15/03/2023 01:47 GMT+7

AFP: Va chạm với tiêm kích Su-27 của Nga, máy bay Mỹ rơi xuống Biển Đen

Phía Quân đội Mỹ cho biết ngày 14-3, một chiếc tiêm kích Su-27 của Nga va chạm với máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ, khiến chiếc drone cỡ lớn này rơi xuống Biển Đen.

NÓNG: Va chạm với tiêm kích Su-27 của Nga, máy bay Mỹ rơi xuống Biển Đen - Ảnh 1.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper - Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ

Hãng tin AFP dẫn thông tin từ quân đội Mỹ cho biết tiêm kích Su-27 của Nga đã xả nhiên liệu lên một máy bay không người lái (drone) của Mỹ trên Biển Đen, sau đó va chạm với drone này, khiến máy bay không người lái Mỹ bị rơi vào ngày 14-3.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM) thông tin hai tiêm kích Su-27 của Nga đã chặn máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trên vùng biển quốc tế ở Biển Đen.

Tướng James B.Hecker, chỉ huy Lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, cung cấp thông tin: "Vào khoảng 7h03 sáng (giờ Trung Âu), một trong các tiêm kích Su-27 của Nga đã va vào MQ-9 Reaper, khiến lực lượng Mỹ phải để cho MQ-9 Reaper rơi xuống vùng biển quốc tế. 

Nhiều lần trước khi va chạm, tiêm kích Su-27 đã xả nhiên liệu và bay phía trước chiếc MQ-9 Reaper một cách thiếu thận trọng, không thân thiện với môi trường và không chuyên nghiệp. Sự cố này cho thấy sự thiếu năng lực, bên cạnh việc hành động không an toàn và không chuyên nghiệp".

Theo thông tin mà Đài CNN (Mỹ) dẫn lại từ một quan chức Mỹ, máy bay không người lái MQ-9 Reaper và hai tiêm kích Su-27 đang hoạt động trên vùng biển quốc tế ở Biển Đen thì một trong các tiêm kích này của Nga cố tình bay lên phía trước và xả nhiên liệu trước drone của Mỹ.

Hiện không rõ vị trí cụ thể mà chiếc MQ-9 Reaper rơi. MQ-9 Reaper được mô tả là trụ cột của phi đội máy bay không người lái của Mỹ, với giá khoảng 32 triệu USD/chiếc.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã thông báo cho Tổng thống Joe Biden về vụ va chạm nói trên.

NÓNG: Va chạm với tiêm kích Su-27 của Nga, máy bay Mỹ rơi xuống Biển Đen - Ảnh 2.

MQ-9 Reaper là loại máy bay không người lái kích thước lớn, với sải cánh khoảng 20m - Ảnh: MILITARY.COM

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby  nói rằng việc máy bay Nga chặn máy bay Mỹ trên Biển Đen là điều "không có gì lạ" vì đã có có những vụ việc tương tự trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, ông chỉ ra trước đây chưa từng có sự cố nào như vụ việc ngày 14-3 - vụ việc "không an toàn, không chuyên nghiệp và thiếu thận trọng".

Máy bay Nga và Mỹ đã hoạt động trên Biển Đen trong suốt cuộc xung đột Nga - Ukraine, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố như trên và vụ việc này có thể làm leo thang căng thẳng trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang năm thứ hai.

Tính đến 1h sáng 15-3 (giờ Việt Nam), theo Đài RT, Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Bộ Quốc phòng Nga: UAV tấn công Hạm đội Biển Đen xuất phát gần OdessaBộ Quốc phòng Nga: UAV tấn công Hạm đội Biển Đen xuất phát gần Odessa

TTO - Ngày 30-10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các máy bay không người lái (UAV) được sử dụng để tấn công các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga được trang bị hệ thống định vị do Canada sản xuất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên