho hải quân.

Đài CNN đưa tin rằng Mỹ nhận định Nga đã thực hiện vụ thử tên lửa Sarmat ngay trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Ukraine nhưng thử nghiệm đã thất bại. Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về thông tin này.

Tổng thống Putin: Nga tập trung phát triển bộ ba hạt nhânTổng thống Putin: Nga tập trung phát triển bộ ba hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố quốc gia của ông vẫn chú trọng tăng cường bộ ba hạt nhân, một ngày trước mốc tròn 1 năm Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên