Tag: chi tiêu quân sự

Nợ công của Mỹ bị hạ bậc tín nhiệm: Cái giá của Bidenomics?

TTCT - Đầu tháng 8-2023, Fitch Ratings hạ bậc tín nhiệm nợ của Mỹ, từ mức cao nhất AAA xuống AA+. Trong thông báo hôm 1-8, Fitch cho biết lý do là "chất lượng điều hành đi xuống".

Ukraine: "Giặc ngoài" chưa chắc bằng "thù trong"

TTCT - Ngày 11-8, sau cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải tất cả trưởng ban tuyển quân khu vực, thay họ bằng các sĩ quan từng tham chiến.

Quân đội Nga: Một cuộc chiến khác

TTCT - Đã qua rồi thời kỳ mà những tin tức về chuyện mua sắm nói chung và vũ khí nói riêng luôn luôn bị xem là "bí mật quốc gia".

Chi tiêu quốc phòng: Một cuộc chạy đua mới?

TTCT - Nổi bật nhất là Nhật Bản, nhưng hàng loạt nước khác nữa, bao gồm Đức, Hy Lạp, Lithuania, Latvia, Slovakia... đều thông báo sẽ tăng ngân sách quốc phòng trong những năm tới. Hiện tượng này cần được nhìn nhận dưới nhiều góc độ: Để làm gì? Bao nhiêu? Cho việc gì?.

Bất chấp đại dịch và suy thoái, các nước vẫn chi hơn 2.000 tỉ USD cho quân sự

TTO - Các quốc gia trên thế giới tiếp tục gia tăng chi tiêu quân sự trong năm 2021, vượt mốc 2.000 tỉ USD bất chấp ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và đại dịch COVID-19.

Đài Loan đề xuất chi gần 9 tỉ USD cho quân sự để đối phó Trung Quốc

TTO - Đài Loan cảnh báo cần nâng cấp vũ khí khẩn cấp trước "mối đe dọa nghiêm trọng" từ Trung Quốc. Sau khi công bố ngân sách quân sự kỷ lục cho năm 2022, Đài Loan tiếp tục đề xuất chi thêm 8,69 tỉ USD cho 5 năm tới.

Đài Loan tăng 10% chi tiêu quân sự trước sức ép từ Trung Quốc

TTO - Chi tiêu quân sự năm 2021 của Đài Loan sẽ tăng 10% so với năm 2020, theo tính toán của Reuters, trong bối cảnh chính quyền hòn đảo tăng cường đầu tư quân sự trước sức ép ngày càng tăng từ Trung Quốc.

Trung Quốc, Ấn Độ thuộc nhóm 3 quốc gia chi tiêu quân sự nhiều nhất thế giới

TTO - Một nghiên cứu vừa công bố ngày 26-4 cho thấy chi tiêu quân sự toàn cầu trong vòng một thập kỷ qua tăng mạnh nhất trong năm 2019. Đây cũng là năm đầu tiên có hai nước châu Á nằm trong nhóm ba nước có chi tiêu lớn nhất về quân sự.

Úc chi nhiều tiền đào tạo lực lượng đặc nhiệm

TTO - Ngày 12-8, Chính phủ Úc thông báo Canberra sẽ chi ngân sách 500 triệu đôla Úc (tương đương 340 triệu USD) để cải thiện năng lực của binh sĩ thuộc các lực lượng quân sự đặc biệt.

Mỹ - Trung chi tiêu quân sự 'khủng' nhất thế giới

TTO - Báo cáo được Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) ở Thụy Điển công bố ngày 29-4 cho thấy chi tiêu quân sự của Mỹ tăng lần đầu tiên trong 7 năm qua, theo Hãng tin AFP.