17/01/2023 06:23 GMT+7

Tin tức thế giới 17-1: Anh công bố gói vũ khí cho Ukraine, kêu gọi Đức tiếp ứng

Số dân thường Ukraine thiệt mạng do tên lửa Nga đánh vào Dnipro lên 40 người; Biến đổi khí hậu làm tăng sốt rét; WHO kêu gọi Trung Quốc giám sát ca tử vong do COVID-19... là các tin tức thế giới đáng chú ý ngày 17-1.

Tin tức thế giới 17-1: Anh công bố gói vũ khí cho Ukraine, kêu gọi Đức tiếp ứng - Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ đi giữa đống đổ nát tại địa điểm nơi một tòa nhà bị hư hại nặng nề trong vụ pháo kích gần đây trong cuộc xung đột Nga - Ukraine ở Donetsk, Ukraine do Nga kiểm soát, ngày 16-1-2023 - Ảnh: REUTERS

Ukraine liên tục xin thêm vũ khí

Trả lời Hãng tin Reuters bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới tổ chức ở Davos, thị trưởng Kiev Vitali Klitschko kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng tốc chuyển giao các hệ thống phòng không có thể đánh chặn tên lửa Nga cho Ukraine. 

Ông Klitschko cho biết cơ sở hạ tầng của Kiev có thể sụp đổ bất cứ lúc nào do các cuộc tấn công tên lửa của Nga và nhiệt độ mùa đông lạnh giá. 

Ukraine cáo buộc Nga nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng, đe dọa nguồn cung cấp điện, nước sinh hoạt và hệ thống sưởi trung tâm trong mùa đông.

"Chúng tôi không nói về sự sụp đổ, nhưng nó có thể xảy ra... bất cứ lúc nào (vì) tên lửa của Nga có thể phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng tôi ở Kiev", ông Vitali nói.

* Số dân thường Ukraine thiệt mạng do tên lửa Nga lên 40 người. Số người tử vong trong vụ tấn công tên lửa của Nga ở Dnipro đã tăng lên 40 và vẫn còn hàng chục người mất tích. 

Đây là thiệt hại dân sự nặng nề nhất do một vụ tấn công Nga thực hiện trong vòng 3 tháng qua.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết vụ tấn công tên lửa vào Dnipro càng cho thấy sự cần thiết của việc phối hợp giữa các bên để đưa ra các quyết định mới, nhanh chóng hơn về cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Ông hy vọng các đồng minh phương Tây sẽ sớm ra quyết định quan trọng này. 

* Anh thúc giục Đức gửi xe tăng Leopard cho Ukraine. Ngày 16-1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói trước Quốc hội rằng quyết định của Đức sẽ mở đường cho các quyết định tương tự của các quốc gia khác như Ba Lan và Phần Lan.

Theo ông, "tất cả những sự hỗ trợ này đang phụ thuộc vào các quyết định của Chính phủ Đức. Đó không chỉ là việc Đức có cung cấp xe tăng Leopard của họ cho Ukraine hay không, mà liệu Đức có ủng hộ các nước khác làm điều tương tự hay không".

Lâu nay, Đức đã phản đối việc này với quan điểm rằng xe tăng phương Tây chỉ nên được cung cấp cho Ukraine nếu có sự đồng ý giữa các đồng minh chính của Kiev, đặc biệt là Mỹ. 

Đức không muốn đơn phương gửi xe tăng cho Ukraine vì không muốn tạo xung đột với Nga. Ông Wallace nhấn mạnh Đức sẽ không phải hành động một mình.

* Anh nêu chi tiết gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Tin tức thế giới 17-1: Anh công bố gói vũ khí cho Ukraine, kêu gọi Đức tiếp ứng - Ảnh 3.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace - Ảnh: QUỐC HỘI ANH

Ngày 16-1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã nêu chi tiết kế hoạch hỗ trợ quân sự thêm cho Ukraine của Anh.

"Hôm nay, tôi công bố gói hỗ trợ quân sự quan trọng để đẩy nhanh thành công của Ukraine. Gói này gồm một đội gồm 14 xe tăng Challenger 2 và các thiết bị sửa chữa", ông nói. 

Gói hỗ trợ cũng bao gồm 8 lựu pháo S90 - hệ thống lựu pháo tự hành bọc thép hạng trung chạy trên khung gầm bánh xích bắn đạn 155mm. Hàng trăm xe bọc thép và bảo vệ. Một gói hỗ trợ linh hoạt về phòng chống bom mìn. 

Ngoài ra còn có hàng chục hệ thống trên không để hỗ trợ pháo binh, 100.000 viên đạn pháo, hàng trăm tên lửa hiện đại như hệ thống tên lửa phóng đa hướng (GMLRS), hệ thống phòng không Starstreak, tên lửa phòng không tầm trung. 

Chưa kể gói phụ tùng thay thế có thể sửa chữa 100 xe tăng và xe chiến đấu bộ binh.

* Xả súng tại nhà riêng ở California, 6 người chết. Có 6 người đã tử vong trong một vụ xả súng có chủ đích tại nhà ở thành phố Goshen, bang  California ngày 16-1.

Theo Reuters, nhà chức trách cho biết có ít nhất 2 nghi phạm hiện vẫn chưa bị bắt. Vụ việc có thể liên quan đến xã hội đen và ma túy. 

Hồi tuần trước, cơ quan chức năng đã có lệnh khám xét để kiểm tra ma túy tại căn nhà này.

* WHO kêu gọi Trung Quốc giám sát tỉ lệ tử vong cao do COVID-19. Ngày 16-1, trả lời Reuters, WHO cho biết cơ quan này khuyến cáo Trung Quốc giám sát tỉ lệ tử vong cao đang xảy ra để hiểu đầy đủ về tác động của đợt bùng phát dịch bệnh do COVID-19 hiện nay.

WHO chưa có lịch họp thêm với các quan chức Trung Quốc dù Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nói chuyện với ông Mã Hiểu Vỹ (Ma Xiaowei) - giám đốc Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc - vào cuối tuần qua.

WHO cho biết sẽ tiếp tục làm việc với Trung Quốc để đưa ra lời khuyên và hỗ trợ cần thiết. Sau khi chỉ trích Bắc Kinh vì đã không thẳng thắn về quy mô của đợt bùng phát, WHO cho biết Trung Quốc đã cung cấp cho họ thông tin về các trường hợp tử vong tại bệnh viện và tại nhà.

Tin tức thế giới 17-1: Anh công bố gói vũ khí cho Ukraine, kêu gọi Đức tiếp ứng - Ảnh 5.

Cựu thủ tướng Anh Boris Johnson - Ảnh: VĂN PHÒNG NỘI CÁC ANH

* Cựu thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ viết hồi ký. Cựu thủ tướng Anh Boris Johnson đã chốt hợp đồng với Nhà xuất bản Harper Collins để viết sách về thời gian ông làm thủ tướng. Đây là một giai đoạn đặc biệt kịch tính trong lịch sử Anh quốc.

Ông Johnson từ chức thủ tướng vào đầu tháng 9-2022 sau khi bị phản đối vì hàng loạt bê bối, trong đó có vụ tổ chức tiệc tùng ở cơ quan đầu não của chính phủ trong lúc cả nước Anh bị phong tỏa nghiêm ngặt do đại dịch COVID-19.

Nhà xuất bản Harper Collins xác nhận thông tin ký hợp đồng với ông Johnson nhưng không cho biết giá trị hợp đồng cũng như khi nào cuốn sách sẽ được xuất bản.

Các vấn đề lớn trong thời gian ông Johnson làm thủ tướng gồm việc đưa Anh rời Liên minh châu Âu, đại dịch COVID-19 và phản ứng ban đầu của Anh đối với chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine.

* Biến đổi khí hậu làm tăng các ca nhiễm sốt rét. Ông Peter Sands - giám đốc Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, lao và sốt rét - cho biết số ca nhiễm sốt rét tăng mạnh sau lũ lụt gần đây ở Pakistan và lốc xoáy ở Mozambique vào năm 2021.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, ông giải thích: "Sau một sự kiện thời tiết khắc nghiệt, bệnh sốt rét lại gia tăng" do các vũng nước đọng lớn trở thành nơi thu hút muỗi. Bị ảnh hưởng nặng nhất là người dân nghèo.

Biến đổi khí hậu cũng đang thay đổi địa lý của muỗi. Các vùng cao nguyên của châu Phi, ở Kenya và Ethiopia, hiện đang chống chọi với bệnh sốt rét do các nơi này trở nên ấm hơn, phù hợp hơn cho sự phát triển của muỗi.

Không khí Tết tràn ngập Trung Quốc

Khách chọn đồ trang trí cho Tết Nguyên đán ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc - Ảnh: CHINA DAILY

Tin tức thế giới 16-1: NATO cấp vũ khí lớn cho Ukraine; Tàu lửa Tin tức thế giới 16-1: NATO cấp vũ khí lớn cho Ukraine; Tàu lửa 'bay trên mặt đất' ở Trung Quốc

Nga và Belarus tập trận không quân chiến thuật hôm nay; Trung Quốc thử nghiệm thành công tàu đệm từ siêu tốc "bay trên mặt đất"; NATO tính cung cấp thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 16-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên