
Dự báo vị trí và hướng đi bão Champi - Ảnh: JMA
Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), hiện nay (ngày 17-10) ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương đang có cơn bão Champi hoạt động.
Chiều tối nay, tâm bão Champi đang ở vùng biển phía đông nam đảo Guam, quần đảo Bắc Mariana. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (157km/h), giật trên cấp 17 (trên 220km/h).
Đài Nhật dự báo trong chiều tối mai (18-10), vùng tâm bão Champi có khả năng quét qua đảo Guam, với gió mạnh khoảng 166km/h (tương đương cấp 14-15), giật trên cấp 17.
Sau đó, bão chủ yếu đi theo hướng tây rồi tây tây bắc, hướng về vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan.
Về cường độ, JMA nhận định trong những ngày tới bão còn mạnh lên. Dự báo cường độ cực đại của bão có thể đạt 175km/h (tương đương cấp 17).
Một lãnh đạo Cục Khí tượng thủy văn cho biết đang theo dõi diễn biến bão Champi. Dự báo đến hiện tại bão Champi ít có khả năng đi vào Biển Đông.

Ảnh vệ tinh bão Champi - Ảnh: Zoom Earth
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định do tác động của El Nino rất mạnh dự báo từ nay đến hết năm, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và đổ bộ vào nước ta khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm.
Cụ thể, từ nay đến hết tháng 10, chưa có dấu hiệu bão hoạt động trên Biển Đông.
Từ tháng 11-2026 đến tháng 1-2027, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm trên Biển Đông có khoảng 2,8 cơn và đổ bộ vào đất liền khoảng 1,1 cơn).
"Cần đề phòng khả năng xuất hiện bão mạnh và gây mưa lớn cục bộ, do đó vẫn cần chủ động theo dõi và ứng phó theo từng tình huống cụ thể" - cơ quan khí tượng cảnh báo.
Nam Bộ mưa dông, có nơi mưa to chiều tối nay
Dự báo chiều tối và tối 17-10, khu vực Nam Bộ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và phía đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.
Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận