23/02/2023 14:54 GMT+7

Tổng thống Putin: Nga tập trung phát triển bộ ba hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố quốc gia của ông vẫn chú trọng tăng cường bộ ba hạt nhân, một ngày trước mốc tròn 1 năm Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Theo bản tuyên bố do Điện Kremlin đưa ra nhân lễ kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quốc gia của ông tiếp tục chú trọng việc tăng cường bộ ba hạt nhân - Ảnh: REUTERS

Theo bản tuyên bố do Điện Kremlin đưa ra nhân lễ kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quốc gia của ông tiếp tục chú trọng việc tăng cường bộ ba hạt nhân - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ông Putin đưa ra phát biểu trên trong bản tuyên bố mừng Ngày Bảo vệ Tổ quốc của Nga, do Điện Kremlin đưa ra ngày 23-2. Trước đó, tổng thống Nga đã thông báo dừng Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân (New START) với Mỹ.

“Như trước đây, chúng ta sẽ chú trọng vào việc tăng cường bộ ba hạt nhân”, ông Putin tuyên bố. Bộ ba hạt nhân mà ông nhắc tới là tên lửa đạn đạo đặt trên mặt đất, tên lửa đạn đạo đặt trên tàu ngầm, và máy bay ném bom hạt nhân.

Cũng theo tổng thống Nga, tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat sẽ được triển khai lần đầu tiên trong năm nay. 

Sarmat là loại vũ khí có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân.

“Chúng ta sẽ tiếp tục sản xuất đại trà hệ thống tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên không Kinzhal và bắt đầu cung ứng đại trà các tên lửa siêu vượt âm phóng từ biển Zircon”, ông Putin cho biết.

Nga dự tính sẽ bắt đầu tập trận quân sự với Trung Quốc tại Nam Phi vào ngày 24-2 tới. Matxcơva đã cử một tàu khu trục được trang bị tên lửa siêu vượt âm tới khu vực tập trận.

Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine vào ngày 24-2-2022. Trước thềm kỷ niệm một năm chiến sự, cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đều có những phần phát biểu hùng hồn, thể hiện rõ những căng thẳng mang tính toàn cầu giữa hai cường quốc này.

Ông Putin đã tuyên bố dừng Hiệp ước New START với Mỹ vào hôm 21-2. 

Tổng thống Nga cáo buộc Washington biến cuộc chiến tại Ukraine thành xung đột toàn cầu khi cung cấp vũ khí cho Kiev.

Trong chuyến thăm Kiev bất ngờ hôm 20-2, ông Biden cho biết Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã và đang bảo vệ nền dân chủ và tự do ở Ukraine.

Tại Warsaw (Ba Lan) hai ngày sau đó, ông Biden cảnh báo việc dừng Hiệp ước New START là một “sai lầm lớn”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng không cho rằng ông Putin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nga không bàn "kế hoạch hòa bình" Ukraine với Trung QuốcNga không bàn 'kế hoạch hòa bình' Ukraine với Trung Quốc

Nga cho biết ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov không thảo luận về "kế hoạch hòa bình" của Trung Quốc về xung đột Ukraine tại cuộc gặp với ông Vương Nghị. Theo Nga, cả hai chỉ nói về cách tiếp cận giải pháp hòa bình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên