02/12/2025 21:47 GMT+7

Đài Loan dự báo căng thẳng Trung - Nhật có thể kéo dài một năm

Lãnh đạo Cơ quan Đối ngoại Đài Loan Lin Chia Lung nhận định căng thẳng ngoại giao Trung - Nhật liên quan phát biểu của Thủ tướng Takaichi Sanae có thể kéo dài tới một năm trước khi ổn định trở lại.

Đài Loan - Ảnh 1.

Lãnh đạo Cơ quan Đối ngoại Đài Loan Lin Chia Lung - Ảnh: AFP

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Hãng tin Bloomberg ngày 2-12, ông Lin cho biết căng thẳng hiện nay "có thể mất khoảng một năm để dịu lại", nhấn mạnh rằng việc leo thang căng thẳng sẽ "không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào".

"Việc xung đột leo thang cũng không mang lại lợi ích cho Bắc Kinh", ông nói.

Căng thẳng bùng phát sau khi bà Takaichi gợi ý khả năng lực lượng phòng vệ Nhật Bản có thể tiến hành các hành động vũ lực nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan.

Bắc Kinh xem tuyên bố này là một hành động vượt "lằn ranh đỏ", đáp trả bằng loạt biện pháp ngoại giao và kinh tế nhắm vào Tokyo. Tuy nhiên, Thủ tướng Takaichi cho đến nay vẫn từ chối rút lại phát ngôn gây tranh cãi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 2-12 tiếp tục yêu cầu phía Nhật Bản rút lại những lời nói "sai trái", cáo buộc chính quyền Đảng Dân chủ tiến bộ (DPP) của Đài Loan "kích động căng thẳng" và theo đuổi mục tiêu độc lập thông qua việc tìm kiếm sự ủng hộ từ bên ngoài.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về phát biểu của ông Lin Chia Lung.

Mặc dù trực tiếp liên quan đến căng thẳng, Đài Loan phản ứng khá kiềm chế trước cuộc đối đầu Trung - Nhật.

Nhà lãnh đạo Lại Thanh Đức kêu gọi Bắc Kinh hành xử như "một cường quốc có trách nhiệm" - ám chỉ các động thái trả đũa của đất nước tỉ dân, trong khi ông Lin khuyến khích người dân Đài Loan tiếp tục du lịch Nhật Bản và mua hàng Nhật để thể hiện sự ủng hộ, đối lập hoàn toàn với làn sóng hủy tour du lịch và loạt chuyến bay của Trung Quốc.

"Chúng tôi thể hiện sự ủng hộ bằng cách tiếp cận mềm mỏng, cố gắng giúp hạ nhiệt tình hình", ông Lin nói.

Ông cũng tiết lộ rằng Đài Loan đã mời đại diện từ "các quốc gia cùng chí hướng" trao đổi về vụ việc liên quan bà Takaichi. Dù không nêu tên, hòn đảo nhiều lần khẳng định duy trì thiết lập liên lạc chặt chẽ với Mỹ - đối tác an ninh quan trọng nhất.

"Chúng tôi đã trao đổi với nhiều quốc gia thông qua các kênh liên lạc hiện có cả trước và sau khi tranh chấp nổ ra, và giữa chúng tôi tồn tại nền tảng vững chắc về sự tin cậy lẫn nhau", ông Lâm chia sẻ trong cuộc phỏng vấn.

Liên quan đến quan hệ với Mỹ, ông Lin khẳng định giới chức Đài Bắc "không nghi ngờ cam kết của chính quyền Tổng thống Trump đối với an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Trước đó, từng xuất hiện lo ngại về lập trường của ông Trump đối với Đài Loan, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Đài Bắc nên "trả tiền bảo vệ" và cáo buộc hòn đảo "cướp ngành sản xuất chip của Mỹ".

Đài Loan dự báo căng thẳng Trung - Nhật có thể kéo dài một năm - Ảnh 3.Trung Quốc tiếp tục gửi thư lên Liên hợp quốc phản đối phát ngôn của Thủ tướng Nhật

Căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục gia tăng tại Liên hợp quốc, sau khi Bắc Kinh gửi thêm thư phản đối liên quan đến phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae về Đài Loan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất