
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức - Ảnh: REUTERS
Trong bài viết của mình đăng trên báo Washington Post (Mỹ) ngày 25-11, lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) cho biết chính quyền của ông sẽ đề xuất khoản ngân sách phòng thủ bổ sung "lịch sử" trị giá 40 tỉ USD nhằm khẳng định quyết tâm tự vệ, với các thương vụ mua vũ khí mới "đáng kể" từ Mỹ đã được lên kế hoạch.
Động thái của Đài Loan diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức ép quân sự và chính trị lên hòn đảo này trong 5 năm qua.
Đài Loan cũng đối mặt với yêu cầu từ Mỹ về việc cần chi tiêu quân sự nhiều hơn, tương tự áp lực mà Washington đặt lên các nước châu Âu.
Hồi tháng 8, ông Lại cho biết ông hy vọng chi tiêu quân sự của vùng lãnh thổ này sẽ đạt mức 5% GDP vào năm 2030.
"Gói ngân sách mang tính bước ngoặt này không chỉ tài trợ cho các thương vụ mua vũ khí mới đáng kể từ Mỹ, mà còn tăng cường mạnh mẽ các năng lực phi đối xứng của Đài Loan" - ông Lại viết.
Nhà lãnh đạo Đài Loan bình luận: "Khi làm như vậy, chúng tôi đặt mục tiêu tăng cường khả năng răn đe bằng việc khiến Bắc Kinh phải đối mặt với nhiều chi phí và sự bất định hơn trong quá trình ra quyết định về việc sử dụng vũ lực".
Đối với năm 2026, chính quyền Đài Loan dự kiến chi tiêu quân sự sẽ đạt 949,5 tỉ Đài tệ (30,25 tỉ USD). Ở mức 3,32% GDP, con số này lần đầu tiên vượt ngưỡng 3% kể từ năm 2009.
Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và đến nay không loại trừ biện pháp vũ lực để thống nhất đất nước.
Trong khi đó, Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng bị ràng buộc phải hỗ trợ hòn đảo này phòng vệ theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan.
Kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, chính quyền của ông mới chỉ phê duyệt một thương vụ vũ khí mới trị giá 330 triệu USD cho Đài Loan, được công bố trong tháng này.
"Chúng tôi biết ơn việc Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo của Mỹ trên khắp thế giới. Cộng đồng quốc tế hôm nay an toàn hơn nhờ nỗ lực của chính quyền ông Trump trong việc theo đuổi hòa bình thông qua sức mạnh" - ông Lại viết.
Ông Trump vừa có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 24-11. Theo Tân Hoa xã, ông Tập đã nói với ông Trump rằng việc Đài Loan "trở về" với Trung Quốc là một phần quan trọng trong tầm nhìn của Bắc Kinh về trật tự thế giới.
Ngày 25-11, ông Trác Vinh Thái (Cho Jung Tai), một quan chức cấp cao tại Đài Loan, khẳng định việc "trở về" với Trung Quốc không phải là lựa chọn đối với 23 triệu dân Đài Loan.
Trung Quốc cảnh báo sẽ đập tan mọi nỗ lực can thiệp vào Đài Loan
Ngày 26-11, Trung Quốc cảnh báo nước này sẽ đập tan mọi nỗ lực từ bên ngoài nhằm can thiệp vào vấn đề Đài Loan, sau khi Nhật Bản công bố kế hoạch triển khai tên lửa trên đảo Yonaguni, cách Đài Loan khoảng 110km về phía đông, theo Hãng tin Reuters.
"Chúng tôi có ý chí kiên định, quyết tâm mạnh mẽ và khả năng mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ" - người phát ngôn Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc, ông Bành Khánh Ân (Peng Qingen), nói tại họp báo, khi được hỏi về kế hoạch triển khai của Tokyo.
Ông nói: "Việc Nhật Bản triển khai vũ khí tấn công tại khu vực gần Đài Loan là cực kỳ nguy hiểm, cố tình tạo ra căng thẳng khu vực và kích động đối đầu quân sự".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận