16/03/2023 07:57 GMT+7

Tin tức thế giới 16-3: Triều Tiên phóng tên lửa lớn; Bộ trưởng quốc phòng Nga - Mỹ điện đàm

Nga và Mỹ tiếp tục căng thẳng sau vụ máy bay MQ-9 rơi ở Biển Đen; Triều Tiên nghi phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM… là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 16-3.

Tin tức thế giới 16-3: Triều Tiên phóng tên lửa lớn; Bộ trưởng quốc phòng Nga - Mỹ điện đàm - Ảnh 1.

Người dân Hàn Quốc theo dõi bản tin về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ngày 16-3 - Ảnh: REUTERS

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía Đông Hàn Quốc sáng 16-3.

Nhật Bản nghi Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa ICBM

Đây là đợt phóng tên lửa diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, theo Yonhap. Vụ phóng mới nhất cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận lớn tuần này.

* Triều Tiên phóng ICBM? Phía Hàn Quốc lập tức lên án vụ phóng tên lửa này, cho rằng đó là hành động vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc.

Chính phủ Nhật Bản trong khi đó ước tính tên lửa của Triều Tiên là một loại tên lửa liên lục địa (ICBM).

Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều lo ngại về chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. 

Dư luận cho rằng Triều Tiên là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến Tokyo và Seoul xích lại gần nhau, tìm cách bỏ qua khác biệt trong quá khứ.

* Hải quân Hàn Quốc tham gia tập trận chống tàu ngầm đa quốc gia. Hôm 15-3, Hàn Quốc đã tham gia cuộc tập trận chống tàu ngầm đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu mang tên Sea Dragon 23 ở vùng biển ngoài khơi đảo Guam.

Cuộc tập trận thường niên này bắt đầu từ năm 2014, nhằm tăng cường khả năng tác chiến chống ngầm của các nước.

Tin tức thế giới 16-3: Triều Tiên phóng tên lửa lớn; Bộ trưởng quốc phòng Nga - Mỹ điện đàm - Ảnh 3.

Trực thăng hạ cánh xuống tàu khu trục Eulji Mundeok của hải quân Hàn Quốc trong cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Taean ngày 4-1 - Ảnh: Yonhap

* Hàn Quốc mong "chương mới" trong quan hệ với Nhật Bản. Ngày 16-3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tới Tokyo cho chuyến thăm Nhật Bản, nơi ông cho biết đang tìm cách mở ra một chương mới trong quan hệ Hàn - Nhật.

Trong chuyến đi này, ông Yoon đặt trọng tâm thảo luận về đề xuất gần đây của Hàn Quốc nhằm hỗ trợ Nhật Bản xử lý tranh chấp vấn đề lao động cưỡng bức thời Thế chiến II.

Từ năm ngoái, ông Yoon đã nhấn mạnh việc khôi phục quan hệ với Nhật Bản là ưu tiên hàng đầu. Chuyến đi lần này được mô tả là "một bước tiến quan trọng" cho mục tiêu ấy.

"Tôi tin rằng Chính phủ Nhật Bản sẽ cùng tham gia mở ra chương mới cho quan hệ Hàn - Nhật", AFP dẫn lời ông Yoon trong cuộc phỏng vấn tuần này.

Bộ trưởng quốc phòng Nga và Mỹ điện đàm sau vụ MQ-9

Câu chuyện máy bay MQ-9 của Mỹ rơi gần Crimea sau khi "có tương tác" với máy bay Nga tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

Hôm 15-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc điện đàm về vụ máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ rơi xuống Biển Đen.

Ông Shoigu khẳng định Matxcơva không cố tình khiến chiếc MQ-9 rơi, đồng thời nhấn mạnh việc Mỹ tăng cường thu thập thông tin tình báo chống lại Nga là nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng nếu có bất kỳ "hành động khiêu khích" nào của Mỹ trong tương lai.

"Nga không mong muốn chứng kiến diễn biến kiểu như vậy, nhưng sẽ tiếp tục đáp trả tương xứng đối với mọi hành động khiêu khích", Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời ông Shoigu.

* Moody's hạ triển vọng hệ thống ngân hàng Mỹ. Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's đã hạ triển vọng đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng ở Mỹ xuống mức tiêu cực sau những bất ổn mà hệ thống này trải qua trong những ngày gần đây.

Theo Moody's, quyết định này phản ánh đúng mức độ suy thoái nhanh chóng trong môi trường hoạt động của ngành ngân hàng Mỹ sau khi xảy ra tình trạng rút tiền ồ ạt khỏi 3 ngân hàng lớn bao gồm Silicon Valley Bank (VB), Silvergate Bank và Signature Bank cũng như việc SVB và Signature Bank tuyên bố phá sản.

Giới chức Mỹ đã vào cuộc để củng cố mảng tiền gửi tại SVB và Signature Bank nhằm khôi phục niềm tin vào hệ thống ngân hàng, 

Tuy nhiên Moody's cho rằng các ngân hàng khác trong toàn hệ thống vẫn có thể chịu rủi ro. Moody's cho rằng các ngân hàng có thể chịu tổn thất đáng kể nhưng chưa được tính toán đầy đủ từ danh mục đầu tư chứng khoán. 

Cùng với đó, các ngân hàng có khách hàng Mỹ gửi tiền, không phải là khách hàng cá nhân và không thuộc diện bảo hiểm, có thể vẫn nhạy cảm với sự cạnh tranh trên thị trường tiền gửi - với những tác động bất lợi về nguồn vốn, thanh khoản, thu nhập và vốn.

Như một bức tranh

Tin tức thế giới 16-3: Triều Tiên phóng tên lửa lớn; Bộ trưởng quốc phòng Nga - Mỹ điện đàm - Ảnh 5.

Khoảnh khắc con chim én bay sát xuống mặt nước ở Vườn quốc gia Kiskunság của Hungary đã được tay máy Li Liu ghi lại thật hoàn hảo ở bố cục và ánh sáng - Ảnh: Atlantic

Mỹ nói Nga phải cẩn thận hơn khi bay trong không phận quốc tếMỹ nói Nga phải cẩn thận hơn khi bay trong không phận quốc tế

Các quan chức Mỹ nói với đại sứ Nga tại Mỹ rằng Matxcơva phải cẩn thận hơn khi bay trong không phận quốc tế, sau vụ một máy bay không người lái của quân đội Mỹ rơi xuống Biển Đen do va chạm với máy bay chiến đấu Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên