
Người đứng đầu Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Wellington Koo phát biểu về ngân sách quốc phòng hôm 26-11 - Ảnh: AFP
Hãng tin Reuters dẫn lời ông Koo cho hay Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc) đã thảo luận về các loại vũ khí mà Đài Bắc muốn mua trong đợt chi tiêu quốc phòng này. Trong đó các thương vụ mua sắm từ Mỹ chiếm phần lớn trong kế hoạch chi tiêu mới.
“Chúng tôi đã hoàn tất việc phối hợp sơ bộ với Mỹ về kế hoạch cho dự án mua sắm quân sự này”, ông nói thêm, đồng thời tiết lộ Đài Loan đã nhận thông tin đơn hàng từ Mỹ, bao gồm số lượng, thông tin báo giá, thời gian giao dịch và các chi tiết liên quan khác.
Trước đó vào ngày 26-11, nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết hòn đảo này sẽ triển khai ngân sách quốc phòng bổ sung trị giá 40 tỉ USD, nhằm thể hiện “quyết tâm tự vệ trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc”.
Theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, khoản ngân sách này sẽ kéo dài từ năm 2026 - 2033, bao gồm các hạng mục như tên lửa, máy bay không người lái, cũng như hệ thống phòng không mới “T-Dome”.
Tháng trước, Washington đã phê duyệt các thương vụ bán vũ khí trị giá 1,3 tỉ USD cho Đài Loan, bao gồm 330 triệu USD phụ tùng máy bay chiến đấu F-16 và các loại máy bay khác, cùng 700 triệu USD cho hệ thống tên lửa phòng không NASAMS, vốn đã chứng minh hiệu quả trong cuộc chiến tại Ukraine, theo tờ Washington Post.
Giới phân tích đánh giá Đài Loan đang nỗ lực tăng cường khả năng tự vệ và nghiêng về phía Mỹ, trong bối cảnh an ninh hòn đảo gặp nhiều thách thức.
Tuy bật đèn xanh cho các thương vụ vũ khí của Đài Loan, nhưng Washington vẫn khá thận trọng khi đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về vấn đề này.
Hiện Trung Quốc chưa lên tiếng về khoản ngân sách quốc phòng mới của Đài Loan.
Thông tin về việc Đài Loan tăng cường chi tiêu quốc phòng được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng về vấn đề Đài Loan giữa Trung Quốc và Nhật Bản vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trung Quốc: Nhật Bản phải 'trả giá đau đớn' nếu vượt giới hạn về Đài Loan
Cùng ngày 27-11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản sẽ phải trả một "cái giá đau đớn" nếu vượt quá giới hạn về vấn đề Đài Loan.
Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, vấn đề Đài Loan là chuyện nội bộ của Trung Quốc và không liên quan đến Nhật Bản.
"Quân Giải phóng nhân dân có năng lực mạnh mẽ và các biện pháp đáng tin cậy để đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. Nếu phía Nhật dám vượt quá giới hạn dù chỉ nửa bước và tự chuốc lấy rắc rối, họ chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đau đớn", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Jiang Bin nêu trong tuyên bố.
Đây là phản ứng mới nhất của Bắc Kinh trước kế hoạch của Tokyo về việc triển khai tên lửa trên một hòn đảo cách bờ biển Đài Loan khoảng 100km.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận