08/03/2023 05:16 GMT+7

Tin tức sáng 8-3: Những ưu đãi nào dành riêng cho phái đẹp hôm nay?

Một số tin tức đáng chú ý: Đề xuất nhập theo hạn ngạch 84.000 tấn muối, hơn 800.000 trứng gia cầm; Hụt hàng, giá hoa hồng tăng nóng; Xuất khẩu thủy sản sang Anh tăng trưởng 2 con số; Đầu tư điện gió tại Cần Giờ...

Tin tức sáng 8-3: Những ưu đãi nào dành riêng cho phái đẹp hôm nay? - Ảnh 1.

Gian hàng giảm giá chào mừng ngày 8-3 tại sảnh sự kiện tầng trệt, trung tâm thương mại Vạn Mạnh Mall (Q.10, TP.HCM) - Ảnh: NHẬT XUÂN

Tin tức ưu đãi dành riêng cho phái đẹp 8-3

Từ ngày 7 đến 9-3, tại hệ thống Thế giới nha khoa AB ở TP.HCM, chị em sẽ được hưởng hàng loạt ưu đãi miễn phí dành riêng như thăm khám, lấy vôi răng, đánh bóng răng; giảm 50% các dịch vụ điều trị tổng quát như nhổ răng, trám răng, điều trị tủy, tẩy trắng…

Chưa hết, dù không sử dụng dịch vụ gì, chỉ cần ghé hệ thống này, phái đẹp cũng sẽ được tặng một suất miễn phí thăm khám răng cho lần tiếp theo trong thời hạn 3 ngày từ 7 đến 9-3.

Nếu ghé Vạn Hạnh Mall nằm trên đường Sư Vạn Hạnh (Q.10) trong 2 khung giờ cao điểm từ 11h30 - 13h30 và 18h - 20h ngày 8-3, tất cả khách hàng nữ sẽ được tặng hoa miễn phí từ những anh chàng đẹp trai tại cửa và sảnh sự kiện của siêu thị này.

Bên cạnh đó, dịp này, hàng loạt trung tâm thương mại cũng tổ chức chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu lên tới 50%.

Đại diện Diamond Plaza cho biết hiện tại trung tâm đang diễn ra sự kiện "private sale", giảm sâu tới 50% nhiều thương hiệu quốc tế, các ngành hàng mỹ phẩm, nước hoa, nội y, phụ kiện, đồ gia dụng. 

Với hóa đơn từ 1 triệu đồng, khách hàng được nhận thẻ quà tặng 100.000 đồng và với hội viên sẽ được nhận một món quà với hóa đơn từ 3 triệu đồng.

Tương tự tại Vincom Đồng Khởi, Crescent Mall (Q.7)… hàng loạt thương hiệu như Zara, Mango, Levi's, GAP… cũng tung nhiều ưu đãi giảm giá cùng chính sách đặc biệt dành cho khách hàng thành viên trong dịp này.

Đề xuất nhập theo hạn ngạch 84.000 tấn muối, 67.117 tá trứng gia cầm

Bộ Công Thương đang dự thảo thông tư quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023.

Dự thảo nêu rõ, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2023 đối với muối (mã 2501) là 84.000 tấn; trứng gà, trứng vịt, ngan và các loại khác là 67.117 tá (tương đương 805.404 quả).

Phương thức điều hành, phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023 được thực hiện theo nghị định Chính phủ hướng dẫn về Luật quản lý ngoại thương và quy định tại thông tư của Bộ Công Thương về vấn đề này.

Theo quy định, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế và làm nguyên liệu sản xuất hóa chất.

Xuất khẩu thủy sản sang Anh tăng trưởng 2 con số

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), 2 tháng đầu năm, Anh là thị trường có tăng trưởng dương nhập khẩu thủy sản Việt Nam.

Tin tức sáng 8-3: Những ưu đãi nào dành riêng cho phái đẹp hôm nay? - Ảnh 3.

Cá tra xuất khẩu - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trong khi xuất khẩu "top" 10 thị trường lớn nhất đều giảm từ 18-50% so với cùng kỳ, thị trường của xứ sở sương mù vẫn giữ được tăng 22%. Đây là thị trường lớn thứ 6 với thủy sản Việt Nam xuất khẩu.

Cụ thể, xuất khẩu cá tra sang Anh đạt gần 7 triệu USD, chiếm 4,5% giá trị xuất khẩu đi các thị trường, tăng đột phá với mức 142% so với cùng kỳ.

Riêng cá thịt trắng là sản phẩm được ưa chuộng đặc biệt tại Anh. Mỗi năm, nhập khẩu cá thịt trắng vào thị trường này đạt từ 800 triệu USD - 1 tỉ USD. Trong năm qua, cá tra của Việt Nam chiếm 5% tổng nhập khẩu cá thịt trắng của Anh.

Hụt hàng, giá hoa hồng tăng nóng

Theo ghi nhận tin tức từ thị trường TP.HCM, do nhu cầu tăng mạnh nhưng nguồn cung không đủ nên giá hoa hồng được nhiều cửa hàng bán lẻ ra ngày 7-3 ở mức 20.000 - 40.000 đồng/bông tùy loại, tăng mạnh so với vài ngày trước, và tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Để đáp ứng nhu cầu khách, ngoài hoa Đà Lạt, nhiều cửa hàng nhập thêm hoa hồng từ Hà Nội (chở xe lạnh).

Tin tức sáng 8-3: Những ưu đãi nào dành riêng cho phái đẹp hôm nay? - Ảnh 4.

Giá hoa hồng dịp 8-3 tăng đột biến - Ảnh: N.TRÍ

Tương tự, ngày 7-3, ghi nhận tại các chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Đầm Sen (TP.HCM), do nhu cầu tăng mạnh nên giá bán sỉ hoa hồng tại đây được đẩy lên khá cao, gấp 3-5 lần so với ngày thường.

Cụ thể, giá hoa hồng Đà Lạt từ 400.000 - 450.000 đồng/bó 50 bông, hồng Hà Nội (đi xe lạnh) từ 250.000 - 300.000 đồng/bó; hoa hồng giống ngoại nhập (trồng trong nước) có giá bán từ 700.000 - 850.000 đồng/bó; hoa đồng tiền và hướng dương 70.000 - 80.000 đồng/bó, tăng gấp đôi ngày thường. Dù giá tăng cao nhưng nhiều thời điểm lượng hoa không đủ cung cấp.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lý Phú Quí - giám đốc chợ hoa Đầm Sen - cho biết không tính hoa Hà Nội, riêng hoa hồng Đà Lạt về chợ ngày 7-3 khoảng 100 thùng (mỗi thùng 40 bó, mỗi bó 50 bông), tăng gấp 4-5 lần ngày thường. 

Tuy nhiên, nguồn cung này giảm so với mọi năm, và không đủ so với nhu cầu nên giá hoa bán ra đã tăng mạnh từ ngày 6-3, và tăng đột biến khi sang 7-3.

"Khả năng trong hôm nay, ngày 8-3, lượng hoa hồng về chợ vẫn tăng so với ngày thường, nhưng giá bán sẽ neo cao do sức mua vẫn còn. Tuy nhiên, sau dịp lễ, sức mua sẽ yếu hơn mọi năm, nên giá hoa sẽ giảm mạnh còn 60.000 - 100.000 đồng/bó", ông Quí nhận định.

Đầu tư điện gió tại Cần Giờ

Dự kiến tuần này Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan sẽ nghe báo cáo về bổ sung dự án đầu tư nhà máy điện gió ngoài khơi biển Cần Giờ với công suất 1.000MW.

Tin tức sáng 8-3: Những ưu đãi nào dành riêng cho phái đẹp hôm nay? - Ảnh 5.

Khu vực biển Cần Giờ, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo Sở Công Thương TP.HCM, qua khảo sát cho thấy huyện Cần Giờ có giá trị tốc độ gió trung bình tương đối cao và cũng là khu vực có tiềm năng gió lớn của TP.

Tuy nhiên, do hạn chế về quỹ đất trong bờ nên đang có 2 nhà đầu tư đề xuất UBND TP cho phép khảo sát tiềm năng để đề xuất dự án điện gió tại vùng biển ngoài khơi huyện Cần Giờ.

Cụ thể, cụm dự án nhà máy điện gió ngoài khơi sẽ có quy mô công suất 1.000MW tại hai khu vực ven biển các xã Lý Nhơn, Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh.

Sở Công Thương cũng đã có văn bản gửi sở, ngành góp ý. Sau khi nhận được ý kiến của các sở ngành, Sở Công Thương sẽ tham mưu UBND TP đề xuất các bộ, ngành trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

TP.HCM lấy lại công viên đang bị chiếm

Đây là 2 nội dung quan trọng mà Sở Xây dựng TP.HCM đặt ra trong báo cáo kết quả Chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn TP giai đoạn 2020 - 2025 vừa trình UBND TP.

Để thực hiện việc này, Sở Xây dựng đang triển khai rà soát, thu hồi việc sử dụng, cho thuê đất công được quy hoạch là đất công viên để đầu tư xây dựng, gia tăng quỹ đất công viên công cộng trên địa bàn TP.

Việc này được giao cho UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện, sau đó báo cáo, đề xuất về Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND TP kế hoạch thu hồi các khu đất để đầu tư xây dựng công viên.

Tin tức sáng 8-3: Những ưu đãi nào dành riêng cho phái đẹp hôm nay? - Ảnh 7.

Phát triển mảng xanh, công viên công cộng là vấn đề TP.HCM rất quan tâm - Ảnh: LÊ PHAN

Bên cạnh đó là xác định, thiết lập ranh mốc, chủ quyền, số hóa các công viên công cộng làm cơ sở giữ đất, chống tái lấn chiếm.

Về chỉ tiêu đặt ra trong Chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn TP giai đoạn 2020 - 2025, TP.HCM phấn đấu tăng thêm 150ha đất công viên công cộng, 10ha mảng xanh, trồng mới 30.000 cây xanh.

Tính từ thời điểm lập chương trình đến nay, TP đã tăng thêm 21,74ha công viên công cộng, 9,3ha mảng xanh công cộng và trồng mới gần 16.000 cây xanh.

Tin tức COVID-19: 20 ca mới

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.986 ca COVID-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.489 ca).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 12 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.614.802 ca.

Số bệnh nhân đang thở oxy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 6-3 có 21.167 liều vắc xin COVID-19 được tiêm. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.440.739 liều.

Tin tức trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 8-3

Tin tức trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 8-3

Tin tức sáng 8-3: Những ưu đãi nào dành riêng cho phái đẹp hôm nay? - Ảnh 11.

Tin tức thời tiết hôm nay 8-3

Tin tức sáng 8-3: Những ưu đãi nào dành riêng cho phái đẹp hôm nay? - Ảnh 12.

Du khách Hàn Quốc thích thú diện áo dài Việt - Ảnh: MINH ANH

Tin tức sáng 7-3: 53 trung tâm đăng kiểm bị điều tra, ùn tắc nhiều tháng; Có cần thông báo COVID-19?Tin tức sáng 7-3: 53 trung tâm đăng kiểm bị điều tra, ùn tắc nhiều tháng; Có cần thông báo COVID-19?

Tin tức đáng chú ý: 53 trung tâm đăng kiểm trong cả nước phải tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra, dự báo sẽ ùn tắc hoạt động đăng kiểm trong nhiều tháng tới; Sau bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn, thêm cam Cao Phong có mặt tại siêu thị ở Anh...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên