17/03/2023 06:15 GMT+7

Tin tức sáng 17-3: Cẩn thận tiền điện 'leo thang'; xuất khẩu hạt điều tăng mạnh

Một số tin tức đáng chú ý: Hội thảo kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân; Cần Thơ phê duyệt đề án thu hút công nghiệp đến năm 2030; Phạt tàu đón, trả khách không phép ở Cát Lái và Bình Khánh...

Tin tức sáng 17-3: Cẩn thận tiền điện leo thang; xuất khẩu hạt điều tăng mạnh - Ảnh 1.

Phơi hạt điều tại Bình Phước - Ảnh: N.TRÍ

Xuất khẩu hạt điều đang tăng mạnh

Theo tin tức số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, điều Việt Nam xuất khẩu trong tháng 2 đạt xấp xỉ 34,3 nghìn tấn, trị giá hơn 197 triệu USD, tăng 25,8% về lượng và tăng 26,9% về trị giá so với tháng 1. Còn so với cùng kỳ năm trước tăng 35,4% về lượng và tăng 31,2% về trị giá.

Tính chung 2 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 61,5 nghìn tấn, trị giá hơn 353 triệu USD.

Chỉ trong tháng 2, xuất khẩu hạt điều sang nhiều thị trường chủ lực và tiềm năng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022, ngoại trừ Mỹ, Đức. Điều Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tăng trưởng tới 3 con số so với cùng kỳ năm 2022.

Theo một lãnh đạo của Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), Việt Nam là nguồn cung hạt điều lớn nhất cho Hà Lan. Thị phần hạt điều Việt trong tổng lượng nhập khẩu của Hà Lan từ thế giới ổn định ở mức 77,86% trong 11 tháng năm 2022.

Bị lừa "con cấp cứu", phụ huynh hãy gọi hotline

Bệnh viện Nhi trung ương thông tin gần đây kẻ xấu mạo danh là nhân viên y tế của nhà trường hoặc của bệnh viện gọi điện cho phụ huynh học sinh thông báo con bị tai nạn, chấn thương đang cấp cứu ở bệnh viện và yêu cầu phụ huynh chuyển gấp tiền để đóng viện phí.

Tin tức sáng 17-3: Cẩn thận tiền điện leo thang; xuất khẩu hạt điều tăng mạnh - Ảnh 2.

Bệnh viện Nhi trung ương - Ảnh: BVCC

Bệnh viện Nhi trung ương khuyến cáo khi nhận được những cuộc điện thoại, tin nhắn báo tin con cấp cứu, nhập viện, phụ huynh cần bình tĩnh, liên lạc với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế ở trường học, hoặc bệnh viện để xác minh chính xác về thông tin của con.

Nếu được báo tin con đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi trung ương, cha mẹ hãy gọi ngay đến số điện thoại khoa cấp cứu và chống độc: 0981113515 hoặc hotline bệnh viện: 0865 879 879.

Bệnh viện Nhi trung ương cũng khẳng định phụ huynh yên tâm rằng nếu chẳng may con phải nhập viện cấp cứu, nhân viên y tế sẽ kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho con trước, bởi việc cứu người bệnh là trên hết, mọi chi phí để thực hiện cho một ca mổ hay thủ thuật nào đó sẽ được tính sau.

Nắng nóng, đề phòng hóa đơn tiền điện "leo thang"

Tổng công ty Điện lực TP.HCM có khuyến cáo đối với người dân về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm khi mùa nắng nóng đang vào cao điểm. Tại TP cứ vào cao điểm nắng nóng, hóa đơn tiền điện người dân lại "leo thang" gấp đôi, gấp ba.

Tin tức sáng 17-3: Cẩn thận tiền điện leo thang; xuất khẩu hạt điều tăng mạnh - Ảnh 3.

Người dân chọn mua các loại bóng đèn tiết kiệm điện để thay thế bóng đèn cũ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Nguyên nhân dẫn đến việc này do sử dụng các thiết bị làm mát như quạt, điều hòa trong thời gian dài. Cùng với đó nhiệt độ cao khiến các thiết bị làm mát phải hoạt động quá công suất, dẫn tới chỉ số điện năng tăng đột biến.

Ngành điện khuyên người dân sử dụng điện theo nguyên tắc 4 đúng: "Đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu" và hãy "Tắt khi không sử dụng".

Nên cài đặt máy lạnh để nhiệt độ trong phòng chênh lệch không quá nhiều so với nhiệt độ ngoài trời (khoảng 5 độ C) và hạn chế sử dụng nhiều máy lạnh cùng một lúc trong nhà. 

Vệ sinh máy lạnh theo định kỳ để giúp máy lạnh hoạt động ổn định, tăng khả năng làm lạnh và ít tiêu hao điện năng.

Nên dùng quạt thay cho máy lạnh khi thời tiết không quá nóng. Tích cực sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để giảm tiền điện ở các bậc giá cao. Đặc biệt, tận dụng tối đa ánh sáng trời và thông gió tự nhiên.

Phạt tàu đón, trả khách không phép ở Cát Lái và Bình Khánh

Tin tức từ Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết:

Yêu cầu UBND TP Thủ Đức, huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), Phòng cảnh sát đường thủy - Công an TP.HCM tăng kiểm tra, xử lý triệt để phương tiện thủy nội địa (ngoại trừ phà) đón, trả khách không phép tại bến phà Cát Lái và Bình Khánh.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP.HCM tuyệt đối không để các phương tiện này đưa rước hành khách tại bến phà Cát Lái và Bình Khánh khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy tại bến phà Cát Lái và Bình Khánh.

Triển lãm quốc tế vải cao cấp - Texfuture Việt Nam 2023

Với chủ đề "Dệt may Việt Nam: Mạnh hơn - Thông minh hơn - Xanh hơn", Triển lãm quốc tế vải cao cấp - Texfuture Việt Nam 2023 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24-3 tại GEM Center, TP.HCM.

Tin tức sáng 17-3: Cẩn thận tiền điện leo thang; xuất khẩu hạt điều tăng mạnh - Ảnh 4.

Các sản phẩm dệt may tại Việt Nam đang khá đa dạng - Ảnh: N.TRÍ

Theo ban tổ chức, triển lãm có quy mô hơn 1.300m2 với hơn 60 gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Triển lãm nhấn mạnh và khuyến khích phát triển "vùng nguyên liệu xanh"; cập nhật xu hướng màu sắc, họa tiết và giải pháp thông minh; ứng dụng công nghệ blockchain trong thiết kế; và nhiều hoạt động giao lưu, xúc tiến...

Ngoài ra, sẽ có hơn 20 chuyên gia quốc tế và Việt Nam trình bày trực tiếp về các chủ đề như kinh tế tuần hoàn; biến đổi khí hậu COP27; giới thiệu các thiết kế áp dụng công nghệ mới...

Theo ban tổ chức, sự kiện được tổ chức trực tiếp lần đầu tiên tại Việt Nam và được mong đợi diễn ra định kỳ 6 tháng một lần để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Cần Thơ phê duyệt đề án thu hút công nghiệp đến năm 2030

UBND TP Cần Thơ vừa phê duyệt đề án thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tin tức sáng 17-3: Cẩn thận tiền điện leo thang; xuất khẩu hạt điều tăng mạnh - Ảnh 5.

Định hướng của thành phố Cần Thơ đến năm 2025 sẽ phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản. Trong ảnh: chế biến cá tra xuất khẩu tại một nhà máy ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Theo đó, giai đoạn 2021-2025 thành phố sẽ tập trung phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn này khoảng 75.000 đến 80.000 tỉ đồng.

Còn giai đoạn 2026-2030 tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp chủ lực và ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp hiện đại, chuyên môn hóa cao. Tổng vốn đầu tư trong giai đoạn này khoảng 90.000 đến 100.000 tỉ đồng (từ ngân sách và các nguồn vốn khác).

Hội thảo kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân

Sáng nay (17-3), tại TP Vinh, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Đại tướng Chu Huy Mân, nhà quân sự, chính trị xuất sắc của cách mạng Việt Nam - Người con ưu tú của quê hương Nghệ An".

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17-3-1913 - 17-3-2023).

Khu tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân ở xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Khu tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân ở xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Đại tướng Chu Huy Mân tên khai sinh là Chu Văn Điều, sinh ngày 17-3-1913, tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên (nay là xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Đại tướng Chu Huy Mân - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với 93 tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, Đại tướng Chu Huy Mân đã đem hết ý chí, sức lực, tài năng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và quân đội.

Một số tin tức trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 17-3

Một số tin tức trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 17-3

Tin tức sáng 17-3: Cẩn thận tiền điện leo thang; xuất khẩu hạt điều tăng mạnh - Ảnh 9.

Tin tức thời tiết hôm nay 17-3

Tin tức sáng 17-3: Cẩn thận tiền điện leo thang; xuất khẩu hạt điều tăng mạnh - Ảnh 10.

Làm chân vịt tàu biển - Ảnh: NGUYỄN ĐOÀN KẾT

Tin tức sáng 16-3: Người Việt dùng trứng, sữa chỉ bằng 50% người Nhật; 25 ca COVID-19 một ngàyTin tức sáng 16-3: Người Việt dùng trứng, sữa chỉ bằng 50% người Nhật; 25 ca COVID-19 một ngày

Một số tin tức đáng chú ý: Gần 800 cá nhân, tổ chức nhường đất làm đường kết nối sân bay Long Thành; Xét xử 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ; Người Việt tiêu thụ trứng, sữa chỉ bằng 40-50% so với người Nhật, châu Á...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên