CHÍ TUỆ
Thông tin chung
Phóng viên báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội. Hiện đang phụ trách, theo dõi lĩnh vực Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình.
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Theo chuyên gia khí tượng, trong ba ngày tới, bão số 15 (Koto) sẽ liên tục đổi hướng, khả năng khi đi vào vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi - Đắk Lắk (Phú Yên cũ) bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Người dân vùng rốn lũ Phú Yên cũ vừa trải qua trận thiên tai lịch sử, nước rút chưa kịp ráo mặt đường thì tin bão Koto ngoài Biển Đông đến.
Dự báo hôm nay (28-11), bão số 15 (Koto) tiếp tục đi chậm với tốc độ khoảng 3km/h và cường độ có khả năng suy yếu thêm do tương tác với không khí lạnh.
Theo chuyên gia khí tượng, bão số 15 (Koto) đi chậm và lắt léo là do áp cao cận nhiệt đới suy yếu, cùng với đó là không khí lạnh tràn xuống nên hướng đi, cường độ khả năng còn thay đổi.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký kết Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu khẩn trương đánh giá lại toàn bộ quy trình vận hành đơn hồ và liên hồ chứa, quy định rõ trách nhiệm của chủ hồ.
Chuyên gia khí tượng nhận định bão số 15 (Koto) rất ít có khả năng di chuyển xuống phía Nam Bộ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Bộ Công Thương góp ý dự thảo quy trình vận hành hồ thủy điện Sơn La.
Nước vừa rút, khắp vùng lũ Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk) và những vùng khác là cảnh lúa ngâm nước nhiều ngày bốc mùi, gia súc gia cầm chết la liệt, tôm hùm và cá mú nuôi chết nổi trắng...
Người dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (địa bàn Phú Yên cũ) bắt đầu sửa chữa lại nhà cửa. Cùng với đó, nhiều nhà chuẩn bị ứng phó trước tin mưa bão số 15.
Từ tối qua đến rạng sáng nay (27-11), cường độ bão số 15 (Koto) tiếp tục thêm hai cấp lên cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo từ hôm nay, bão đi chậm lại và lắt léo.
Dự báo hoàn lưu bão số 15 (Koto) và không khí lạnh có thể gây mưa vừa, mưa to tại khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, nguy cơ rất cao có thể tiếp tục xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt vùng thấp trũng tại khu vực này.
Chiều 26-11, cường độ bão số 15 (bão Koto) mạnh thêm một cấp lên cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Dự báo cường độ bão có thể mạnh thêm trong khoảng 24 giờ tới.
Dự báo khả năng cao nhất hiện nay bão số 15 (Koto) đổi hướng bắc sau đó suy yếu thành vùng áp thấp và có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung, gây ra đợt mưa lớn nhưng không cực đoan như đợt mưa vừa qua.
Đến sáng 26-11, đợt mưa lũ lịch sử ở các tỉnh Trung Bộ vừa qua đã làm 98 người chết, 10 người mất tích, ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế 14.352 tỉ đồng.
Chiều 26-11, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin nhận định về diễn biến bão số 15.
Lúc 7h sáng nay, tâm bão Koto (bão số 15) cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía đông, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 và 24 giờ tới có thể mạnh thêm, dự báo ngày 27-28-11 giữa Biển Đông có gió cấp 11, giật cấp 14, sóng cao 7-9m.
Chiều 24-11, Cổng thông tin điện tử Lào Cai thông tin về vụ xô xát giữa hiệu trưởng và một giáo viên Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Trạm Tấu sau tiệc 20-11. Vụ việc lan truyền trên mạng xã hội và đang được công an, chính quyền xác minh, xử lý.
Dự báo sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và sau đó có thể ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ (Bình Định đến Bình Thuận cũ) trong khoảng từ 28 đến 30-11.
Báo cáo đến 6h sáng 22-11 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết mưa lũ miền Trung làm 55 người chết, 13 người mất tích, nhiều nhà hư hỏng, ngập, diện tích lớn cây trồng, thủy sản thiệt hại ước tổn thất gần 9.000 tỉ đồng.
Theo báo cáo nhanh đến 6h30 sáng 21-11 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh Trung Bộ làm 41 người chết, 9 người mất tích.
Đêm 12-11, tại tỉnh Houaphan (Lào) - cách biên giới Việt Nam ở Thanh Hóa 5km, xảy ra động đất 4,8 độ. Người dân ở Hà Nội và nhiều tỉnh đã cảm nhận được rung lắc. Đây là hình ảnh do camera nhà dân ghi lại, được đăng tải trên mạng xã hội.
Sáng sớm nay 10-11, bão Phượng Hoàng (Fung Wong) đã đi vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.
Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 13 (Kalmaegi) sau khi đổ bộ Gia Lai – Đắk Lắk vẫn tiếp tục gây gió mạnh trên cấp 8 trong 2-3 giờ tới, kèm mưa lớn 200-300mm và nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Đoàn Văn Đại (35 tuổi) về tội giết người. Trước đó do mâu thuẫn, Đại đã cố ý lái xe tải tông chết cha vợ cũ.
Dự báo áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi phía đông Philippines có khả năng mạnh lên thành bão và hướng về nước này, sau đó có thể đi vào khu vực Bắc Biển Đông. Trong khi đó, bão số 13 đang hướng vào đất liền các tỉnh thành Đà Nẵng - Khánh Hòa.
Chiều 4-11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khi bão Kalmaegi đổ bộ có thể gây gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, kèm mưa lớn diện rộng.
Sở Xây dựng Phú Thọ đang thuê đơn vị tư vấn để đánh giá đưa ra phương án xử lý, tính toán phương án khắc phục tổng thể sự cố hư hỏng trụ T3 cầu sông Lô trên địa bàn xã Đoan Hùng.
Rạng sáng 5-11, bão Kalmaegi dự kiến đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13. Cơ quan khí tượng cảnh báo bão di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh, có thể gây mưa lớn diện rộng từ Quảng Trị đến Đắk Lắk và nguy cơ lũ trên các sông miền Trung.
Sáng 30-10, gần 30 tấn hàng hỗ trợ quốc tế khẩn cấp của Chính phủ Nga đã tới sân bay Nội Bài. Sau khi tiếp nhận, số hàng hóa này sẽ chuyển tới người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt tại thành phố Huế.