15/03/2023 06:48 GMT+7

Tin tức thế giới 15-3: Đạn phốt pho bắn đi ở Ukraine; Ông Biden thăm cộng đồng gốc Á

Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo chiến thuật; Tổng thống Syria đến Nga; Nghi vấn đạn phốt pho được dùng ở Ukraine... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 15-3.

Tin tức thế giới 15-3: Đạn phốt pho bắn đi ở Ukraine; Ông Biden thăm cộng đồng gốc Á - Ảnh 1.

Đạn phốt pho được sử dụng để tiêu diệt lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq hồi năm 2017 - Ảnh: AFP

Nghi vấn đạn phốt pho tại Ukraine

Ngày 15-3, theo mô tả của nhân chứng với Hãng tin AFP, hai quả đạn phốt pho trắng đã được bắn ra khu vực không có người ở gần thị trấn Chasiv Yar ở miền đông Ukraine.

Theo đó, hai quả đạn được bắn cách nhau năm phút vào khoảng 16h45 chiều 14-3 theo giờ địa phương, trên một con đường ở rìa phía nam của thị trấn Chasiv Yar gần thành phố Bakhmut. 

Đây là nơi chứng kiến giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine trong mấy tháng qua nên gây ra sự chú ý cao.

Sau tiếng rít từ đạn là tiếng nổ khi đầu đạn phóng ra những quả bóng phốt pho trắng nhỏ đang cháy và từ từ rơi xuống đất. 

Các bóng phốt pho trắng sau đó đốt cháy thảm thực vật hai bên đường, với diện tích cháy tương đương một sân bóng đá.

Không có thông tin Nga hay Ukraine đã sử dụng loại vũ khí gây ám ảnh này.

Đạn phốt pho là vũ khí gây cháy bị cấm sử dụng chống lại dân thường. 

Tuy nhiên chúng có thể được triển khai chống lại các mục tiêu quân sự theo một công ước năm 1980 được ký kết tại Geneva.

Kiev đã cáo buộc Matxcơva đã sử dụng chúng nhiều lần kể từ khi bắt đầu xung đột, bao gồm cả việc chống lại dân thường, điều mà quân đội Nga đã bác bỏ một cách dứt khoát.

* Tổng thống Biden thăm cộng đồng gốc Á 

Ngày 14-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thăm những người sống sót sau vụ xả súng hàng loạt ở Monterey Park hồi Tết Nguyên đán vừa qua. 

Ông nhắc lại từng đặc điểm của 11 nạn nhân thiệt mạng và ca ngợi Brandon Tsay, người đã dũng cảm tước súng của nghi phạm để ngăn chặn vụ xả súng thứ hai xảy ra.

Ông Biden sau đó kêu gọi Quốc hội nhận "trách nhiệm" và kiểm soát chặt chẽ các loại súng trường kiểu quân đội, bán tự động ở Mỹ. 

Đây là những loại cực kỳ phổ biến, thường được sử dụng trong các vụ xả súng hàng loạt.

Trong sắc lệnh hành pháp được ban hành cùng ngày, chính quyền Tổng thống Biden đã yêu cầu các cơ quan liên bang kiểm tra lý lịch đại lý bán súng. 

Chính quyền cũng sẽ bêu tên những nhà sản xuất tiếp thị súng cho trẻ vị thành niên hoặc bán súng không theo quy định.

* Tổng thống Syria đến thăm Nga. Theo chính quyền Syria, hôm nay 15-3, Tổng thống Bashar al-Assad sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin.

Nhà lãnh đạo Syria đến Matxcơva từ chiều 14-3 với đoàn bộ trưởng hùng hậu.

Đây là chuyến công du ngoài Trung Đông đầu tiên của ông Bashar al-Assad kể từ khi xảy ra trận động đất kinh hoàng hồi tháng 2.

Một tuyên bố của Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về sự hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, thương mại và nhân đạo, "cũng như triển vọng giải quyết tổng thể tình hình trong và xung quanh Syria".

Nga đã phát động một chiến dịch quân sự ở Syria vào năm 2015 nhằm giúp lật ngược tình thế trong cuộc nội chiến theo hướng có lợi cho ông Bashar al-Assad.

Máy bay chiến đấu của Nga sau đó đã thực hiện nhiều cuộc không kích quy mô lớn vào các khu vực do phe đối lập nắm giữ.

Nga cho rằng âm mưu nổ đường ống Nord Stream là "cấp nhà nước"

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Rossiya-1, Tổng thống Nga Putin đã bác bỏ thuyết âm mưu rằng một nhóm thân Ukraine đã kích nổ đường ống Nord Stream 1 và 2 hồi năm ngoái.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng vụ nổ đã được thực hiện "ở cấp nhà nước" và yêu cầu phương Tây thành lập một nhóm điều tra quốc tế.

"Chúng tôi đã hỏi Đan Mạch và câu trả lời là khá mơ hồ, nếu không muốn nói là không có câu trả lời. Họ bảo chúng ta phải chờ", ông Putin thuật lại.

Trong bài điều tra công bố tháng trước, nhà báo Seymour Hersh cáo buộc Mỹ và Na Uy đã phối hợp cùng cho nổ đường ống Nord Stream 1 và 2. 

Mục đích nhằm làm giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt Nga, giảm nguồn thu ngoại tệ cho Nga.

* Triều Tiên xác nhận thử tên lửa đạn đạo chiến thuật. Ngày 15-3, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo quân đội nước này vừa bắn hai tên lửa đạn đạo chiến thuật đất - đối - đất một ngày trước đó.

Vụ bắn được thực hiện từ tỉnh Nam Hwanghae. Cả hai tên lửa bay khoảng 611km trước khi đánh trúng mục tiêu. 

Theo KCNA, quân đội Triều Tiên đã cho thấy khả năng sẵn sàng bắn tên lửa bất kỳ lúc nào và sẽ "tiêu diệt kẻ thù" nếu cần thiết.

Động thái của Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang có cuộc tập trận chung dài 11 ngày mang tên "Lá chắn tự do". 

Cuộc tập trận năm nay chứng kiến quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Núi lửa phun trào

Hình ảnh vừa kỳ vĩ, vừa đáng sợ này đã được tay máy Antara Foto ghi lại trong ngày 14-3 sau khi núi lửa Merapi bất ngờ phun trào dung nham và mây tro hôm 11-3 tại vùng Turi, Sleman, Yogyakarta, Indonesia - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới 13-3: Quan hệ Mỹ - Ukraine đang rạn nứt?; Fed hỗ trợ các ngân hàng MỹTin tức thế giới 13-3: Quan hệ Mỹ - Ukraine đang rạn nứt?; Fed hỗ trợ các ngân hàng Mỹ

Tổng thống Ukraine nói hơn 1.100 binh sĩ Nga tử trận ở Bakhmut; 8 người chết sau khi 2 tàu lật ngoài khơi California... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 13-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên