
Chính phủ Đức dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Friedrich Merz sẽ cần nhiều biện pháp hiệu quả hơn nữa để vực dậy nền kinh tế đang trên đà giảm tốc - Ảnh: REUTERS
Nền kinh tế Đức đang đối mặt với "cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất" kể từ sau Thế chiến 2 và cần hành động khẩn cấp để ngăn đà suy giảm, Liên đoàn Công nghiệp Đức (BDI) cảnh báo ngày 2-12.
Trong báo cáo mới công bố, BDI cho rằng nền kinh tế lớn nhất châu Âu "đang rơi tự do", trong khi chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz chưa đưa ra phản ứng đủ mạnh để giải quyết tình hình này.
Theo Chủ tịch BDI Peter Leibinger, Đức đang cùng lúc hứng chịu nhiều yếu tố bất lợi từ nhiều phía: chi phí năng lượng tăng cao bóp nghẹt sản xuất, nhu cầu xuất khẩu yếu ở các thị trường then chốt, sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ Trung Quốc và các đòn thuế quan mạnh tay từ Mỹ.
"Nền kinh tế đang trải qua cuộc khủng hoảng sâu nhất kể từ khi Cộng hòa liên bang Đức được thành lập, nhưng chính phủ liên bang lại không phản ứng với quyết tâm tương xứng", ông Leibinger nói.
Sau hai năm suy thoái liên tiếp, kinh tế Đức được dự báo chỉ tăng trưởng rất khiêm tốn vào năm 2025.
Thủ tướng Merz, người nhậm chức vào tháng 5, đã cam kết đầu tư lớn vào quốc phòng và cơ sở hạ tầng để phục hồi vị thế "đầu tàu" của khu vực Eurozone (khối các nước sử dụng đồng tiền chung euro).
Tuy nhiên, giới công nghiệp cho rằng những nỗ lực này tiến triển quá chậm và chưa đủ tầm để giải quyết các vấn đề mang tính căn cơ như thiếu lao động kéo dài, quy định hành chính phức tạp và chi phí vận hành cao.
"Đức cần một bước ngoặt trong chính sách kinh tế với ưu tiên rõ ràng cho khả năng cạnh tranh và tăng trưởng", ông Leibinger nhấn mạnh, cảnh báo rằng các cải cách cơ cấu quyết liệt là cấp thiết để đảo ngược đà suy giảm.
BDI dự báo sản lượng nhà máy của Đức sẽ giảm thêm 2% vào năm 2025, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp ngành công nghiệp thu hẹp. Trong khi đó, công nghiệp nặng tiếp tục giữ vai trò then chốt trong nền kinh tế quốc gia, với hơn 100.000 doanh nghiệp sản xuất và hơn 8 triệu lao động.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tuần trước cũng cảnh báo rằng gói chi tiêu công lớn mà Thủ tướng Merz đề xuất sẽ "không đủ" để đảm bảo phục hồi bền vững, kêu gọi Berlin phải thúc đẩy các cải cách hỗ trợ tăng trưởng.
Dù vậy, Chính phủ Đức vẫn kỳ vọng tăng trưởng có thể đạt 1,3% trong năm tới, nhờ triển vọng cải thiện ở một số lĩnh vực.
Trước những chỉ trích, Thủ tướng Merz kêu gọi sự kiên nhẫn, ví von rằng "Đức không phải chiếc xuồng máy mà là một con tàu lớn", và việc xoay chuyển cả nền kinh tế sẽ "cần thời gian".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận