
Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, con rể ông Trump - ông Jared Kushner - tại Điện Kremlin hôm 2-12 - Ảnh: REUTERS/SPUTNIK
Ông Putin hội đàm với đặc phái viên Mỹ, chưa đạt thỏa hiệp về Ukraine
Ngày 2-12 tại Matxcơva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với ông Steve Witkoff - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Jared Kushner - con rể ông Trump, nhằm thảo luận về giải pháp khả thi chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Điện Kremlin thông báo cuộc gặp đã kết thúc vào nửa đêm giờ địa phương, sau gần 5 tiếng đồng hồ thảo luận.
Theo Đài Russia Today (RT) của Nga, trợ lý tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho biết cuộc gặp diễn ra mang tính xây dựng, hữu ích và thiết thực. Phía Mỹ đã chuyển cho Nga 4 tài liệu khác liên quan đến giải pháp khả thi cho cuộc xung đột Ukraine.
"Vẫn chưa có thỏa hiệp nào. Chúng tôi thảo luận về căn bản, chứ không phải về cách diễn đạt và giải pháp cụ thể. Các bên nhìn thấy tiềm năng hợp tác to lớn", ông Ushakov nói, đồng thời cho biết vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho cuộc gặp Trump - Putin.
Ông cũng cho biết một số đề xuất của Mỹ đã được Nga chấp nhận trong khi một số khác thì không. Vấn đề lãnh thổ - một khía cạnh mà Ukraine rất quan tâm - đã được thảo luận tại cuộc họp.
Trả lời khi được hỏi liệu hòa bình đã tiến gần hơn hay xa hơn sau các cuộc đàm phán này, ông Ushakov nói: "Chắc chắn là không tiến xa hơn".
Ngay trước cuộc gặp, Tổng thống Putin cảnh báo châu Âu sẽ đối mặt với thất bại nếu tham chiến với Nga, theo Reuters.
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự lạc quan về các nỗ lực hòa bình nhờ tốc độ của tiến trình đàm phán và sự quan tâm của Mỹ trong việc tìm kiếm giải pháp: "Điều đó cho thấy Mỹ hiện không rút khỏi bất kỳ con đường đối thoại ngoại giao nào, và đó là một điều tốt", ông Zelensky nói tại một sự kiện trong chuyến thăm Dublin (Ireland).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo song phương với Thủ tướng Ireland Micheal Martin tại tòa nhà Chính phủ trong chuyến thăm cấp nhà nước Ireland ngày 2-12 - Ảnh: REUTERS
Rộ tin Ý hoãn sắc lệnh viện trợ quân sự cho Ukraine
Các nguồn tin thân cận của Reuters tiết lộ Chính phủ Ý dự kiến sẽ trì hoãn việc phê duyệt sắc lệnh cho phép gia hạn viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm tới.
Theo các nguồn tin, sắc lệnh bị rút khỏi chương trình họp vì lịch họp quá dày.
Việc này diễn ra trong bối cảnh nội bộ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Giorgia Meloni xuất hiện căng thẳng liên quan đến việc ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Trong khi bà Meloni kiên quyết ủng hộ Ukraine, Phó thủ tướng Matteo Salvini đặt nghi vấn về lý do tiếp tục viện trợ và nhắc đến bê bối tham nhũng ở Kiev.
Ý đã gửi 12 gói viện trợ quân sự cho Ukraine từ năm 2022. Sắc lệnh hiện hành sẽ hết hạn cuối năm và sắc lệnh mới cần được chính phủ thông qua và Quốc hội phê chuẩn trong 60 ngày.
Tàu chở dầu treo cờ Nga bị drone tấn công ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ
Theo cơ quan hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ và hãng vận tải biển Tribeca, tàu chở dầu MIDVOLGA-2 treo cờ Nga, chở dầu hướng dương, đã bị tấn công bằng drone cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ 80 hải lý. 13 thuyền viên đều an toàn và con tàu vẫn đang tiếp tục hướng đến cảng Sinop.
Ukraine phủ nhận liên quan đến vụ tấn công này, cho rằng việc này "không có ý nghĩa gì" vì con tàu đang trên đường đến Georgia, đồng thời nghi ngờ chính Nga đã dàn dựng vụ việc.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các vụ tấn công vào tàu thuyền trên Biển Đen có dấu hiệu gia tăng. Tuần trước, Ukraine đã đánh trúng hai tàu chở dầu bị trừng phạt khi chúng đang tới Nga. Tổng thống Putin đe dọa sẽ cắt quyền tiếp cận biển của Ukraine và tăng cường tấn công vào tàu thuyền Kiev.
Nhiều đạn dược của quân đội Đức bị lấy cắp
Theo đài truyền hình MDR và tờ Der Spiegel, Bộ Quốc phòng Đức vừa xác nhận một số kẻ tấn công không rõ danh tính đánh cắp hàng nghìn viên đạn từ một xe tải đang trên đường đến doanh trại của quân đội nước này ở thị trấn Burg, bang Sachsen-Anhalt.
Vụ việc đã xảy ra vào hôm 25-11 vừa qua, được xác định là "rất nghiêm trọng".
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, thông báo cho biết tài xế xe tải chở số đạn trên đã nghỉ qua đêm tại một khách sạn ở thị trấn Burg và đỗ xe trong một bãi đậu xe không an toàn. Đến sáng hôm sau, khi xe đến doanh trại mới phát hiện bị mất đạn.
Bộ phận chức năng đã xác định được có khoảng 10.000 viên đạn dùng cho súng lục và 9.900 viên đạn huấn luyện cho súng trường đã bị đánh cắp.
Bộ Quốc phòng Đức xác định lỗi do tài xế xe tải tự ý dừng xe ngoài kế hoạch. Cảnh sát Đức đang khẩn trương điều tra vụ việc. Giới quân nghi ngờ những kẻ phạm tội đã theo dõi xe tải và chớp thời cơ khi tài xế dừng xe.
Cách đây vài tháng, tại Đức cũng đã xảy ra các vụ lấy trộm đạn dược của cảnh sát ở các thị trấn Bernburg và Eisleben, đều thuộc bang Sachsen-Anhalt.
Tổng thống Syria thảo luận hợp tác thăm dò dầu khí với tập đoàn Mỹ
Hãng thông tấn nhà nước Syria ngày 2-12 đưa tin Tổng thống Ahmed al-Sharaa đã gặp các phái đoàn từ tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron và Công ty Dầu mỏ Syria để thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực thăm dò dầu khí tại vùng ven biển Syria. Nội dung chi tiết cuộc thảo luận không được hé lộ.
Cuộc họp cũng có sự tham dự của các đại diện từ UCC Holding của Qatar - công ty gần đây dẫn đầu một liên danh quốc tế ký biên bản ghi nhớ triển khai các dự án phát điện lớn, với tổng vốn đầu tư nước ngoài khoảng 7 tỉ USD.
Syria hiện chỉ sản xuất được một phần nhỏ lượng điện cần thiết do hạ tầng bị tàn phá trong 14 năm nội chiến. Nguồn cung đã được cải thiện trong thời gian gần đây nhờ nguồn khí đốt từ Azerbaijan và Qatar.
Thắp sáng cây thông Noel tại Điện Capitol

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cùng vợ Kelly Johnson và Grady Armstrong - người thắp sáng cây thông đến từ Nevada - tham dự lễ thắp sáng cây thông Noel của Điện Capitol (tòa nhà quốc hội Mỹ). Cây thông năm nay là cây thông đỏ từ Rừng Quốc gia Humboldt-Toiyabe, lần đầu tiên có nguồn gốc từ bang Nevada - Ảnh: AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận