23/02/2023 12:29 GMT+7

Nga không bàn 'kế hoạch hòa bình' Ukraine với Trung Quốc

Nga cho biết ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov không thảo luận về "kế hoạch hòa bình" của Trung Quốc về xung đột Ukraine tại cuộc gặp với ông Vương Nghị. Theo Nga, cả hai chỉ nói về cách tiếp cận giải pháp hòa bình.

Nga không bàn kế hoạch hòa bình Ukraine với Trung Quốc - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Ảnh: REUTERS

"Các đối tác Trung Quốc đã giải thích suy nghĩ về nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng Ukraine, cũng như cách tiếp cận của họ đối với giải pháp chính trị", Đài Russia Today (RT) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói ngày 22-2, giờ địa phương. 

Bà Zakharova cho biết hai nhà ngoại giao Nga và Trung Quốc không nói về bất kỳ "kế hoạch" cụ thể nào.

"Chúng tôi sẽ cân nhắc quan điểm của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói.

Ông Vương Nghị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, lần đầu tiên đề cập đến "đề xuất hòa bình" của nước này trong chuyến công du châu Âu tuần trước. 

Đầu tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cũng đề cập vấn đề này. "Cộng đồng quốc tế hoàn toàn nhận thức được ai đang kêu gọi đối thoại và phấn đấu vì hòa bình, ai đang thổi bùng ngọn lửa và châm ngòi đối đầu", ông Uông nói và kêu gọi Mỹ "nghiêm túc suy nghĩ về vai trò của mình" trong cuộc xung đột Ukraine cho đến nay.

Ngày 22-2, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Trương Quân nói rằng Bắc Kinh sẽ công bố "báo cáo lập trường" với quan điểm nhất quán của Trung Quốc về cuộc xung đột "trong vài ngày tới".

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng nước này có "công thức hòa bình" của riêng mình đã được nhiều quốc gia ủng hộ. Đây là "kế hoạch hòa bình 10 điểm" được ông Zelensky trình bày tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11-2022.

Theo Đài RT, ngày 22-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Matxcơva mong đợi chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. "Chúng ta sẽ hiện thực hóa các kế hoạch về các cuộc gặp mặt trực tiếp. Điều này sẽ thúc đẩy thêm mối quan hệ của chúng ta", ông Putin nói.

Báo Wall Street Journal mới đây dẫn các nguồn tin cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sắp thăm Nga, sớm nhất vào tháng 4 hoặc tháng 5-2023.

Theo tờ báo Mỹ, kế hoạch cho chuyến thăm đang ở giai đoạn đầu và chưa ấn định ngày cụ thể. Tuy nhiên chuyến thăm của ông Tập có thể diễn ra vào tháng 4 hoặc đầu tháng 5-2023, khi Nga tổ chức kỷ niệm ngày chiến thắng của Liên Xô trước Đức quốc xã trong Thế chiến 2.

Các nguồn tin thân cận nói rằng ông Tập có ý định thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình đa phương về vấn đề Ukraine. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ thuyết phục Nga không sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ông Vương Nghị: Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga bảo vệ lợi ích quốc giaÔng Vương Nghị: Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga bảo vệ lợi ích quốc gia

Có mặt tại Nga, nhà ngoại giao Vương Nghị nhấn mạnh tiềm năng hợp tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng cùng Matxcơva kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên