14/03/2023 06:10 GMT+7

Tin tức sáng 14-3: TP.HCM có hơn 80.000 xe cần đi đăng kiểm

Một số tin tức đáng chú ý: 2 tháng đầu năm 2023, vận tải biển tăng trưởng 17,2%; Liên tiếp ghi nhận bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn, làm gì để phòng tránh?; Hơn 80.000 xe tại TP.HCM cần đăng kiểm...

Tin tức sáng 14-3: TP.HCM có hơn 80.000 xe cần đi đăng kiểm - Ảnh 1.

Cảng Chu Lai - Ảnh: CÔNG TRUNG

Vận tải đường biển tăng 17,2%

Các tuyến vận tải đi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, khu vực Đông Nam Á và một số tuyến châu Âu tăng trưởng cao. Cùng với việc giá cước vận tải biển tăng cao trong năm 2022 đã giúp nhiều doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận tăng cao.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, vận tải hàng hóa bằng đường biển tiếp tục khởi sắc với khối lượng vận chuyển đạt 17,9 triệu tấn, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2022 (ước đạt 733,18 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2021).

Vận tải hành khách bằng đường biển tiếp tục phục hồi với khối lượng vận chuyển đạt 3,7 triệu lượt hành khách, tăng 131,5% so với cùng kỳ năm 2022. Luân chuyển đạt 147,8 triệu hành khách, tăng 94,7%.

Cá tra Việt Nam xuất khẩu sang Brazil giảm đến 51%

Tin tức từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tính đến giữa tháng 2, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Brazil đạt giá trị 10,5 triệu USD, giảm 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin tức sáng 14-3: TP.HCM có hơn 80.000 xe cần đi đăng kiểm - Ảnh 2.

Chế biến cá tra - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trước đó, tháng 1, khối lượng cá tra xuất khẩu sang Brazil đạt gần 1.200 tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm trước. So với cùng kỳ, khối lượng cá tra xuất khẩu sang Brazil giảm 79%.

Năm 2022 cá tra Việt Nam đã chinh phục hơn 140 thị trường trên thế giới, trong đó có các thị trường truyền thống và khắt khe về an toàn thực phẩm hay các quy định kỹ thuật như Mỹ, EU và cả những thị trường vốn không ưa chuộng cá nuôi như Nhật Bản.

Trong xu hướng sụt giảm chung tới hầu hết các thị trường, Brazil vẫn giữ vị trí là thị trường nhập khẩu lớn thứ 4 của cá tra Việt Nam, chiếm gần 7% tỉ trọng.

TP.HCM có hơn 80.000 xe cần đi đăng kiểm

Dự kiến tháng 4-2023, có trên 80.000 xe ở TP.HCM đến hạn cần đăng kiểm, trong khi công suất của các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động lại có hạn, đang quá tải.

Tin tức sáng 14-3: TP.HCM có hơn 80.000 xe cần đi đăng kiểm - Ảnh 3.

Ùn ứ phương tiện chờ kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm 50-03S - Ảnh: LƯU DUYÊN

Hiện với số lượng đăng kiểm viên ít, nhưng lưu lượng xe cần đăng kiểm ngày càng tăng, tình trạng quá tải, ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM ngày càng nghiêm trọng.

Sự quá tải này khiến cho nhiều người phải xếp hàng từ 3 - 4h sáng và chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để đến lượt, nhiều người thậm chí phải xếp hàng qua ngày.

Với tình trạng thiếu hụt đăng kiểm viên, Cục Cảnh sát giao thông đã điều động 26 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ làm nhiệm vụ tại 9 trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM.

Hội thảo xe đạp công cộng

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giao cho Sở Giao thông vận tải nhanh chóng phối hợp với Tổng lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo Thinkbike về chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và triển khai dịch vụ xe đạp công cộng.

Tin tức sáng 14-3: TP.HCM có hơn 80.000 xe cần đi đăng kiểm - Ảnh 4.

Ông Graham Stuart, đặc phái viên của Thủ tướng Anh, có buổi trải nghiệm đạp xe qua nhiều cung đường có các biểu tượng của TP.HCM vào năm 2022 - Ảnh: LÊ PHAN

Trước đó, vào ngày 16-12-2021, Sở Giao thông vận tải TP tổ chức khai trương dịch vụ xe đạp công cộng ở trung tâm quận 1, đưa vào 500 xe đạp ở 43 vị trí khu vực trung tâm TP.

Người dân muốn sử dụng chỉ cần vài thao tác đơn giản, tải về miễn phí và cài đặt ứng dụng Mobike trên điện thoại thông minh.

TP.HCM đã có đề án phát triển giao thông công cộng kết hợp kiểm soát xe cá nhân với nhiều chương trình hành động.

Trong một diễn biến khác, trong dịp ghé thăm TP.HCM, ông Graham Stuart, đặc phái viên của Thủ tướng Anh, cũng đã có buổi trải nghiệm đạp xe qua nhiều cung đường có các biểu tượng của TP.HCM như nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ, tòa nhà UBND TP, chợ Bến Thành. Vị đặc phái viên đánh giá TP.HCM như TP dành để đạp xe.

Liên tiếp ghi nhận bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn, làm gì để phòng tránh?

Tin tức từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế trong những tháng đầu năm 2023 đã ghi nhận một số trường hợp nhiễm liên cầu lợn ở người tại một số tỉnh, thành phố.

Hà Nội ghi nhận 2 ca nhiễm liên cầu lợn và 1 ca bệnh tại tỉnh Quảng Ninh.

Theo Bộ Y tế, bệnh liên cầu lợn do Streptococcus suis (S.suis) gây nên, là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong.

Người bệnh thường có triệu chứng lâm sàng nặng, phải điều trị trong thời gian dài, chi phí điều trị lớn và thường để lại biến chứng không phục hồi sau khi khỏi bệnh.

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo để phòng lây nhiễm liên cầu lợn sang người, người dân không ăn sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín hoặc từ lợn ốm, chết, đặc biệt không ăn tiết canh lợn.

Đồng thời có biện pháp bảo hộ lao động như đeo găng tay, khẩu trang cho những người chăn nuôi, tiếp xúc, giết mổ, buôn bán gia súc.

Tin tức sáng 14-3: TP.HCM có hơn 80.000 xe cần đi đăng kiểm - Ảnh 6.

Tin tức trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 14-3

Tin tức sáng 14-3: TP.HCM có hơn 80.000 xe cần đi đăng kiểm - Ảnh 7.

Một số tin tức bài vở đáng chú ý trên Tuổi Trẻ Cười phát hành 15-3

Tin tức sáng 14-3: TP.HCM có hơn 80.000 xe cần đi đăng kiểm - Ảnh 8.

Tin tức thời tiết hôm nay

Tin tức sáng 14-3: TP.HCM có hơn 80.000 xe cần đi đăng kiểm - Ảnh 9.

Thu hoạch củ cải trắng - Ảnh: NGUYỄN XUÂN HÃN

Tin tức sáng 11-3: Xe lửa tăng chuyến dịp lễ; Đề xuất 8 mức thu phí ô tôTin tức sáng 11-3: Xe lửa tăng chuyến dịp lễ; Đề xuất 8 mức thu phí ô tô

Một số tin tức đáng chú ý: Đường sắt chạy thêm 52 đoàn tàu dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5; Đề xuất 8 mức thu phí đường bộ với ô tô; Nhập siêu từ Trung Quốc giảm...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên