Dù ít có khả năng đi vào Biển Đông song siêu bão Ba Vì có khả năng gây gió mạnh trên toàn bộ Biển Đông từ khoảng ngày 9 đến 11-7.
Dù ít có khả năng đi vào Biển Đông song siêu bão Ba Vì có khả năng gây gió mạnh trên toàn bộ Biển Đông từ khoảng ngày 9 đến 11-7.
Siêu bão Ba Vì (Bavi) là siêu bão thứ ba hoạt động trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, với gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên tới hơn 200km/h (tương đương cấp 17), giật trên cấp 17.
Dự báo của Nhật Bản cho thấy siêu bão Ba Vì (Bavi) có khả năng mạnh lên cuối cấp 17 với gió mạnh nhất vùng gần tâm bão khoảng 216km/h.
Xác suất siêu bão Ba Vì đi vào khu vực Biển Đông không cao song vẫn gây gió mạnh trên toàn bộ Biển Đông.
Đến 10h sáng 5-7, bão số 1 vẫn duy trì gió mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Trong khi đó bão Ba Vì đang hoạt động ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành siêu bão.
Khi áp sát bờ, bão số 1 (Maysak) di chuyển chậm, duy trì lâu trên vùng biển ven bờ Quảng Ninh trước khi đi vào đất liền, khiến gió mạnh duy trì liên tục nhiều giờ tại Móng Cái và khu vực ven biển Đông Bắc.
Đến 5h sáng 5-7, gió bão số 1 (Maysak) vẫn mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 và tiếp tục gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 ở ven biển tỉnh Quảng Ninh trong sáng nay.
Lúc 22h tối 4-7, tâm bão số 1 đang trên đất liền khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Gió bão vẫn duy trì cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11-12 và gây mưa lớn.
Do ảnh hưởng của bão số 1, các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm, nhiều hồ chứa đã chủ động xả nước, đảm bảo an toàn.
Các lực lượng chức năng Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai ứng cứu 2 tàu trôi dạt trên vùng biển Mũi Ngọc, phường Móng Cái 1.
Lúc 19h30 tối nay 4-7, tâm bão số 1 (Maysak) mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11 đã đi vào bờ biển Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Theo ghi nhận tại khu vực Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), bão số 1 đang mạnh dần lên, nhiều cây xanh đã bị quật ngã, mái tôn bị bay.
Từ 15h chiều nay (4-7) đến khoảng 21h tối nay, bão số 1 (Maysak) gây mưa lớn, gió bão mạnh ở khu vực đất liền ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên cũng như vùng biển vịnh Bắc Bộ.
Do ảnh hưởng của bão số 1 (Maysak), ở Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10, khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng đang có mưa. Dự báo chiều tối nay, bão tiếp tục hướng về phía bắc Quảng Ninh.
Nếu áp cao cận nhiệt đới rút chậm ra phía đông thì bão số 1 (Maysak) nhiều khả năng đi vào khu vực giữa Quảng Ninh và Quảng Tây (Trung Quốc).
Rạng sáng nay 4-7, bão số 1 Maysak đã vượt qua đảo Hải Nam, Trung Quốc và đi vào vịnh Bắc Bộ. Dự báo chiều tối đến đêm nay, bão có khả năng đi vào khu vực Quảng Ninh và Quảng Tây, Trung Quốc.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO