
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Ảnh: TASS
Phía Nga vừa lên tiếng sau khi có thông tin Ukraine tuần qua dùng xuồng không người lái tấn công hai tàu chở dầu treo cờ Gambia ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như một trung tâm dầu thô lớn trên bờ biển Nga ở Biển Đen. Ukraine nói rằng đây là các tàu thuộc "đội tàu ma" của Nga.
Theo Đài RT, trong tuyên bố ngày 30-11, bà Zakharova đã lên án "các cuộc tấn công khủng bố" của Ukraine ở Biển Đen.
Bà nhấn mạnh "những cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự bị tấn công giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng toàn cầu" và chưa từng là đối tượng của bất kỳ lệnh trừng phạt hay biện pháp hạn chế quốc tế nào.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lưu ý "các cơ quan đặc nhiệm của chính quyền Kiev thực tế đã nhận trách nhiệm về các hành vi phá hoại nói trên", như đã được thể hiện qua các đoạn video do truyền thông Ukraine công bố.
Hôm 29-11, một quan chức thuộc Cục An ninh Ukraine (SBU) tiết lộ Ukraine đã tấn công hai tàu chở dầu được Nga dùng để lách lệnh trừng phạt dầu mỏ của phương Tây. Chiến dịch chung này nhắm vào các tàu thuộc "đội tàu ma" của Nga, do SBU và Hải quân Ukraine thực hiện, theo Hãng tin Reuters.

Ảnh chụp công bố ngày 28-11 cho thấy ngọn lửa và khói dày đặc bốc lên phía trên một tàu chở dầu sau vụ nổ làm rung chuyển hai tàu thuộc "đội tàu ma" của Nga ở Biển Đen, gần eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: REUTERS/Tổng cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ
Cuộc tấn công diễn ra trên Biển Đen, được thực hiện bằng mẫu xuồng không người lái hiện đại Sea Baby (Em bé trên biển).
"Video cho thấy sau khi bị tấn công, cả hai tàu chở dầu đều bị hư hại nghiêm trọng và đã ngừng hoạt động. Điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào hoạt động vận chuyển dầu mỏ của Nga" - quan chức trên nói.
Theo Bộ Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ, các vụ nổ đã làm rung chuyển hai tàu chở dầu Virat và Kairos gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối ngày 28-11. Bộ này cho biết một trong hai tàu lại tiếp tục bị trúng đòn tấn công vào sáng 29-11.
"Đội tàu ma" - hay còn gọi "đội tàu bóng tối" (shadow fleet) - chỉ các tàu thường được Nga sử dụng để lách lệnh trừng phạt dầu mỏ.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng "đội tàu ma" của Nga có từ 600 - 1.000 tàu. Các tàu chở dầu thuộc đội tàu này thường có chủ sở hữu và bảo hiểm không rõ ràng, đồng thời đa phần đã hơn 20 năm tuổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận