29/03/2021 20:21 GMT+7

Tiêm vắc xin đã lâu, Ấn Độ bất ngờ ghi nhận nhiều ca COVID-19 nhất trong 1 ngày

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Ngày 29-3, Ấn Độ ghi nhận số ca bệnh COVID-19 trong ngày cao nhất trong vòng 5 tháng qua, phần lớn ở bang giàu nhất nước Maharastra.

Tiêm vắc xin đã lâu, Ấn Độ bất ngờ ghi nhận nhiều ca COVID-19 nhất trong 1 ngày - Ảnh 1.

Người dân được tiêm vắc xin COVISHIELD do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất tại Ahmedabad, Ấn Độ ngày 27-3 - Ảnh: REUTERS

Ngày 29-3, Bộ Y tế Ấn Độ ghi nhận 68.020 ca bệnh COVID-19 mới trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng hằng ngày cao nhất kể từ ngày 11-10 năm trước, theo số liệu của Hãng tin Reuters.

Chưa dừng lại ở đó, hôm nay đã là ngày thứ 3 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận số ca bệnh cao trên 60.000 ca/ngày. Mức tăng cao nhất của Ấn Độ là vào tháng 9-2020, với hơn 90.000 ca mới chỉ trong 1 ngày.

Tổng số ca bệnh kể từ khi COVID-19 bùng phát ở Ấn Độ đã vượt mốc 12 triệu ca, khiến quốc gia Nam Á trở thành nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, chỉ sau Mỹ và Brazil.

Một số chuyên gia tin rằng con số thực tế lên tới 300 triệu ca do không thực hiện đủ các xét nghiệm.

Theo số liệu của chính phủ, 8 bang của Ấn Độ là Maharashtra, Karnataka, Punjab, Madhya Pradesh, Gujarat, Kerala, Tamil Nadu và Chhattisgarh chiếm 84,5% tổng số ca bệnh cả nước.

Từ ngày 16-1, Ấn Độ đã bắt đầu tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 trên toàn quốc, ưu tiên các nhân viên y tế và các nhân viên tuyến đầu, rồi mới tới người cao tuổi và người có bệnh lý nền.

Phần lớn số ca mới trong ngày 29-3 xảy ra ở bang Maharastra, nơi tọa lạc trung tâm tài chính Mumbai. Bang Maharastra đang xem xét phong tỏa nghiêm ngặt trong tuần này, dù trước đó đã thắt chặt các biện pháp đi lại và ban bố giờ giới nghiêm vào ban đêm.

Một số bang khác hạn chế tụ tập đông người vào các dịp lễ hội như lễ hội ném bột màu Holi, lễ Shab-e-Barat (Ngày tha thứ).

Châu Âu đối diện Châu Âu đối diện 'vỡ trận' vì COVID-19

TTO - Lục địa già bắt đầu tiêm chủng từ 27-12-2020 với ít nhất ba loại vắc xin, nhưng đến nay tiến độ triển khai rất ì ạch vì nhiều lý do. Tốc độ chậm chạp này đã tạo cơ hội cho dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên