Sở An toàn thực phẩm TP.HCM lên tiếng sau vụ ngộ độc bánh mì: Nguyên liệu tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc

Qua vụ ngộ độc sau ăn bánh mì cóc ở tiệm Cô Bích, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho hay nguồn nguyên liệu thường được sử dụng trong bánh mì là pate, thịt nguội, bơ, dưa chua... Nếu không được bảo quản tốt, có thể gây ra ngộ độc thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM lên tiếng sau vụ ngộ độc bánh mì: Nguyên liệu tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc - Ảnh 1.

Sau khi ăn bánh mì cóc Cô Bích tại hai chi nhánh trên đường Nguyễn Thái Sơn và Lê Quang Định, ghi nhận hơn 300 người bị ngộ độc - Ảnh: XUÂN MAI

Tại cuộc họp báo về kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 13-11, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã lên tiếng phản hồi thông tin liên quan hàng loạt ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì cóc Cô Bích tại hai chi nhánh cùng tiệm, đang được dư luận quan tâm.

Sở cho biết nguồn nguyên liệu thường được sử dụng trong bánh mì tiệm trên gồm có pate, thịt nguội, bơ, dưa chua.... Những nguyên liệu này nếu không được bảo quản tốt sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Do vậy để phòng ngừa, người sản xuất kinh doanh phải luôn tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm.

Về việc điều tra nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở An toàn thực phẩm đã thông tin, phối hợp Sở Y tế, đề nghị sở này chỉ đạo các cơ sở khám, điều trị. Đồng thời phối hợp Sở An toàn thực phẩm rà soát, thống kê số lượng bệnh nhân có liên quan đến vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm cũng khẩn trương thành lập ngay đoàn điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm, phối hợp UBND phường, xã, Sở Y tế và các cơ quan chức năng liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc và báo cáo theo đúng quy định.

Với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm hoặc xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, cũng như khi nhận được cảnh báo hoặc phản ánh liên quan, sở sẽ kiểm tra đột xuất và xử lý vi phạm nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong báo cáo sơ bộ gửi UBND TP.HCM ngày 11-11, Sở An toàn thực phẩm cho biết đây là vụ ngộ độc thực phẩm với số lượng người mắc lớn, trong đó một số ca có diễn tiến nặng.

Vụ việc xảy ra trong cộng đồng, nhưng số người ăn bánh mì không được xác định cụ thể và chưa có danh sách rõ ràng. Các đoàn điều tra chỉ ghi nhận các ca bệnh từ các cơ sở điều trị, dẫn đến khó khăn trong việc thống kê chính xác số ca mắc và phân tích dịch tễ.

Kiểm tra cơ sở, Sở An toàn thực phẩm ghi nhận hoạt động chế biến tại địa điểm 112A Nguyễn Thái Sơn có diện tích khoảng 20m2, tự chế biến gà, bơ, dưa chua và mua nguyên liệu ở nhiều nơi, một số không có hóa đơn. Chi nhánh 2 ở Lê Quang Định không đăng ký kinh doanh.

TP.HCM tăng cường kiểm tra, tuyên truyền an toàn thực phẩm

Sở An toàn thực phẩm cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền an toàn thực phẩm đến các cán bộ phường xã, để các cán bộ quản lý an toàn thực phẩm địa phương tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm.

Đối với các sự vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố, sở này cho biết đều tiến hành các bước điều tra và xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Đồng thời hằng năm sở thực hiện công tác kiểm tra định kỳ theo kế hoạch đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM 'lên tiếng' sau vụ ngộ độc bánh mì: Nguyên liệu tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc - Ảnh 2.Vụ ngộ độc sau ăn bánh mì tại TP.HCM: Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguồn gốc thực phẩm

Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tại TP.HCM khiến hàng trăm người nhập viện, Bộ Y tế yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất