05/03/2023 06:24 GMT+7

Tin tức sáng 5-3: Việt Nam giảm trên 400 tàu biển trong hơn 10 năm; TP.HCM quá ít tiền để chống ngập

Một số tin tức đáng chú ý: Hơn 963.000 người nhận trợ cấp thất nghiệp năm 2022; Việt Nam giảm trên 400 tàu biển trong hơn 10 năm; Thu hồi, tiêu hủy lô thuốc tuần hoàn não kém chất lượng...

Tin tức sáng 5-3: Việt Nam giảm trên 400 tàu biển trong hơn 10 năm; TP.HCM quá ít tiền để chống ngập - Ảnh 1.

Cảng quốc tế Long An - Ảnh: VĨNH HẢO

Việt Nam giảm trên 400 tàu biển trong hơn 10 năm

Tin tức từ Cục Hàng hải Việt Nam, đội tàu vận tải biển Việt Nam đang có xu hướng giảm về tổng số lượng tàu.

Cụ thể, tính đến tháng 12-2022, tổng số đội tàu biển Việt Nam là 1.477 tàu với tổng trọng tải khoảng 11,6 triệu DWT, tổng dung tích khoảng 7 triệu GT. Số lượng tàu trên đã giảm 17 tàu so với năm 2021.

Trước đó, số lượng tàu năm 2020 so với năm 2016 cũng đã giảm trên 200 tàu, tương đương mức giảm 17,2 %. So với giai đoạn 2010-2015, đội tàu vận tải của Việt Nam đã giảm trên 400 tàu.

Dù giảm về số lượng nhưng tổng dung tích và tổng trọng tải của đội tàu vận tải lại tăng trưởng trên 7%. Xu hướng tăng thuộc về loại tàu có trọng tải lớn.

Hồ tiêu xuất khẩu tháng 2 tăng 123%

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, ước tính tháng 2 xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 28.000 tấn, trị giá 86 triệu USD. Con số này tăng hơn 123% về lượng và tăng hơn 98% về trị giá so với tháng 1. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng 31% về lượng và tăng 35% về trị giá.

Tin tức sáng 5-3: Việt Nam giảm trên 400 tàu biển trong hơn 10 năm; TP.HCM quá ít tiền để chống ngập - Ảnh 2.

Hiện hồ tiêu Việt Nam đang ở thời điểm thu hoạch chính vụ nhưng sản lượng lại sụt giảm, vì diện tích giảm và năng suất một số vùng thấp do thời tiết không thuận lợi - Ảnh: BÙI LIÊM

Còn tính chung 2 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 41.000 tấn, trị giá 129 triệu USD, tăng 35% về lượng.

Tại thị trường trong nước, trong tháng 2 giá tiêu đen và tiêu trắng tăng mạnh do nhu cầu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc tăng. Cuối tháng 2, giá hồ tiêu đen tăng từ 8.000 - 8.500 đồng/kg, lên mức 64.000 - 65.500 đồng/kg. Giá hồ tiêu trắng ở mức 98.000 đồng/kg, tăng 6.000 đồng/kg so với cuối tháng 1, nhưng vẫn thấp hơn so với 121.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2022.

Hơn 963.000 người nhận trợ cấp thất nghiệp năm 2022

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố báo cáo về thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2022, nêu trong tổng số hơn 963.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp thì lao động nữ chiếm tới gần 60%. Độ tuổi nhận hỗ trợ mất việc làm nhiều nhất từ 30 - 40 tuổi. Tiếp sau là các nhóm thanh niên 20 - 30 tuổi, 30 - 40 tuổi…

Tin tức sáng 5-3: Việt Nam giảm trên 400 tàu biển trong hơn 10 năm; TP.HCM quá ít tiền để chống ngập - Ảnh 3.

Người lao động làm thủ tục hưởng các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Mức hưởng bình quân trợ cấp thất nghiệp cao nhất của lao động nữ là trên 30 triệu đồng đối với nhóm tuổi từ 50 - 60. Trong khi với lao động nam, nhóm trên 60 tuổi nhận trợ cấp thất nghiệp trung bình cao nhất với trên 33,5 triệu đồng. Ngược lại, nhóm lao động từ 20 tuổi trở xuống ở cả nam và nữ chỉ nhận bình quân dưới 9 triệu đồng trợ cấp mất việc làm.

TP.HCM cần hơn 101.000 tỉ chống ngập, xử lý nước thải nhưng chỉ có hơn 17.400 tỉ

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, để thực hiện giải pháp công trình cho 120 dự án chống ngập và xử lý nước thải trong giai đoạn 2021-2025, TP cần hơn 101.000 tỉ đồng.

Tin tức sáng 5-3: Việt Nam giảm trên 400 tàu biển trong hơn 10 năm; TP.HCM quá ít tiền để chống ngập - Ảnh 4.

Nhiều dự án cải tạo, khơi thông kênh rạch để tăng khả năng thoát nước chống ngập đang được TP.HCM triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025 - Ảnh: LÊ PHAN

Số tiền này bao gồm ngân sách TP, ngân sách trung ương bố trí, đầu tư PPP và vay ODA.

120 dự án thuộc Quy hoạch 752 về tổng thể hệ thống thoát nước TP.HCM do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quy hoạch 1547 về thủy lợi chống ngập úng khu vực TP.HCM, Dự án xây dựng nhà máy nước thải, Chương trình đầu tư công hoặc ủy quyền cho Sở Xây dựng phân khai chi tiết.

Tuy nhiên trong giai đoạn này, các dự án thuộc Chương trình chống ngập nước chỉ được giao hơn 17.400 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 17,27%. Trong năm 2021 và 2022 được giao hơn 6.700 tỉ đồng.

Thu hồi, tiêu hủy lô thuốc tuần hoàn não kém chất lượng

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng với Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam (TP.HCM) vì sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ 2 đối với thuốc Npluvico. Đây là thuốc được chỉ định sử dụng trong suy tuần hoàn não, yêu cầu công ty này phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm chất lượng.

Công ty cổ phần thương mại và phát triển Hà Lan (Hà Nội) bị xử phạt 100 triệu đồng vì không thực hiện kê khai giá thuốc trước khi lưu hành trên thị trường.

Cùng lỗi vi phạm trên, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Đông Dương (Hà Nội) cũng bị xử phạt 80 triệu đồng.

Tin tức COVID-19: Có 12 ca mới

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.962 ca COVID-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 0 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.614.788 ca.

Số bệnh nhân đang thở oxy là 3 ca.

Một số tin tức trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 5-3

Một số tin tức trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 5-3

Tin tức thời tiết hôm nay 5-3

Tin tức thời tiết hôm nay 5-3

Tin tức sáng 5-3: Việt Nam giảm trên 400 tàu biển trong hơn 10 năm; TP.HCM quá ít tiền để chống ngập - Ảnh 8.

Múa trống Chhay-dăm - Ảnh: ĐINH CÔNG TÂM

Tin tức sáng 4-3: Giá trứng giảm mạnh; Bổ sung 5 điểm thi IELTSTin tức sáng 4-3: Giá trứng giảm mạnh; Bổ sung 5 điểm thi IELTS

Một số tin tức đáng chú ý: Giá trứng gà, trứng vịt giảm; Bổ sung 5 địa điểm tổ chức thi IELTS tại 5 địa phương; Sẽ công bố chỉ số hạnh phúc của người lao động...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên