20/02/2023 06:35 GMT+7

Tin tức thế giới 20-2: Triều Tiên bắn tiếp tên lửa; Mỹ cáo buộc Trung Quốc sắp cấp vũ khí cho Nga

Mỹ chuẩn bị gói trừng phạt mới nhắm vào Nga; Triều Tiên lại đe dọa các mục tiêu Mỹ; Meta thu tiền tick xanh chính chủ; Pháp thảo luận chiến sự với Ukraine... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 20-2.

Tin tức thế giới 20-2: Triều Tiên bắn tiếp tên lửa; Mỹ cáo buộc Trung Quốc sắp cấp vũ khí cho Nga - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un xem xét tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 - Ảnh: REUTERS

Căng thẳng quanh bán đảo Triều Tiên leo thang

Triều Tiên lại bắn tên lửa đạn đạo. Rạng sáng 20-2, lực lượng tuần duyên Nhật Bản thông báo đã phát hiện một vật thể dường như là tên lửa đạn đạo được phóng đi từ Triều Tiên. 

Không lâu sau đó, quân đội Hàn Quốc cũng tuyên bố Bình Nhưỡng đã bắn một tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông nước này.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ hai của Triều Tiên trong vòng ba ngày qua. Hôm 18-2, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) ra vùng biển phía tây Nhật Bản. 

Bình Nhưỡng sau đó xác nhận vụ phóng và gọi đây là "cuộc phóng thử bất ngờ". 

Theo giới quan sát, các động thái của Bình Nhưỡng nhằm đáp trả lại cuộc diễn tập chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

* Em gái ông Kim Jong Un tiếp tục cảnh báo Mỹ - Hàn. Trong tuyên bố được đăng tải không lâu sau khi tên lửa được bắn, bà Kim Yo Jong - em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - tiếp tục gửi cảnh báo đanh thép đến Mỹ và Hàn Quốc.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim nhấn mạnh việc có xem Thái Bình Dương nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên hay không là tùy thuộc vào thái độ của Mỹ. 

Bà này cũng cho biết Bình Nhưỡng đang xem xét kỹ lưỡng tác động của việc Mỹ tăng cường hiện diện các vũ khí chiến lược trong khu vực.

Tuyên bố của bà Kim có thể ám chỉ việc Triều Tiên đang có các tên lửa dư sức tấn công các mục tiêu có quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương. 

Những mục tiêu này có thể bao gồm các căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản, Hàn Quốc hay xa hơn là quần đảo Hawaii.

Chiến sự Ukraine nóng trước cột mốc một năm

* Mỹ chuẩn bị áp gói trừng phạt mới nhắm vào Nga. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới và một đợt trừng phạt mới đối với Nga, theo Bloomberg ngày 19-2.

Các biện pháp trừng phạt mới sẽ nhắm vào lĩnh vực quốc phòng và năng lượng của Nga, các tổ chức tài chính và một số cá nhân. 

* Trung Quốc bị cáo buộc chuẩn bị cung cấp vũ khí cho Nga. Trong cuộc phỏng vấn với Đài CBS ngày 19-2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Trung Quốc hiện đang "xem xét cung cấp hỗ trợ công cụ sát thương" cho Matxcơva, "từ đạn dược cho đến vũ khí".

"Chúng tôi đã nói rất rõ ràng với Trung Quốc rằng điều đó sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng cho chúng ta và mối quan hệ hai nước", ông Blinken nói thêm. 

Các tiết lộ được đưa ra không lâu sau cuộc gặp của ngoại trưởng Mỹ với ông Vương Nghị, người đang là quan chức đối ngoại hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Trong một cuộc phỏng vấn khác với Đài ABC, ông Blinken tiết lộ rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình từ tháng 3 năm ngoái về việc gửi vũ khí cho Nga. 

Theo một nguồn thạo tin của ABC, "Trung Quốc đã cẩn thận không vượt qua ranh giới đó, bao gồm cả việc ngừng bán các hệ thống vũ khí sát thương để sử dụng trên chiến trường".

* Nga đang tổn thất "nghiêm trọng" tại miền đông Ukraine. Trong thông điệp ghi hình phát cuối ngày 19-2, Tổng thống Ukraine  Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội nước này đang gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho Nga ở thị trấn Vuhledar thuộc vùng Donbass.

Nhà lãnh đạo Ukraine kế đó đề cập tới một số khu vực giao tranh ác liệt ở Donbass thời gian qua. 

"Nga càng gánh chịu nhiều tổn thất ở Bakhmut, ở Vuhledar, Marinka hay Kreminna - chúng ta càng có thể kết thúc cuộc chiến này nhanh hơn với chiến thắng thuộc về chúng ta", ông Zelensky nêu lập luận.

Một số nước phương Tây trước đó đã cam kết tại Hội nghị an ninh Munich (Đức) rằng sẽ tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. 

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã gọi cho Tổng thống Zelensky ngày 19-2 để thảo luận về các chiến lược quân sự sắp tới.

Tin tức thế giới 20-2: Triều Tiên bắn tiếp tên lửa; Mỹ cáo buộc Trung Quốc sắp cấp vũ khí cho Nga - Ảnh 4.

Các mạng xã hội đang tìm cách để tận thu người dùng thay vì chỉ tập trung vào quảng cáo như trước - Ảnh: REUTERS

* Có dấu tick xanh chính chủ chỉ với hơn 280.000 đồng. Ngày 19-2, Tập đoàn Meta đã công bố một dịch vụ mới có tên Meta Verified trên mạng xã hội Facebook và Instagram. Meta là công ty mẹ của hai mạng xã hội này.

Meta Verified cho phép người dùng xác minh tài khoản của họ bằng ID được chính phủ sở tại cấp và nhận huy hiệu màu xanh lam. Tuy nhiên việc xác minh chính chủ này sẽ phải tốn phí.

Người dùng sẽ phải trả 11,99 USD mỗi tháng cho bản dùng trên web hoặc 14,99 USD một tháng trên hệ điều hành iOS của Apple. Đổi lại, Meta cam kết sẽ bổ sung các tính năng chống mạo danh khác cho tài khoản đã được xác minh.

Dịch vụ này sẽ được triển khai đầu tiên tại Úc và New Zealand trong tuần này. Động thái của Meta được cho là nhằm bắt kịp Twitter sau khi mạng xã hội này thu phí 11 USD mỗi tháng cho các tài khoản muốn nhận dấu tick xanh chính chủ.

* Mỹ viện trợ thêm 100 triệu USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ngày 19-2, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm 100 triệu USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trước đó Mỹ đã thông báo sẽ viện trợ cho hai nước này 85 triệu USD sau trận động đất kinh hoàng ngày 6-2.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden dự định duyệt 50 triệu USD cho người tị nạn và di cư tại hai nước, 50 triệu USD còn lại dành cho hỗ trợ nhân đạo những người bị ảnh hưởng.

Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, tính đến ngày 20-2, số người thiệt mạng vì động đất ở nước này đã vượt quá mốc 41.000 người, đánh dấu thảm họa tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.

Vượt qua sang chấn tâm lý

Trong ảnh, những đứa trẻ sống sót sau trận động đất tham gia hoạt động hỗ trợ sức khỏe tinh thần bên trong một trại tạm cư ở thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18-2. Trận động đất kinh hoàng ngày 6-2 đến nay đã khiến 46.000 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria - Ảnh: REUTERS

Ukraine kêu gọi nghị sĩ Mỹ ủng hộ việc gửi máy bay F-16Ukraine kêu gọi nghị sĩ Mỹ ủng hộ việc gửi máy bay F-16

Các nghị sĩ Mỹ cho biết nhiều quan chức Ukraine kêu gọi các thành viên Quốc hội Mỹ gây sức ép để Chính phủ gửi máy bay chiến đấu phản lực F-16 cho Kiev.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên