07/03/2023 06:25 GMT+7

Tin tức sáng 7-3: 53 trung tâm đăng kiểm bị điều tra, ùn tắc nhiều tháng; Có cần thông báo COVID-19?

Tin tức đáng chú ý: 53 trung tâm đăng kiểm trong cả nước phải tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra, dự báo sẽ ùn tắc hoạt động đăng kiểm trong nhiều tháng tới; Sau bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn, thêm cam Cao Phong có mặt tại siêu thị ở Anh...

Tin tức sáng 7-3: 53 trung tâm đăng kiểm bị điều tra, ùn tắc nhiều tháng; Có cần thông báo COVID-19? - Ảnh 1.

Nhân viên đăng kiểm tại Hà Nội kiểm tra hệ thống khung gầm xe sáng 27-2 - Ảnh: PHẠM TUẤN

53 trung tâm đăng kiểm trên cả nước tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra

Thống kê từ Cục Đăng kiểm Việt Nam đến ngày 6-3 cho thấy cả nước có 61/281 trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động.

Trong đó có 53 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động để phục vụ hoạt động điều tra. Tám trung tâm đăng kiểm không đủ điều kiện hoạt động theo nghị định 139.

Tại Hà Nội có 22/31 đơn vị đăng kiểm với 41 dây chuyền kiểm định, tại TP.HCM có 9 trung tâm đăng kiểm với 17 dây chuyền kiểm định bị tạm dừng hoạt động, khiến tình trạng ùn tắc đăng kiểm tái diễn ngày càng nghiêm trọng.

Cục Đăng kiểm đánh giá hơn 50 trung tâm bị tạm dừng hoạt động dẫn đến tình trạng ùn tắc đăng kiểm sẽ kéo dài trong nhiều tháng tới, do khả năng đáp ứng nhu cầu kiểm định xe của người dân sụt giảm mạnh.

Tại Hà Nội, khả năng cung ứng chỉ đạt khoảng 40% và TP.HCM là 50%. Thậm chí, có tháng chỉ đạt khoảng 30% nhu cầu ở cả hai địa phương này.

Cục khuyến cáo người dân chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, chủ động kiểm tra và xử lý phạt nguội vi phạm giao thông... trước khi đưa xe đi kiểm định để giảm thời gian.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Năm 2023 là "năm dữ liệu của Việt Nam"

Năm 2023 sẽ là năm dữ liệu của Việt Nam, tạo ra sự thay đổi căn bản về chính phủ điện tử, chính phủ số, lành mạnh hóa lĩnh vực báo chí, tăng cường quản lý đối với các nền tảng xuyên biên giới… Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đối với toàn ngành.

Chủ trì phiên họp giao ban công tác quản lý nhà nước quý 1 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Hùng nêu rõ năm 2023 là năm tạo ra cách tiếp cận thiết thực, phải ra kết quả có lợi cho người dân, đẩy cao chất lượng trong tất cả các hoạt động và tạo ra giá trị.

Cụ thể, 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện phải lên môi trường mạng hoàn toàn, 50% số hồ sơ được xử lý trực tuyến hoàn toàn, viễn thông cũng phải xử lý triệt để SIM rác…

Năm 2023 cũng là năm đầu tiên đánh giá và công bố chất lượng các cổng dịch vụ công, kể cả chất lượng cải cách các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương, chuyển từ "có dịch vụ" sang "dịch vụ có chất lượng".

Bộ trưởng nhấn mạnh năm 2023 là "năm dữ liệu", Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ là bộ làm mẫu về vấn đề dữ liệu. Bộ cũng đứng ra đảm bảo chất lượng trên môi trường mạng hoàn toàn của liên thông dữ liệu, đảm bảo chất lượng dịch vụ công liên hệ thống.

Tin tức sáng 7-3: 53 trung tâm đăng kiểm bị điều tra, ùn tắc nhiều tháng; Có cần thông báo COVID-19? - Ảnh 2.

Cam Cao Phong, bưởi Diễn, bưởi đỏ Tân Lạc đã có mặt tại Anh - Ảnh: TTXVN

Cam Cao Phong Việt Nam có mặt tại siêu thị ở Anh

Tập đoàn Longdan đã nhập khẩu gần 7 tấn cam Cao Phong, số cam này được bày bán tại chuỗi siêu thị Longdan tại London và một số thành phố khác ở Anh.

Sau bưởi đỏ Tân Lạc và bưởi Diễn Yên Thủy, cam Cao Phong Hòa Bình lần đầu tiên đã có mặt tại thị trường Anh qua đường xuất khẩu chính ngạch, đánh dấu sự trở lại của loại trái cây đặc sản miền Bắc trên thị trường thế giới sau hơn 40 năm.

Để vào thị trường Anh, sản phẩm cam Cao Phong của Công ty cổ phần RYB (Hòa Bình) đã đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ, trong đó có yêu cầu phân tích, xét nghiệm bắt buộc gần 900 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật.

Tập đoàn Longdan đã nhập khẩu gần 7 tấn cam Cao Phong, số cam này được bày bán tại chuỗi siêu thị Longdan tại London và một số thành phố khác ở Anh, đồng thời được phân phối tới các nhà bán buôn và bán lẻ các sản phẩm Việt Nam và châu Á tại Anh, bước đầu nhận được những phản hồi tích cực từ người tiêu dùng sở tại.

Trước đó, vào tháng 2, Tập đoàn Longdan, nhà nhập khẩu hàng Việt lớn nhất tại Anh, cũng nhập khẩu hơn 5 tấn bưởi đỏ Tân Lạc và 11 tấn bưởi Diễn. Giám đốc Tập đoàn Longdan Khôi Huỳnh cho biết so với các giống cam nhập khẩu trên thị trường, cam Cao Phong mọng nước, có hương thơm và vị ngọt vượt trội, đáp ứng nhu cầu của bà con kiều bào.

Ca mắc COVID-19 mới giảm rất thấp, còn cần thống kê dịch?

Ngày 6-3, bộ phận thông báo số mắc mới COVID-19 hằng ngày của Bộ Y tế cho biết do hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 bị hỏng server nên không cung cấp được số liệu trong ngày.

Tuy nhiên theo dõi trong 1 tuần vừa qua, số mắc COVID-19 qua thống kê là 4-12 ca/ngày, thấp nhất từ tháng 6-2021 đến nay.

Với số mắc mới này và số đang phải thở oxy chỉ 4 ca, COVID-19 hiện có "mối nguy" ở mức rất thấp, tình hình này cũng đã kéo dài nhiều tháng nay.

Đã có ý kiến Bộ Y tế tiếp tục theo dõi dịch để đánh giá tình hình nhằm phòng chống kịp thời, nhưng không cần thông báo hằng ngày, chuyển tập trung sang các căn bệnh mới và tái nổi hoặc các vấn đề quan trọng khác của ngành.

Tin tức sáng 7-3: 53 trung tâm đăng kiểm bị điều tra, ùn tắc nhiều tháng; Có cần thông báo COVID-19? - Ảnh 4.
Tin tức sáng 7-3: 53 trung tâm đăng kiểm bị điều tra, ùn tắc nhiều tháng; Có cần thông báo COVID-19? - Ảnh 5.

Tin tức thời tiết hôm nay 7-3 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 7-3: 53 trung tâm đăng kiểm bị điều tra, ùn tắc nhiều tháng; Có cần thông báo COVID-19? - Ảnh 6.
Tin tức sáng 6-3: Hà Nội chỉ còn 9 trung tâm đăng kiểm hoạt độngTin tức sáng 6-3: Hà Nội chỉ còn 9 trung tâm đăng kiểm hoạt động

Một số tin tức đáng chú ý: Miền Tây đối mặt nhiều đợt xâm nhập mặn tăng cao; Hà Nội chỉ còn 9 trung tâm đăng kiểm hoạt động; Hàng loạt ưu đãi cho chị em dịp 8-3...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên