16/03/2023 06:43 GMT+7

Tin tức sáng 16-3: Người Việt dùng trứng, sữa chỉ bằng 50% người Nhật; 25 ca COVID-19 một ngày

Một số tin tức đáng chú ý: Gần 800 cá nhân, tổ chức nhường đất làm đường kết nối sân bay Long Thành; Xét xử 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ; Người Việt tiêu thụ trứng, sữa chỉ bằng 40-50% so với người Nhật, châu Á...

Tin tức sáng 16-3: Xét xử 62 bị cáo trong vụ án đánh bạc ngàn tỉ - Ảnh 1.

Người Việt tiêu thụ khoảng 170-179 quả trứng/người/năm

Người Việt tiêu thụ trứng, sữa chỉ bằng 40-50% so với người Nhật, châu Á

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), hiện nay bình quân một người Việt Nam tiêu thụ khoảng 65-68kg thịt hơi các loại/người/năm, 170-179 quả trứng/người/năm và 10,9kg sữa tươi nguyên liệu/người/năm. 

Mức tiêu thụ này còn thấp so với khu vực, như mức tiêu thụ thịt chỉ bằng 80% so với Hàn Quốc, trứng bằng 50% so với Nhật Bản, sữa gần bằng 40% so với trung bình châu Á.

Theo ngành chăn nuôi, số lượng thịt và trứng sản xuất ra chủ yếu là tiêu thụ nội địa, thông qua hơn 1.200 hệ thống siêu thị, 250 trung tâm thương mại, 1.800 cửa hàng tiện lợi, 1,4 triệu cửa hàng tạp hóa, 1.668 chuỗi cửa hàng nông sản an toàn và hơn 9.000 chợ truyền thống.

Gần 800 cá nhân, tổ chức nhường đất làm đường kết nối sân bay Long Thành

Tin tức sáng 16-3: Xét xử 62 bị cáo trong vụ án đánh bạc ngàn tỉ - Ảnh 2.

Gần 2.000 phương tiện tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng sân bay Long Thành - Ảnh: A LỘC

UBND tỉnh Đồng Nai cho hay để làm hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành, sẽ thu hồi khoảng 110ha đất của gần 800 gia đình, cá nhân, tổ chức. Đến nay, Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành kiểm đếm đất đai, hoàn chỉnh hồ sơ đền bù, hỗ trợ và đang chờ đơn giá đất để chi trả tiền cho người dân. Dự kiến đến quý 2-2023 sẽ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Ngoài ra, trong tháng 3, cơ quan chức năng sẽ tổ chức bốc thăm giao nhận đất tái định cư Lộc An - Bình Sơn cho hàng chục hộ thuộc diện thu hồi đất phục vụ đường kết nối sân bay Long Thành. Sau khi bốc thăm, chính quyền sẽ tạo mọi điều kiện để người dân sớm xây dựng nhà, chuyển đến nơi ở mới.

Theo quy hoạch, sân bay Long Thành có 2 đường kết nối trực tiếp. Trong đó, tuyến số 1 dài gần 4km, quy mô từ 6 - 8 làn xe (tùy từng đoạn), nối từ phía Tây sân bay Long Thành với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và quốc lộ 51. Tuyến số 2 dài 3,5km, quy mô 4 làn xe, kết nối sân bay với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Hai đường này do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. 

Xét xử 62 bị cáo trong vụ án đánh bạc ngàn tỉ

Sáng nay 16-3, TAND tỉnh An Giang tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "đánh bạc", "tổ chức đánh bạc" và "rửa tiền" đối với bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên, Lương Kim Khá và 58 bị cáo khác.

Đây là vụ án đánh bạc có quy mô gần 1.000 tỉ đồng do đại tá Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là thiếu tướng, giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - PV) đã triệt xóa năm 2021. Vụ án này có nhiều bị cáo nhất ở An Giang đến thời điểm này.

Phiên tòa dự kiến xét xử từ ngày 16-3, đến ngày 29-3 sẽ tuyên án các bị cáo.

TP.HCM rà soát, phạt nặng người cố vượt rào chắn đường sắt

Tin tức sáng 16-3: Xét xử 62 bị cáo trong vụ án đánh bạc ngàn tỉ - Ảnh 4.

Người dân chờ tàu đi ngang qua quốc lộ 13 (TP Thủ Đức) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết vừa đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan rà soát hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, vạch dừng, hạ tầng kỹ thuật. 

Sở cũng đề nghị công an các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông tại các đường ngang đường sắt, đặc biệt là vi phạm che khuất tầm nhìn, mở lối đi trái phép, cố tình vượt qua đường sắt khi đã có tín hiệu cảnh báo tàu đang đến, cần chắn đã hạ xuống, không giảm tốc độ khi đi qua...

Trước đó, vào ngày 8-10-2022, một đầu máy tàu hỏa trên đường về ga Sài Gòn nhưng đến đoạn cắt ngang đường Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp, TP.HCM) thì phát hiện gác chắn chưa được đóng. Vụ việc không gây thiệt hại nhưng khiến nhiều người đi đường một phen "hú vía".

Ca mắc mới COVID-19 cao nhất trong hơn 1 tháng qua

Bộ Y tế cho biết ngày 15-3 có 25 ca mắc COVID-19 mới, tăng hơn 3 lần hôm qua.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 11.527.079 ca mắc COVID-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.490 ca mắc).

Triển lãm quốc tế về công nghệ thí nghiệm, phân tích, chẩn đoán

Sau 4 năm vắng bóng vì ảnh hưởng dịch COVID-19, Triển lãm quốc tế về phân tích, thí nghiệm, công nghệ sinh học và chẩn đoán 2023 (Analytica Vietnam) sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (Q.7, TP.HCM) từ ngày 19 đến 21-4.

Triển lãm dự kiến có khoảng 200 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia, trưng bày công nghệ, thiết bị, vật tư, hóa chất và dụng cụ thí nghiệm; công nghệ sinh học, sinh hóa, chẩn đoán, thí nghiệm và khoa học sự sống...

Màn lừa đảo "con cấp cứu" lan rộng... Thông tin chi tiết xem trên báo Tuổi Trẻ ngày 16-3

Màn lừa đảo "con cấp cứu" lan rộng... Thông tin chi tiết xem trên báo Tuổi Trẻ ngày 16-3

Tin tức sáng 16-3: Xét xử 62 bị cáo trong vụ án đánh bạc ngàn tỉ - Ảnh 6.

Báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần phát hành ngày 17-3

Tin tức sáng 16-3: Xét xử 62 bị cáo trong vụ án đánh bạc ngàn tỉ - Ảnh 7.

Dự báo thời tiết ngày 16-3

Tin tức sáng 16-3: Xét xử 62 bị cáo trong vụ án đánh bạc ngàn tỉ - Ảnh 8.

Lắp đặt đường dây cao thế để mang điện đến vùng xa

Triệt phá đường dây đánh bạc 250 tỉ đồng của bà Triệt phá đường dây đánh bạc 250 tỉ đồng của bà 'trùm đề' phố núi

Chiều 1-3, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc 250 tỉ đồng của bà "trùm đề" phố núi Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên