23/02/2023 06:13 GMT+7

Tin tức thế giới 23-2: Ông Biden 'không nghĩ ông Putin dùng vũ khí hạt nhân'

Ông Biden không nghĩ ông Putin đang cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân; Thị trưởng Ukraine bị phạt vì dùng tiếng Nga... là một số tin tức thế giới sáng 23-2.

Tin tức thế giới 23-2: Ông Biden không nghĩ ông Putin dùng vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: CBC

Ông Biden nói về vụ Nga dừng hiệp ước hạt nhân 

* Ông Biden: Quyết định của ông Putin không cho thấy ông ấy đang nghĩ đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngày 22-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông không xem quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc dừng hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START với Mỹ là tín hiệu cho thấy nhà lãnh đạo Nga đang cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn gọi quyết định này là "sai lầm lớn".

"Quyết định đó là một sai lầm lớn và không có trách nhiệm cho lắm. Nhưng tôi không cho rằng ông ấy đang nghĩ đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân hay bất cứ thứ gì tương tự" - ông Biden nói trong cuộc phỏng vấn với Đài ABC News.

Thời gian qua đã có nhiều lời cảnh báo về nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân liên quan cuộc xung đột Nga - Ukraine. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump lo ngại việc các nước phương Tây quyết định gửi xe tăng chiến đấu tới Ukraine trong lúc chiến sự đang diễn ra có thể đẩy thế giới tới một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Tháng 12-2022, Tổng thống Putin cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân đang gia tăng, nhưng khẳng định Nga không "nổi điên" và nước này coi kho vũ khí hạt nhân của mình chỉ là một biện pháp răn đe phòng thủ.

* Ông Putin nói quan hệ Nga - Trung đã đạt tới "ranh giới mới". Ngày 22-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm Nga. Ông đánh giá quan hệ Nga - Trung đã đạt đến "ranh giới mới" trong bối cảnh Mỹ lo ngại Bắc Kinh có thể cung cấp sự hỗ trợ về vật chất cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo Hãng tin Reuters.

Ông Putin đã chào đón nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đến Điện Kremlin và nói với ông Vương rằng thương mại song phương Nga - Trung tốt hơn mong đợi và có thể sớm đạt 200 tỉ USD mỗi năm, tăng so với mức 185 tỉ USD vào năm 2022.

"Chúng tôi chờ đợi chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc (Tập Cận Bình) tới Nga. Chúng tôi đã nhất trí về vấn đề này" - ông Putin nói, sau khi báo Wall Street Journal (Mỹ) đưa thông tin tương tự về kế hoạch chuyến thăm của ông Tập.

* Thị trưởng Ukraine bị phạt vì sử dụng tiếng Nga. Truyền thông Ukraine dẫn tài liệu pháp lý ngày 22-2 cho biết thị trưởng thành phố Kharkov của Ukraine, ông Igor Terekhov, đã bị phạt vì sử dụng tiếng Nga trên các tài khoản mạng xã hội chính thức. Đây là lần vi phạm thứ hai của ông, theo Đài RT (Nga).

Ông Taras Kremin, ủy viên phụ trách bảo vệ ngôn ngữ quốc gia thuộc Chính phủ Ukraine, đã đưa ra mức phạt nói trên. Theo tài liệu, thị trưởng Terekhov phạm tội sử dụng "ngôn ngữ không phải ngôn ngữ của quốc gia" trên các trang Facebook và Telegram của mình. Ông bị phạt hành chính 3.400 hryvnia (93 USD).

Đây là lần thứ hai ông Terekhov bị phạt vì sử dụng tiếng Nga, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn. Ông từng bị phạt với số tiền tương tự vào tháng 11-2022 vì sử dụng "ngôn ngữ phi chính thống" trong thông điệp được phát trên truyền hình.

Tin tức thế giới 23-2: Ông Biden không nghĩ ông Putin dùng vũ khí hạt nhân - Ảnh 2.

Những ngôi mộ của những người đã hy sinh vì đất nước Ukraine tại một nghĩa trang ở Kharkov, Ukraine hôm 31-1 - Ảnh: REUTERS

Liên Hiệp Quốc lên tiếng trước kỷ niệm một năm chiến sự

* Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga. Ngày 22-2, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã chỉ trích chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức phiên họp đặc biệt, hai ngày trước lễ kỷ niệm tròn một năm chiến sự.

Ông Guterres nói rằng chiến dịch quân sự này của Nga là "sự sỉ nhục đối với lương tâm tập thể của chúng ta", đồng thời gọi lễ kỷ niệm nói trên là "một cột mốc nghiệt ngã đối với người dân Ukraine và cộng đồng quốc tế", theo Hãng tin AFP.

* Cơ sở uranium ở Mỹ bốc cháy. Một đám cháy đã bùng lên tại cơ sở xử lý uranium ở Oak Ridge, bang Tennessee, Mỹ vào ngày 22-2. Các quan chức của Bộ Năng lượng Mỹ thông tin vụ việc không gây ra mối nguy hiểm cho công chúng.

Theo Đài truyền hình WVLT-TV ở Tennessee, sự cố xảy ra tại tòa nhà 9212 của Tổ hợp An ninh quốc gia Y-12. Các đội khẩn cấp đã phản ứng với "một đám cháy liên quan đến uranium" và hiện tình hình đã được kiểm soát.

* Hàng Châu (Trung Quốc) phát tiền mặt để khuyến khích các gia đình sinh nhiều con. Ngày 22-2, thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc công bố các khoản trợ cấp mới cho gia đình có hai con là 5.000 nhân dân tệ (726,8 USD) và 20.000 nhân dân tệ (2.907 USD) cho gia đình có ba con. Đây là động thái nhằm khuyến khích các gia đình sinh nhiều con hơn, theo Thời báo Hoàn Cầu.

Truyền thông địa phương ước tính theo tỉ suất sinh năm 2022, thành phố này sẽ phải chi khoảng 140 triệu nhân dân tệ để khuyến khích 250.000 gia đình.

Nhịp sống bình yên

Hình ảnh một người cùng con chó thả bộ trên bãi biển lúc bình minh thật nhẹ nhõm, thư thả. Hình chụp tại bãi biển Longsands ở thị trấn Tynemouth, đông bắc nước Anh - Ảnh: PA/Owen Humphreys

Tin tức thế giới 22-2: Lính Ukraine vẫn trụ ở tiền tuyến, đối đầu NgaTin tức thế giới 22-2: Lính Ukraine vẫn trụ ở tiền tuyến, đối đầu Nga

Tổng thống Ukraine khẳng định bám trụ tiền tuyến; Trung Quốc nhấn mạnh quan hệ 'sắt đá' với Nga; Bão mùa đông đổ bộ Mỹ... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 22-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên