11/03/2023 06:32 GMT+7

Tin tức sáng 11-3: Xe lửa tăng chuyến dịp lễ; Đề xuất 8 mức thu phí ô tô

Một số tin tức đáng chú ý: Đường sắt chạy thêm 52 đoàn tàu dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5; Đề xuất 8 mức thu phí đường bộ với ô tô; Nhập siêu từ Trung Quốc giảm...

Tin tức sáng 11-3: Xe lửa tăng chuyến dịp lễ; Đề xuất 8 mức thu phí ô tô - Ảnh 1.

Bộ Tài chính đề xuất mức thu phí sử dụng đường bộ áp dụng cho ô tô chia thành 8 nhóm - Ảnh: D.HÒA

Đề xuất 8 mức thu phí đường bộ với ô tô

Bộ Tài chính vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ dự thảo nghị định của Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất mức thu phí sử dụng đường bộ áp dụng cho ô tô chia thành 8 nhóm theo tải trọng và ghế ngồi của xe, với mức phí từ 130.000 - 1.430.000 đồng/tháng.

Xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an chia làm 2 nhóm, trong đó ô tô con mức 1 triệu đồng/năm và xe tải, xe khách là 1,5 triệu đồng/năm (phí sử dụng đường bộ nộp cho xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an do ngân sách đảm bảo).

Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi tăng mạnh

Tin tức sáng 11-3: Xe lửa tăng chuyến dịp lễ; Đề xuất 8 mức thu phí ô tô - Ảnh 2.

Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 2 tháng đầu năm nay tăng 39,7% so với cùng kỳ 2022 - Ảnh: N.TRÍ

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi trong tháng 2-2023 ước đạt 29 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 2 tháng đầu năm đạt 64 triệu USD, tăng 39,7% so với cùng kỳ 2022. 

Trong đó, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 16,2 triệu USD (tăng 10,2%); thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 16,9 triệu USD (tăng 14,2%).

Ngược lại, giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi trong tháng 2-2023 ước đạt 185 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 2 tháng đầu năm đạt 374 triệu USD, giảm 20,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập siêu từ Trung Quốc giảm 39,8%

Theo Tổng cục Thống kê, trong hai tháng đầu năm 2023, hầu hết các thị trường của Việt Nam đều có tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là những thị trường lớn.

Trong đó, Trung Quốc là thị trường có quan hệ thương mại hai chiều lớn nhất với Việt Nam - tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 22,8 tỉ USD, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Hoa Kỳ đứng ở vị trí thứ 2 với 15 tỉ USD, giảm 19,8%. Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ 3 với 11,7 tỉ USD, giảm 15,7%. ASEAN ước đạt 10,8 tỉ USD, giảm 10,5%. EU ước đạt 9 tỉ USD, giảm 12,3%.

Trong hai tháng đầu năm 2023, nhập siêu từ Trung Quốc 6,4 tỉ USD, giảm 39,8% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Hàn Quốc 4,7 tỉ USD, giảm 27,2%; nhập siêu từ ASEAN 1,5 tỉ USD, giảm 23,9%; xuất siêu sang EU ước đạt 4,8 tỉ USD, tăng 1,8%.

Đường sắt chạy thêm 52 đoàn tàu dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Tin tức sáng 11-3: Xe lửa tăng chuyến dịp lễ; Đề xuất 8 mức thu phí ô tô - Ảnh 3.

Đường sắt tăng nhiều tàu dịp lễ 30-4 và 1-5 - Ảnh: Đ.P.

Để phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ 30-4 và 1-5, bên cạnh duy trì chạy các đôi tàu khách Thống Nhất hằng ngày, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức tăng cường chạy thêm 52 đoàn tàu trên các tuyến trong thời gian từ 28-4 đến 3-5, đặc biệt là đến các tỉnh thu hút lượng khách du lịch đông trong kỳ nghỉ.

Cụ thể, đối với tuyến Hà Nội - TP.HCM chạy thêm các tàu SE11/SE12. Khu vực phía Nam, đường sắt tổ chức chạy thêm 28 đoàn tàu từ TP.HCM đi các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết và ngược lại. 

Khu vực phía Bắc, 22 đoàn tàu chạy thêm trên các tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai và ngược lại.

Trong dịp cao điểm lễ 30-4 và 1-5, ngành đường sắt vẫn áp dụng chương trình giảm từ 5% giá vé đối với hành khách mua vé khứ hồi lượt về. Đồng thời, duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội: mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người khuyết tật, người cao tuổi, học sinh, sinh viên…

Bạc Liêu đại trùng tu khu Quán Âm Phật Đài

Ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu chiều 10-3 đã tổ chức lễ đặt đá xây dựng, đại trùng tu khu Quán Âm Phật Đài (còn gọi là Mẹ Nam Hải) tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

Khu Quán Âm Phật Đài hiện tại có diện tích gần 5ha, đã được UBND tỉnh Bạc Liêu công nhận là khu du lịch tâm linh cấp tỉnh, thu hút hàng triệu lượt Phật tử, du khách trong và ngoài nước viếng thăm, chiêm bái mỗi năm.

Đợt xây dựng, đại trùng tu lần này gồm 30 hạng mục, trong đó đáng chú ý là tượng Quán Âm Bồ Tát cũ được di dời và đặt trên bệ tượng mới với tổng chiều cao 20m...

14 ca mắc COVID-19 trong ngày 10-3

Bộ Y tế cho biết ngày 10-3 ghi nhận 14 ca mắc mới, 6 bệnh nhân khỏi và không có ca tử vong. Như vậy đến nay đã tròn 70 ngày Việt Nam không có ca tử vong do COVID-19.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.527.026 ca mắc, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.489 ca mắc).

Tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi là 10.614.815 ca. Tổng số ca tử vong là 43.186 ca, chiếm 0,4% so với tổng số ca mắc.

Tin tức sáng 11-3: Xe lửa tăng chuyến dịp lễ; Đề xuất 8 mức thu phí ô tô - Ảnh 4.

Nhiều nội dung hay trên báo Tuổi Trẻ ngày 11-3

Tin tức sáng 11-3: Xe lửa tăng chuyến dịp lễ; Đề xuất 8 mức thu phí ô tô - Ảnh 5.

Dự báo thời tiết ngày 11-3 hầu hết các tỉnh, thành có chỉ số tia cực tím ở mức gây hại cao

Tin tức sáng 11-3: Xe lửa tăng chuyến dịp lễ; Đề xuất 8 mức thu phí ô tô - Ảnh 6.

Học sinh vừa giới thiệu thành phố cho du khách, vừa học tiếng Anh

Nguy cơ mất 1,8 triệu ô tô, đề xuất gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệtNguy cơ mất 1,8 triệu ô tô, đề xuất gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Nhiều hiệp hội và các địa phương có nhà máy sản xuất ô tô lớn đã kiến nghị tới Chính phủ và các bộ ngành tháo gỡ khó khăn cho ngành ô tô, trên cơ sở tiếp tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm phí trước bạ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên