14/04/2021 18:49 GMT+7

Tham gia lễ hội ở sông Hằng, hơn 1.000 người cùng thành phố mắc COVID-19

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Các quan chức Ấn Độ ngày 14-4 cho biết có hơn 1.000 người mắc COVID-19 chỉ trong 48 giờ tại thành phố Haridwar, bang Uttaranchal, nơi những đám đông khổng lồ đang tham gia lễ hội Kumbh Mela bên bờ sông Hằng.

Tham gia lễ hội ở sông Hằng, hơn 1.000 người cùng thành phố mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Đám đông khổng lồ tham gia lễ hội Kumbh Mela bên bờ sông Hằng ở thành phố Haridwar, ngày 14-4 - Ảnh: REUTERS

Chính quyền bang Uttarakhand cho biết trong số 50.000 mẫu xét nghiệm lấy từ người dân ở thành phố Haridwar, có 408 mẫu dương tính vào ngày 12-4 và 594 mẫu dương tính vào ngày 13-4.

Làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới đang lan rộng khắp Ấn Độ. Các chuyên gia đổ lỗi cho các sự kiện tôn giáo lớn, nơi mọi người phớt lờ đeo khẩu trang phòng dịch.

Chính phủ Ấn Độ ngày 14-4 đã hoãn các kỳ thi trung học cho học sinh từ 15 đến 18 tuổi, dời sang cuối tháng 5 tới tháng 6.

Bất chấp số ca bệnh COVID-19 gia tăng, nhiều tín đồ đạo Hindu đang tụ tập rất đông bên bờ sông Hằng để tham gia lễ hội linh thiêng Kumbh Mela.

Trong dịp lễ này, các tín đồ đạo Hindu sẽ tắm rửa bằng nước sông Hằng để gột rửa tội lỗi và cứu rỗi linh hồn.

Tham gia lễ hội ở sông Hằng, hơn 1.000 người cùng thành phố mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Tắm trong dòng nước sông Hằng là một phần của lễ hội. Các tín đồ Hindu tin rằng hành động này giúp gột rửa tội lỗi - Ảnh: REUTERS

"Đức tin là điều lớn lao nhất đối với chúng tôi. Chính vì đức tin mãnh liệt đó mà rất nhiều người đã đến đây để ngâm mình" - Siddharth Chakrapani, thành viên của một trong những ủy ban tổ chức lễ hội Kumbh Mela, nói với Hãng tin AFP. "Họ tin rằng Nữ thần sông Hằng sẽ cứu họ khỏi đại dịch".

Trong khi đó, Yogi Adityanath, người đứng đầu bang Uttar Pradesh, cũng vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Đầu tuần này, Ấn Độ đã vượt qua Brazil, trở thành quốc gia có số ca bệnh COVID-19 cao nhất thế giới. Hiện tổng số ca bệnh cả nước đã lên tới 13,9 triệu ca.

Riêng ngày 14-4, nước này ghi nhận 184.000 ca bệnh, con số cao nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát. Cùng ngày, số ca tử vong hằng ngày ở nước này cũng lần đầu tiên vượt 1.000 người kể từ giữa tháng 10 tới nay.

Chính quyền các địa phương đã áp dụng giờ giới nghiêm vào ban đêm và hạn chế di chuyển cũng như các hoạt động công cộng.

Tham gia lễ hội ở sông Hằng, hơn 1.000 người cùng thành phố mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Bệnh nhân COVID-19 thở oxy trong lúc xe cấp cứu phải xếp hàng chờ được vào bệnh viện ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, ngày 14-4 - Ảnh: REUTERS

Tham gia lễ hội ở sông Hằng, hơn 1.000 người cùng thành phố mắc COVID-19 - Ảnh 4.

Lực lượng an ninh dùng gậy để đảm bảo người dân tuân thủ các quy tắc phòng dịch tại Mumbai ngày 14-4 - Ảnh: REUTERS

Ca lây nhiễm COVID ở Ấn Độ lại lên 6 số mỗi ngày Ca lây nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ lại lên 6 số mỗi ngày

TTO - Ấn Độ đang vật lộn với làn sóng lây nhiễm thứ hai, khiến chính quyền một số thành phố, bang phải ban bố phong tỏa trở lại. Trong ngày 10-4, quốc gia đông dân thứ hai thế giới đã ghi nhận thêm 145.384 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên