Tag: Cục Quản lý khám chữa bệnh

Áp dụng ERAS, mỗi ca phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng tiết kiệm 20 triệu đồng

Đây là kết quả nghiên cứu với bệnh nhân phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng khi áp dụng chương trình ERAS (phục hồi tăng cường sau phẫu thuật) tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Siết chặt kê đơn thuốc ngoại trú: Sắp hết thời mua thuốc kháng sinh ‘dễ như mua rau’

Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 26 quy định nhiều nội dung mới về việc kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú, hướng đến mục tiêu quản lý minh bạch, hiệu quả và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người bệnh.

Từ 1-7, người bệnh mạn tính được cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày

Bắt đầu từ ngày 1-7, nhiều bệnh nhân mắc bệnh mạn tính sẽ không còn phải quay lại bệnh viện hằng tháng để lấy thuốc như trước, mà sẽ được cấp thuốc trên 30 ngày.

Bệnh sởi diễn biến phức tạp, cần kiểm soát lây nhiễm

Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế TP.HCM khẩn trương thực hiện các hoạt động phòng, kiểm soát lây nhiễm bệnh sởi.

Cục Quản lý khám chữa bệnh có tân cục trưởng

Ngày 2-8, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hà Anh Đức giữ chức cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh.

Còn 336 công nhân đang điều trị nghi ngộ độc thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu tập trung cứu chữa

Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế Vĩnh Phúc tập trung cấp cứu, điều trị kịp thời cho 336 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa ngày 14-5.

Vụ ngộ độc sau ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 trẻ tiên lượng rất nặng, đã tăng lên 529 ca

Theo thống kê của Sở Y tế Đồng Nai đến sáng 4-5, các bệnh viện trên địa bàn có 529 ca bệnh nghi ngộ độc sau ăn bánh mì. Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tập trung cứu chữa người bệnh.

Một năm có hơn 1.200 người nhập viện vì thuốc lá điện tử

Theo báo cáo từ gần 700 cơ sở khám chữa bệnh, chỉ riêng năm 2023 đã có 1.224 người nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Bộ Y tế hỏi ý kiến chuyên gia, Tổ chức Y tế thế giới về nồng độ cồn nội sinh

Thông tin từ Bộ Y tế cho hay bộ này giao Cục Quản lý khám chữa bệnh hỏi ý kiến các chuyên gia, Tổ chức Y tế thế giới về nồng độ cồn nội sinh.

90% bạn đọc đồng ý cần có giới hạn nồng độ cồn khi lái xe

Đó là kết quả Thăm dò bạn đọc về việc Bộ Y tế đang lấy ý kiến chuyên gia, đơn vị chuyên môn từ khía cạnh y tế về nồng độ cồn phát hiện trong cơ thể không do sử dụng rượu, bia; các giới hạn nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người lái xe.